Donnerstag, 21. Juli 2016

Buổi tao ngộ hi hữu của những người cùng chí hướng

Việt Thanh, ngày 20 tháng 7, 2016
http://machsongmedia.com
Trời bắt đầu vào Hạ, những cơn mưa đầu mùa đã làm cho khí hậu nơi đây dịu đi rất nhiều.  Mới 5:30 giờ chiều mà đồng hương đã bắt đầu kéo về khu phố Việt Nam trên đường Classen, Oklahoma City. Họ đến để Góp Một Bàn Tay cho buổi dạ tiệc gây quỹ giúp đồng bào tỵ nạn tại Thái Lan và cũng để nghe những lời nói chân tình, đầy khí khái của một cựu tù nhân lương tâm đã bị giam giữ trong những nhà tù khắc nghiệt nhất của Công sản Việt Nam.

Trong bài nói chuyện, Bà Tạ Phong Tần, một cựu luật sư, một nhà báo tự do, đã khiêm tốn không dám nhận danh hiệu là một Phụ Nữ Can Đảm mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama trao tặng cho bà năm 2013.

Theo Bà, Bà chỉ nói lên những sự thật, những sự đàn áp dã man của chế độ mà bất cứ một nhà báo lương tâm nào cũng phải nêu lên, và bà đã tranh đấu cho công lý, tự do và nhân quyền cho người dân.
Bà nhận định rằng, với sự thức tỉnh của dân chúng và áp lực của dư luận quốc tế, CSVN hiện đang ở trong tư thế bị động.  Tình hình quốc tế cho thấy là khối Cộng Sản hôm nay không còn mạnh như trước đây, các nước láng giềng và ngay cả Trung Cộng cũng không còn yểm trợ hay ủng hộ cho Việt Nam như trong quá khứ.  Bà cho rằng vận hội cho một nền dân chủ, tự do cho đất nước rất khả quan.

Cựu TNLT Tạ Phong Tần và Dân Biểu Hoa Kỳ Steve Russell

Cùng hiện diện trong buổi tiệc này là Dân Biểu Steve Russell thuộc Địa Hạt 5 của Oklahoma, người đã luôn tranh đấu cho các đạo luật liên quan đến nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam tại Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ.  Tuy cách xa Việt Nam hàng nửa địa cầu, Dân Biểu Russell lại rất am tường tình hình Việt Nam qua các kiến nghị và các lá thơ mà cử tri Hoa Kỳ gốc Việt tại địa phương đã gửi đến hay các cuộc tiếp kiến với ông tại văn phòng của ông tại Hoa thịnh Đốn hay tại Midwest City, OK.
Như mọi năm, năm nay Ông đã đến dự tiệc theo lời mời của Ban Tổ Chức. Năm nay Ban Tổ Chức trao cho Ông một tấm plaque tưởng lục nói lên sự biết ơn sâu xa của các cử tri người Mỹ gốc Việt Nam đối với ông.
Thật là một sự hy hữu mà một Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ lại gặp một cựu tù nhân, một nhà tranh đấu từ Việt Nam tại một thành phố không lớn lắm ở miền Trung Nam Hoa Kỳ.  Có lẽ đúng là “Đồng Thanh tương ứng, Đồng Khí tương cầu” vì cả hai  đều là những người có cùng môt mục tiêu tranh đấu để đem lại tự do, dân chủ và hạnh phúc cho tha nhân.
Song song với việc tri ân những người tranh đấu cho một Việt Nam tươi sáng trong mai hậu, Ban Tổ Chức cũng không quên ân nghĩa của những người bảo trợ hay các thương gia, kỹ nghệ gia đã giúp công ăn việc làm cho những người di cư chân ướt chân ráo đến thành phố và tiểu bang xa lạ này, quê hương của nhiều bộ tộc người Da Đỏ.  Năm nay hai Ông John Phillip Scaramucci và Domer Scaramucci, Jr., chủ Hãng Balon Corporation, đã được vinh danh.  Trong phần đáp từ, Ông John Phillip nói rằng ông rất mong các người Viêt Nam tỵ nạn chính trị hay tôn giáo ở Thái Lan sớm được định cư tại Hoa Kỳ và hãng Balon sẵn sàng nhận họ vào làm việc tại Balon, Oklahoma City.


Ô. Chủ tịch CĐVN OKC&VPC trao plaque tưởng lục đến 2 vị chủ hãng Balon Corp, OKC
Ban Hợp Ca của nhóm Thân Hữu BPSOS đã mở đầu chương trình văn nghệ với một bài ca tranh đấu “Cho Đồng Bào Tôi”, phản ảnh đời sống cơ cực và bị kềm kẹp dưới chế độ độc tài độc đảng.  Ca sỹ Mộng Lan đã thay lời Việt Khang đặt câu hỏi với nhà nước Công Sản với bài: “Anh Là Ai”, và cô đã gây xúc động không ít cho khán giả qua bài “Biển Chết”.  Ca sỹ trẻ Kỳ Phương Uyên đã làm cho không khí hội trường thật sôi động qua các bản nhạc kích động và các bài tình ca lãng mạn.  Sau phần đấu giá hào hứng là chương trình dạ vũ vui tươi với sự đóng góp của các ca sỹ: Kỳ P. Uyên, Thanh Vân, Trần Phong và Trần Thảo.


Ban Hợp Ca của Nhóm Thân Hữu BPSOS-OK với bài Quốc Ca Việt Nam
Trên 200 đồng hương và quan khách đã hưởng ứng lời mời của Ban Tổ Chức đến dự buổi tiệc, ủng hộ tài chánh và các tặng vật bán đấu giá. Các mạnh thường quân cũng đã vui vẻ tham gia cuộc đấu giá. Nhờ các sự ủng hộ quý báu đó mà Ban Tổ Chức đã thu được tổng cộng là $12, 725 sau khi trừ chi phí tổ chức.  Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã Góp Một Bàn Tay cho Buổi Gây Quỹ từ thiện này

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen