Sonntag, 24. Dezember 2017

TUỔI TRẺ VIỆT NAM - AN GIANG YÊU NƯỚC BẤT KHUẤT VỚI CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM.

TUỔI TRẺ VIỆT NAM - AN GIANG YÊU NƯỚC BẤT KHUẤT VỚI CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM.
•••
Đã là cuối năm 2017 nhưng chế độ phản quốc bán nước buôn dân tay sai cho giặc Tàu phù phương Bắc vẫn không ngưng tay đàn áp bắt bớ và cầm tù những người trẻ Việt Nam có lòng với quê hương dân tộc.
Ngày hôm nay 21/12/2017 Tà quyền VC vừa kết án Nhóm Tuổi trẻ An Giang về tuyên truyền chống chế độ CSVN.
Chúng đã xử 19 năm tù các Thanh niên Việt Nam yêu nước tại An Giang gồm có các Em:
1-Nguyễn Tấn An (SN 1992, trú tổ 18, khóm 7, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc)
2- Huỳnh Thị Kim Quyên (SN 1979, trú 318, Yết Kiêu, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú)
3- Nguyễn Ngọc Quí (SN 1992, trú ấp Vĩnh Phước, Vĩnh Bình, huyện Châu Thành)
4- Phạm Văn Trọng (SN 1994, trú ấp Tà Dung, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn)
5- Nguyễn Thanh Bình (SN 1994, trú ấp Mỹ Hóa 1, xã Tân Trung, huyện Phú Tân).

Theo cáo trạng Ngày 25.4.2017 An ninh Công an VC Châu Đốc đã phát hiện việc treo cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hoà tại nhiều địa điểm khác nhau tại thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang nhân ngày kỷ niệm Quốc hận 30.4.2017.
CSĐT Công an VC Châu Đốc tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Anh Nguyễn Tấn An (tên mạng xã hội Facebook là Chim bồ câu ) thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc làm Cờ Vàng VNCH.
Anh nhận đã làm và phát tán Cờ Vàng VNCH cùng 4 thanh niên trẻ khác thành lập Hội trên mạng xã hội có tên “Nghĩa quân An Giang” và “Tuổi trẻ An Giang”...
Tiến hành nhiều hoạt động trao đổi, làm và phổ biến ngọn cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của chính thể VNCH trong tỉnh An Giang.
Tại phiên tòa trá hình của VC tỉnh An Giang đã áp dụng mức xử phạt trong các tội danh Tuyên truyền chống CHXHCN Việt cộng theo Điều 88 Hình sự Việt cộng.
Chế độ bạo quyền VC đã phạt tổng cộng 19 năm tù giam các thanh niên trẻ yêu nước tại An Giang :
Em Nguyễn Tấn An , là người cầm đầu Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống chế độ cộng sản Việt Nam 5 năm tù giam, quản chế 2 năm sau thời gian mãn hạn tù giam.
Em Huỳnh Thị Kim Quyên, 4 năm tù giam, quản chế 2 năm sau khi mãn hạn tù giam.
Em Nguyễn Ngọc Quí, 4 năm tù giam, quản chế 2 năm sau thời gian mãn hạn tù giam.
Em Phạm Văn Trọng, 3 năm tù giam, quản chế 2 năm sau thời gian mãn hạn tù giam.
Em Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù giam, quản chế 2 năm sau thời gian mãn hạn tù giam.
Trần Tưởng Hoàng Kevin( Mây Bay Khắp Trời )
December 21st . 2017

TỰ DO CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC • TUỔI TRẺ VIỆT NAM AN GIANG BẤT DIỆT
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen