Sonntag, 26. Juni 2016

Hàng nghìn du khách xếp hàng đi con đường vàng giữa hồ

Nghệ sĩ sắp đặt nổi tiếng Christo Vladimirov Javacheff đã thực hiện tác phẩm nghệ thuật dài 3 km, nối bờ Sulzano với đảo Isola và San Paolo ở hồ Iseo, thu hút 55.000 du khách.

Hồ Iseo là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng mùa hè nổi tiếng của Italy. Môi trường thiên nhiên nơi đây được bảo tồn tốt, với những dãy núi xanh tươi bao quanh hồ nước trong như ngọc. Giữa hồ có đảo Monte Isola, du khách có thể sang đây bằng phà.


Nghệ sĩ Christo Vladimirov Javacheff và Jeanne-Claude đã thực hiện dự án “Cầu cảng nổi” với vốn đầu tư 16,7 triệu USD. Dự án này khai trương vào 18/6.

Du khách có thể đi từ Sulzano tới đảo Monte Isola và sang San Paolo trên con đường được ghép từ 200.000 khối nổi, phủ vải màu cam.

Nhiều du khách cởi bỏ giày để kinh nghiệm tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có ý tưởng từ năm 1970 nhưng đến giờ mới được thực hiện.

Những người hâm mộ Christo còn đợi từ tối hôm trước ngày khai trương, để được là người đầu tiên đặt chân lên con đường dài 3 km này.

Khoảng 150 nhân viên được xếp đặt dọc lối đi để đảm bảo an toàn. 30 cứu cấp túc trực sẵn sàng phòng khi có tai nạn xảy ra.

55.000 du khách đã đổ về đây trong ngày khai trương, khiến các nhà tổ chức buộc phải mời một số quay lại hôm sau, do chỉ dự định đón khoảng 40.000 người.

Lượng du khách lên tới đỉnh sau giờ ăn trưa hôm 18/6, với một hàng dài ở cổng vào dự án. Hôm sau, 19/6, lượng người cũng đông không kém.

Các nhà tổ chức đã phải tạm thời đóng cửa do mưa và gió lớn khiến lối đi không vững.

Lối đi chỉ có thể  chịu được sức nặng của 11.000 người cùng lúc trong điều kiện thời tiết tốt. Ước tính nơi đây sẽ đón khoảng 500.000 khách trước khi đóng cửa vào tháng 7.

Các khối vuông tạo ra con đường độc đáo này được làm từ chất liệu nhựa Polyetylen.


Chúng được ghép lại trước khi phủ lớp vải màu cam rực rỡ.
-                          
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen