Saturday, December 09, 2017
| Du khách đang chụp hình ngôi mộ cỗ vừa được tìm thấy tại Luxor |
| Các đầu lâu, xương và một xác khô được vấn vải liệm khoảng 3.500 năm vừa được tìm thấy |
| Xác người được tẩm liệm quấn bằng vải lanh có lẽ là một quan chức cao cấp Triều đại 18 Ai Cập |
| Một lối đi vào ngôi mộ cỗ vừa được tìm thấy ở Luxor |
VietPress USA (09/12/2017):Hôm nay các nhà khảo cổ Ai-Cập công bố vừa tìm thấy 2
ngôi mộ cỗ tại khu vực Luxor có niên đại khoảng 3.500 năm và Ai Cập hy vọng rằng sự
khám phá nầy sẽ làm sống lại ngành Du lịch đã bị chìm xuống trong thời gian qua.
Hai ngôi mộ cỗ nầy được tìm thấy bên bờ tây của sông Nile trong khu nghĩa trang
dành cho những người giàu có, quyền thế và viên chức cao cấp. Khám phá nầy là
mới mẻ nhất được tìm thấy tại thành phố cỗ đại Luxor trong lịch sử nghìn xưa của
Ai Cập.
Bộ trưởng Bộ Khảo Cỗ Khaled al-Anani nói: "Đó thực sự là một ngày đặc biệt. Các ngôi mộ triều đại thứ 18
đã được biết đến. Nhưng đây là lần đầu tiên đi sâu vào bên trong hai ngôi mộ cỗ."
Al-Anani nói rằng việc khám phá nầy là một phần nổ lực của Bộ Khảo Cỗ để khuyến khích du lịch Ai-Cập đã bị ảnh
hưởng nặng nề bởi các vụ tấn công cực đoan và rối loạn chính trị sau cuộc nổi dậy năm 2011.
Bộ nầy cho biết, một ngôi mộ có một sân gạch lát bằng gạch bùn và đá và có một cái hố chôn cất dài tới sáu mét
dẫn tới bốn buồng bên cạnh. Các hiện vật được tìm thấy bên trong phần lớn là những mảnh gỗ quan tài. Những
bức tranh và bức tranh trên tường cho thấy nó thuộc về thời đại giữa vua Amenhotep II và vua Thutmose
IV, cả hai Pharaohs của triều đại thứ 18.
nam của ngôi mộ. Trong số các bộ sưu tập cổ vật được tìm thấy có các nón hình chóp nhọn, các mặt nạ bằng
gỗ được sơn, những chiếc thuyền bằng đất sét, một bộ sưu tập gồm 450 bức tượng nhỏ
và một xác chết được quấn bó bằng vải lanh có vẽ là xác của một viên chức cao cấp. Một tấm biểu tượng được khắc trên trần mộ ghi tên Vua Thutmose I của Triều đại thứ 18 Ai Cập.
Bộ Khảo cỗ đã khám phá một chuỗi các ngôi mộ cỗ và cỗ vật từ đầu năm 2017 đến nay tại nhiều tỉnh khác nhau ở Ai
Cập; kể cả mộ của người thợ kim hoàn trong hoàng gia được tìm thấy trong cùng khu vực và cùng thuộc Triều đại
18, là người cống hiến tài nghệ phục vụ cho thời Vua Amun của Ai Cập.
Luxor (tiếng Ả Rập: الأقصر al-Uqṣur ; tiếng Ả Rập Ai Cập: Loʔṣor IPA: [ˈloʔsˤoɾ]; tiếng Ả Rập Sa'idi: Logṣor [ˈloɡsˤor],
tiếng Copt: ⲛⲏ) là một thành phố xưa cỗ của Ai Cập nằm về vùng Ai Cập Ả Rập, ở vùng cao phía nam Ai Cập và thủ đô
Luxor Governorate, với dân số khoảng 487.896 vào năm 2010, sống trên tổng diện tích là 417 Km2 (tương đương 161
dặm vuông).
Hàng ngàn du khách từ nhiều nơi trên thế giới đổ về đây để chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ, mang đến nguồn lợi
lớn cho thành phố Luxor.
Là một thành phố cổ đại của Ai Cập nên Luxor được xem là thành phố viện bảo tàng lộ thiên lớn nhất thế giới và các đền đài,
đền thờ xưa cỗ bị tàn phá hằng nghìn năm vẫn còn tồn tại ở Karnak và Luxor nằm bên cạnh các kiến trúc tân kỳ hiện nay.
Nằm bên bờ sông Nile (River Nile) là các đền thờ, công thự, hình nhân sư xưa hằng nghìn năm trông rất đẹp mắt và cỗ
kính gây thích thú cho du khách khắp thế giới đến đây hằng năm. Hai nơi đẹp nhất là Thung lũng của Vua và thung
lũng của Hoàng Hậu (Valley of the Kings and Valley of the Queens).
Dưới đây là một số hình ảnh thành phố cỗ Luxor của Ai Cập:
MỜI XEM TIẾP TẠI LINK:
__._,_.___
Posted by: VietPress USA News Agency <vietpressusa@yahoo.com>












Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen