Samstag, 30. Juni 2018

TỔNG XUỐNG ĐƯỜNG TRÊN 3 MIỀN ĐẤT NƯỚC .


- Đảng Hán Nô Việt cộng bán nước không đủ TƯ CÁCH và KHẢ NĂNG Lãnh Đạo Đất Nước.
- XUỐNG ĐƯỜNG và HÀNH ĐỘNG để lấy lại Quyền Lãnh Đạo về tay Nhân Dân.
- Bạo Động hay Bất Bạo Động tùy theo tình huống.
Lê Trung Ưng

Freitag, 29. Juni 2018

EmYêu.


EmYêu.
Em ở Trời Đông , Anh tận Phương Tây.
Đại Dương thăm thẳm, tiếng sóng vơi đầy,
Có phải tiếng lòng hay tiếng mơ gọi,
Mai nầy , mai nầy sẽ ấm vòng tay.
Lê Trung Ưng


Kéo dài thẻ vàng hải sản 6 tháng: Đừng giỡn mặt với EU!

              
Vào tháng Năm năm 2018, khi đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) thuộc Liên minh châu Âu (EU) đến làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam về việc xem xét thẻ vàng hải sản, giới tuyên giáo nhà nước – với một não trạng đã trở thành ‘ung thư di căn’ – đã vội vã dự đoán rằng EU sẽ mau chóng gỡ bỏ hình phạt thẻ vàng này.
Tuy vậy chẳng bao lâu sau đó, chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phải thừa nhận rằng đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đã chính thức kéo dài cảnh báo thẻ vàng hải sản thêm 6 tháng, tức tới tháng 1/2019, nhưng sau đó không phải sẽ gỡ thẻ vàng, mà sẽ đánh giá lại sau đó để quyết định rút hay tiếp tục cảnh báo.

Donnerstag, 28. Juni 2018

Tướng Trung Quốc cuồng ngôn: “Ngư dân VN sẽ thành BIA SỐNG nếu ra Hoàng Sa và Trường Sa”

-
Kênh truyền thông Tân Hoa Xã đưa tin, Tướng Trung Quốc dọa biến tàu Cá Việt Nam thành bia tập trận nếu dám đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Tướng Bành Quang Khiêm tuyên bố cho dù Cảnh Sát Biển và Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam có ra hỗ trợ ngư dân cũng sẽ trở thành “Bia Sống” trên Hai quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa
                      
Tướng Bành Quang Khiêm tuyên bố ngư dân VN sẽ trở thành “Bia Sống” trên Hai quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Hàng chục người chết: thiên tai hay nhân tai?


RFA
2018-06-28
Nạn phá rừng tràn lan ở Việt Nam.
Nạn phá rừng tràn lan ở Việt Nam.
AFP
Thiên tai là điều không tránh khỏi và có thể xảy ra ở mọi nơi, không ngoại trừ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào. Việt Nam cũng nằm trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; tuy vậy yếu tố con người hay còn gọi là nhân tai còn là nhân tố khiến nguy cơ thêm phần nặng nề.

Dienstag, 26. Juni 2018

VOA NGÀY 26/06/2018 | BIỂU TÌNH CHỐNG ĐẶC KHU 99 NĂM - CSVN bị HOA KỲ BÓ...

Tại sao cuộc cách mạng Mùa Hè ở Việt Nam sẽ thành công?

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông và ngoài trời
Thuc Tri Pham
Tại sao cuộc cách mạng Mùa Hè ở Việt Nam sẽ thành công?
Ngắn gọn, cuộc Cách Mạng Mùa Hè ở Việt Nam, đã bắt đầu từ 10-6-2018, có nhiều lợi điểm so với cuộc Cách Mạng 1989 ở Trung Quốc để thành công.
Thật vậy, những cuộc biểu tình trong hai tuần vừa qua tại nhiều tỉnh lớn, nhỏ ở Việt Nam cho thấy một điều rất thích thú là những người tham gia thuộc mọi lớp tuổi và giới tính: già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà, thuộc mọi giai cấp trong xã hội: thanh niên, học sinh, sinh viên, các bà nội trợ, công nhân, tu sĩ, dân oan bị cướp đất, nghệ sĩ, những người bình thường trong xã hội. Những cuộc biểu tình ở Bình Thuận gồm toàn dân địa phương, phần lớn sống về nghề đánh cá. Điều này chứng tỏ rằng chế độ CSVN hiện nay đã gây chiến với toàn bộ dân Việt. Có những nơi toàn bộ nhà thờ gồm hàng ngàn người kéo nhau đi biểu tình một cách trật tự và ôn hòa. Họ vừa đi vừa hát:
“Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn…”

Cựu quân nhân của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc biểu tình lớn...

Cựu quân nhân của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc biểu tình lớn vì bức xúc với vấn đề không được quyền lợi về hồi hưu, thuốc men, bảo hiểm sức khỏe như chính quyền Bắc Kinh đã hứa.
Họ bất mãn vì một mặt thì loa tuyên truyền đảng CSTQ nói đất nước đang trên đà giàu mạnh, nhưng họ lại không được quyền lợi như đã hứa khi họ tham gia quân đội.
Chừng nào cựu quân nhân của xứ CHXHCNVN xuống đường để đòi quyền lợi của mình? Hay là tối ngày nghắm hình Trần Dân Tiên treo trên tường là cảm thấy đầy đủ ấm no, sức khỏe? :-D
=====================
Trích từ Fox News đăng ngày 26/6/2018 với tựa đề, Biểu tình lớn bởi cựu quân nhân của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc gây thách thức cho chính quyền Tập Cẩn Bình (Large army veteran protests in China pose challenge for Xi):

17 người chết trong mưa lũ, cảnh báo đỏ tới khu vực Đông Bắc

Rừng xanh nó chặt hết cây
Mưa rơi bão lụt trôi thây dân lành
Việt Nam tới lúc tan tành
Thiên tai ,quyền lực dân đành lệ rơi
Chao ôi khổ lắm dân tôi
Cường quyền bão lụt tàn đời dân Nam !
( x.n.nguyen )
17 người chết trong mưa lũ, cảnh báo đỏ tới khu vực Đông Bắc
B.M | 26/06/2018 02:24 PM
Số người chết trong mưa lũ tại vùng núi phía Bắc đã tăng lên 17, mưa lớn đang tiếp tục mở rộng sang khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng.

Montag, 25. Juni 2018

Du khách Trung cộng ở Nha Trang

VN làm gì với du khách '0 đồng' từ TC?
Du khách Trung cộng ở Nha Trang
Một nhà tư vấn nhắc lại vụ du khách Trung cộng mặt áo T-shirt có đường Lưỡi bò để lên vấn đề hơn thiệt về kinh tế của luồng du khách Trung cộng tới Việt Nam.
Viết trên trang eastasiaforum.org (23/06/2018), ông Gary Sands từ Wikistrat và cũng là một giám đốc của quỹ đầu tư Highway West Capital Advisors cho rằng Việt Nam chắc muốn để vụ áo T-shirt có hình lưỡi bò xảy ra hồi tháng 5 'chìm xuồng' đi.

Mittwoch, 20. Juni 2018

Ca sĩ hải ngoại hát "Chúng Đi Buôn" phản đối CSVN bán nước

Nổ tại trụ sở Công an phường 12 Tân Bình, 1 nữ cán bộ bị thương

20/06/2018 15:09 GMT+7
 
TTO - Vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM chiều 20-6 làm một cán bộ công an bị thương được đưa đến bệnh viện.

Khu vực xảy ra vụ nổ đã bị công an phong tỏa - Ảnh: CTV
Chiều 20-6, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết lực lượng Công an TP.HCM đang điều tra vụ nổ xảy ra tại Công an phường 12, quận Tân Bình khiến một người bị thương chiều cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra khoảng 14h, liên quan đến sự cố từ một chiếc xe máy đang đậu tại trụ sở Công an phường 12, nằm trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình. 

Tiếng nói người biểu tình: Tôi sẳn sàng nằm xuống làm viên gạch lót đường

Dienstag, 19. Juni 2018

NHÀ BÁO ĐỖ CAO CƯỜNG- PV BÁO PHÁP LUẬT: "CHÚNG MÀY MỚI LÀ LŨ BÁN NƯỚC"

Amy Truc Tran
(Hãy đọc để thấy bộ mặt thật của chế độ được chính những người đang làm việc cho chế độ phơi bày, chứ đừng đổ tội cho hải ngoại chúng tôi xuyên tạc)
NHÀ BÁO ĐỖ CAO CƯỜNG- PV BÁO PHÁP LUẬT: "CHÚNG MÀY MỚI LÀ LŨ BÁN NƯỚC"
Quá bức xúc trước những hành động sai trái của nhà cầm quyền CSVN, nhà báo Đỗ Cao Cường, phóng viên Báo Pháp Luật đã viết trên trang cá nhân: "Chúng mày mới là lũ bán nước".
Dưới đây là nguyên văn stt của anh:

Biểu tình tại KCN Tân Hương Tiền Giang CSCĐ thất thủ

Freitag, 15. Juni 2018

CON XIN CHIA BUỒN VỚI MẸ VIỆT NAM

Hong Ton
TIN DÂN BÌNH THUẬN THẤT THỦ
Source: Internet
Vâng! Điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Người dân Phan Rí chính thức thất thủ trước những chiếc Tank thiết giáp BRT160 của lữ đoàn 101 với sự hỗ trợ rất đắc lực của 2 trung đoàn CSCĐ K20&C20 (C20 được cho là của TQ tham gia).

Donnerstag, 14. Juni 2018

Người Biểu tình Phan Thiết thề Quyết Tử sau khi Bộ trưởng CA Tô Lâm vào ...

Tường thuật của một phụ nữ tham dự buổi biểu tình ôn hoà ngày 10.6.18 tại Saigon, bị công an câu lưu và đánh đập đến bị thương ...




Thao Thanh Bui.
Ngày đi - Ngày về
Tôi xin kể lại hành trình từ lúc ra khỏi nhà đến khi rời khỏi trụ sở công an Phường 1 Quận 3 cho người thân và những người quan tâm được biết.
Đây là lần đầu tiên tôi bước chân xuống đường, thể hiện ý kiến cá nhân cho nhà cầm quyền và mọi người khắp nơi trên thế giới biết, tôi không đồng ý về việc thông qua luật đặc khu, không trung quốc, không luật an ninh mạng (hay nói chính xác hơn là dự luật giám sát tự do ngôn luận trên mạng).
Hành trang đi biểu tình của tôi gồm có: nón che nắng, biểu ngữ, 2 chai nước và vài gói bánh quy. Biểu tình ôn hoà đúng điều 25 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định (Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, lập hội, biểu tình).

Nancy Nguyễn nhắn với "Lực lượng Áo xanh": Trên hết, các anh là Người Vi...

Người đàn ông ấn tượng đối với mình trong đoàn biểu tình ngày 10.6 tại Sài Gòn

`
Thật ra .... còn có bao nhiêu người Mĩ gốc Việt đi biểu tình mà v+ không bắt được ? Mời các bạn đọc nhanh bài của Janet Tran.Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng
Will Nguyễn.
Người đàn ông ấn tượng đối với mình trong đoàn biểu tình ngày 10.6 tại Sài Gòn đúng là một Việt Kiều! Có lẽ chính xác hơn là một người Mỹ gốc Việt. Anh ấy là Will Nguyễn.
Xuất hiện trong đoàn biểu tình, Will rất năng nổ. Anh ấy luôn tiên phong trong việc "dọn đường" cho đoàn biểu tình. Đứng trước hàng rào công an cùng mọi người phá rào. Những chỗ khó đi sau khi cscđ bất lực, chỉ còn lại xe buyt...anh ấy cũng ra hiệu cho công an "nên" đứng gọn để đoàn đi qua!
Đến đoạn đường "quyết định" của an ninh, sau khi đã không thể dùng người làm hàng rào, xe công an, xe 4 bánh được đưa ra chắn ngang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để chặn đoàn biểu tình, Will là người tiên phong nhảy lên xe công an, dắt tay từng người trèo qua! :D Có lẽ, ý anh ấy cho rằng, nếu công an dùng xe chặn đường, thì ta cứ đi trên đường của ta băng cách trèo qua xe! 😃
Khi Will qua hàng rào xe 4 bánh tiến sang phía bên kia...chừng 3'-5'. Anh ấy bất ngờ bị cả chục tên an thường phục lôi "sềnh sệch" lên xe! Trước đó, máu trên đầu đã đổ!
Đó cũng là lúc mình chụp được hình ảnh, anh ấy với tay, kêu mọi người hãy tiếp tục tiến lên! :( . Chừng 2' sau, Will bị xe công an chở đi cùng 3-4 người nữa!

Dienstag, 12. Juni 2018

Tổng thống Trump trả lời VOA sau cuộc gặp với lãnh tụ Bắc Hàn

Ngô Đăng Lâm 
12.06.2018
Tổng thống Trump trả lời VOA sau cuộc gặp với lãnh tụ Bắc Hàn
Tổng thống Donald Trump vừa dành cho cộng tác viên Greta Van Susteren của VOA một cuộc phỏng vấn đặc biệt sau cuộc gặp lịch sử với Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore hôm 12/6.
Van Susteren: Điều gì ở ông Kim Jong Un làm ngài ngạc nhiên?
TT Trump: Thực sự, ông ấy có một cá tính tuyệt vời. Ông ấy là một người vui tính, ông ấy rất thông minh, và là một nhà thương thuyết tuyệt vời. Ông ấy thương dân, nhưng không phải tôi ngạc nhiên vì điều đó, mà thật sự ông ấy yêu mến người dân Triều Tiên. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đã bắt đầu một thỏa thuận tuyệt vời. Chúng ta sẽ giải trừ hạt nhân ở Triều Tiên. Việc này sẽ bắt đầu ngay lập tức và cũng có rất nhiều việc khác đang xảy ra, bao gồm cả việc đưa hài cốt của quân nhân về quê nhà. Như cô biết đấy – việc nhận lại hài cốt là vấn đề rất quan trọng đối với rất nhiều người. Nhiều người đã gọi điện cho tôi, viết thư cho tôi, nói rằng "Xin ông làm ơn thực hiện điều đó được không?" Và ông ấy cũng đồng ý thực hiện việc trao trả hài cốt, hàng ngàn người cũng muốn làm như vậy. Vì rất người đã chết trong chiến tranh Triều Tiên – và vì vậy đây là một vấn đề lớn.

423 "đại diện Dân" bấm nút thông qua đạo luật Bịt Mồm Dân


Danlambao- Sau khi Dự luật Đặc Khu bị hàng trăm ngàn người dân khắp nước ào ạt xuống đường phản đối, Quốc hội cộng sản theo lệnh của đảng lập tức thông qua luật An ninh mạng. Đây là hành động gia tăng kiểm soát, theo dõi, bịt miệng, dập tắt và bỏ tù tiếng nói của người dân vạch trần những hành vi bán nước của chế độ. 

12/6/2018 I Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tạm đóng cửa sau cuộc bi...

Từ Thành Đô Tứ Xuyên Đến Formosa Vũng Áng

Sonntag, 10. Juni 2018

Theo Thông tin chúng tôi vừa nhận được từ thân nhân anh: William Nguyen Sinh viên tốt nghiệp cử nhân trường đại học...

Theo Thông tin chúng tôi vừa nhận được từ thân nhân anh:
William NguyenTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Sinh viên tốt nghiệp cử nhân trường đại học YALE, thành phố New Haven, Tiểu bang Connecticut hiện đang du học tại đảo quốc Singapore theo chương trình học bổng Lý Quang Diệu với văn bằng Master. Anh Will( Willliam) Nguyen là cư dân TP Houston,Texas một trong những tiểu bang rộng lớn và có số người Việt tị nạn cộng sản đông nhất Hoa kỳ.

Samstag, 9. Juni 2018

Sài Gòn bất ngờ nổ ra biểu tình cực lớn phản đối luật đặc khu 99 năm

TỔNG XUỐNG ĐƯỜNG TRÊN 3 MIỀN ĐẤT NƯỚC NGÀY 10 .06 .2018


Lê Trung Ưng

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY

Chờ đến bao giờ nữa Bà Con - Đã đến lúc phải ´´ HÀNH ĐỘNG` chưa , hay còn trông với ngóng ? TOÀN DÂN hãy xuống đường ngày 10.06.2018 xé nát tấm bản đồ 6 sao Made in China.

100.000 Công nhân nhà máy Giày Dép Pouyuen Việt Nam



100.000 Công nhân nhà máy Giày Dép Pouyuen Việt Nam của Trung Quốc tại Bình Tân, Sài-Gòn đã xuống đường biểu tình tố cáo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội CsVN bán nước qua Luật giả vờ cho thuê đất dài hạn để giúp Tàu cộng xâm lược Việt Nam
Saturday, June 09, 2018

HÃY TRỞ MÌNH THEO VẬN NƯỚC


´´HÀNH ĐỘNG``
Toàn Quốc hãy xuống đường ngay 10.06.2018
Lấy lại Quyền Tự Quyết vào tay Nhân Dân Không chấp nhận lũ Hán Nô lãnh đạo Đất Nước
Lê Trung Ưng

Donnerstag, 7. Juni 2018

Hưởng ứng và đồng hành cùng các anh chị em quốc nội CMKT đòi lại quyền t...

Đàn Bà Đánh Giặc

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nướcTa cởi áo ra đánh tan quân bán nước
Ta cởi quần ra đánh bại bọn xâm lăng

Mặc làm chi cho núi sông tủi nhục
Mặc làm gì cho dân tộc héo khô

Hỡi chị em ơi hãy đứng dậy giữ cơ đồ!!!
Hồn Trưng Trắc đang gào trong bão gió
Giặc bốn phía đang nhổ từng ngọn cỏ
Nước Việt Nam đang nhỏ lại từng giờ

Hỡi chị em ơi, sao cứ ngoảnh mặt làm ngơ!?
Cho con cháu chúng ta ngàn đời khổ
Thế giới quanh ta giàu như thác đỗ
Dân tộc mình nghèo đến mổ bụng bán phần con.

Mittwoch, 6. Juni 2018

Trang Lê bất ngờ khóc NỨC NỞ vì 496 Đại Biểu Quốc Hội ra luật ĐẶC KHU ch...

ĐẾN BAO GIỜ ?

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiNguyễn Thuỳ Dung.
1 CÔ BÉ 16 TUỔI KIẾM SỐNG BẰNG NGHỀ BÁN BÁNH MÌ MỖI NGÀY, ĐÃ VIẾT RA BÀI THƠ TỪ TRONG TRÁI TIM NGÂY THƠ TRONG SÁNG ĐỂ THÚC TỈNH NHỮNG KẺ CÒN NGỦ MÊ TRONG THIÊN ĐƯỜNG THỐI NÁT XHCN CỘNG NÔ VN

ĐẾN BAO GIỜ ?
Vận nước thì đã ngả nghiêng
Lòng dân thì cứ ngồi yên thế này
Bao giờ vận nước đổi thay ?
Khi mà dân cứ ngủ ngày ngủ đêm
Ngủ như một kẻ say mềm

NÓNG⛔ Đức cảnh cáo Bộ CA VN lại âm mưu bắt cóc Vũ Đình Duy để "bịt" vụ b...

Montag, 4. Juni 2018

Blogger Mẹ Nấm được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2018

                                           Blogger Mẹ Nấm được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2018
Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, vừa được một vị giáo sư của Đại Học Alberta ở Canada đề cử Giải Nobel Hòa Bình 2018.
Người đề cử là Tiến sĩ Marc Arnal, giáo sư danh dự và cựu hiệu trưởng khuôn viên Saint-Jean của Đại Học Alberta. Tin này được nhà hoạt động nhân quyền kiêm luật sư David Kilgour, cựu Quốc Vụ Khanh đặc trách Á Châu – Thái Bình Dương của Canada loan báo. Theo Tiến sĩ Arnal, từ năm 2006, Mẹ Nấm đã quyết tâm chiến đấu cho một xã hội tốt đẹp hơn, nơi đồng bào của bà có được những quyền tự do căn bản về suy nghĩ, viết và phát biểu, về sống không sợ hãi, và quyền quy trách các giới chức chính phủ về những hành động của họ.

Sonntag, 3. Juni 2018

KHẤN BÁO: TÌNH HÌNH NGUY CẤP CỦA TT THÍCH THÔNG

Người ơi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnhNgọc Quyên
Em đạo công giáo người ơi
Hôn nhân tan vỡ đành thôi một mình
Lòng người sao quá vô tình
Người ta lừa dối cho mình khổ đau
Thời gian trôi đi quá mau
Mười năm còn đó nỗi đau chưa mờ
Mười năm không đợi không chờ
Mười năm héo hắt hững hờ trôi qua

HÃY CÙNG MỘT LÒNG XUỐNG ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC

Trung Ung Le

Lại Văn Sâm lên tiếng phản đối vụ Trung Quốc thuê lại đặc khu kinh tế VÂN ĐỒN (Quảng Ninh) trong 99 năm tới

Mới đây, nhà báo Lại Văn Sâm đã đăng trên trang của mình nói về ý kiến phản đối việc Trung Quốc thuê lại đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) trong vòng 99 năm, việc này sẽ được đưa ra tại Quốc hội trong Luật Đặc khu (Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14) vào ngày 15/6 tới đây.
                              
Vừa đăng ý kiến của mình lên trang của mình và đưa ra ý kiến được 4 giờ, nhà báo Lại Văm Sâm thu hút hơn 30 ngàn lượt like và 60 ngàn lượt chia sẻ.

Phản đối Chính Phủ...

Người dân phải làm gì khi chuẩn bị lưu vong trên chính quê hương của mình!!!

Nguyễn Huệ cùng với Gabriel Hien4 người khác.
Ngày mai luc 11h giờ Đức ( 16h Việt nam)03.06.2018 Huệ Nguyễn Livestream yêu cầu nhà cầm quyền csvn dừng ngay ý định cho trung cộng thuê đất 99 năm và ý thức trách nhiệm của người dân phải làm gì khi chuẩn bị lưu vong trên chính quê hương của mình!!!

Hãy đồng loạt xuống đường để bày tỏ Quan Điễm cũng như Lòng Yêu Nước của mình.

4

Cho Tàu cộng thuê đất 99 năm là Bán Nước

Phản đối Việt cộng cho Tàu cộng thuê đất 99 năm là thật sự thể hiện tinh thần Dân Tộc , tuy nhiện sự phản đối nầy phải được biến thành ´´ HÀNH ĐỘNG´´ thì mới giử được đất nước.

Freitag, 1. Juni 2018

Bạn phản đối hay tán thành?

Người Dân phản đối tức là biểu hiện được tinh thần Dân Tộc , nhưng sự phản đối của người dân được thể hiện qua ´´ HÀNH ĐỘNG`` mới giử được nước.
Anh Kim NguyenTheo dõi
Bạn phản đối hay tán thành?

Tại sao cắt đất 99 năm?

Natalie Huynh đang cảm thấy xúc động.
Giống như con mình sanh mà mình không nuôi, mang cho người khác. Người dân ở những vùng đất này sẽ ra sao?
Chính quyền CSVN có nhiều “đầu tàu kinh tế” sao lại phải bán con?
Trong hình ảnh có thể có: Natalie Huynh, văn bản
21

Tàu khựa đã và đang vào VN một cách hợp pháp.

    
                           
Chúng mày đang đại diện cho ai? Đây không phải là mong muốn của dân.TRỜI TRU ĐẤT DIỆT chúng mày 🔫🔫🔫🔫🔫
😠😈😠😈😠😈

CHO THUÊ ĐẤT 99 NĂM & CÂU CHUYỆN BẤM NÚT CỦA ĐBQH NGUYỄN MINH THUYẾT
Năm 1898, triều đình phong kiến Mãn Thanh sau hàng loạt các thất bại quân sự với Anh Quốc, đã nhục nhã ký kết cho thuê “Đặc khu” Hong Kong tới 99 năm.

Mỹ cảnh báo cho ‘nổ tung’ đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép

01/06/2018 10:23 GMT+7
.
          Trung tướng Kenneth McKenzie - giám đốc Tham mưu liên quân Mỹ - Ảnh: REUTERS
Ngày 31-5 (giờ Mỹ), khi được phóng viên đặt câu hỏi về khả năng Mỹ cho "nổ tung" một trong các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông, trung tướng Kenneth McKenzie - giám đốc Tham mưu liên quân Mỹ, đã đưa ra câu trả lời hết sức cứng rắn.
"Tôi chỉ muốn nói cho các bạn biết rằng quân đội Mỹ có nhiều kinh nghiệm trong việc xóa sổ các đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương" - viên tướng bên thủy quân lục chiến khẳng định.
Là một trong những quan chức cấp cao bên trong Lầu Năm Góc, phát ngôn của trung tướng McKenzie có sức nặng đặc biệt, đài CNN nhận định.
Ông McKenzie đóng vai trò là quan chức cấp cao làm việc cho tướng Joseph Dunford - chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ. Ông thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp với cả ông Dunford và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.