Mittwoch, 3. Mai 2017

Bản Lên Tiếng của Ban Truyền Thông Tập Hợp Quốc Dân Việt

V/v: Bà Lê Thị Mỹ Hạnh bị côn đồ hành hung ngày 02 tháng 5 năm 2017
 
Được biết bà Lê Mỹ Hạnh mới từ Hà Nội vào Saìgòn để tham gia chuyến đi bộ xuyên Việt và ghé vào ở cùng một người bạn trong một chung cư nhỏ. Sau đó, bà và 2 người bạn cùng phòng đã bị một nhóm 5 người xông vào hành hung. Bà đã làm đơn yêu cầu công an quận 2 điều tra và trừng phạt đích đáng các hung thủ.
 
Ban Truyền Thông THQDV cực lực lên án những tên côn đồ đã hành hung dã man những người dân vô tội đặc biệt là trường hợp bà Lê Thị Mỹ Hạnh và hai người bạn.
 
Ban Truyền Thông THQDV phản đối các cơ quan an ninh đã làm ngơ thậm chí bao che hoặc thuê mướn hay giả dạng côn đồ để hành hung người dân.
 
Ban Truyền Thông THQDV hoàn toàn ủng hộ bản tuyên bố ca các Tổ chức dân sự và cá nhân phản đối đàn áp người dân khi họ chỉ lên tiếng ôn hòa qua việc hành hung Bà Lê Thị Mỹ Hạnh vừa qua.
 
Trân trọng!
Ban Truyền Thông Tập Hợp Quốc Dân Việt

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen