Donnerstag, 18. August 2016

Tìm người thân cho các cháu bị bắt cóc!

2 Std. ·
Tìm người thân cho các cháu bị bắt cóc!

Trong ảnh là tám cháu bé được Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công An) giải cứu vào ngày 15-7-2011, khi các cháu bị bắt cóc bán sang Trung Quốc.
Gần năm năm nay, các cháu được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh. Đã có rất nhiều thông tin phát đi nhưng vẫn chưa có người thân đến nhận các cháu.
Thời điểm các cháu bị bắt cóc cháu nhỏ nhất mới 10 ngày tuổi, cháu lớn nhất là 10 tháng tuổi. Tưởng tượng ra nỗi đớn đau của cha mẹ các cháu, đã là buồn bã lắm rồi.
Cũng không biết gia đình các cháu đã trải qua biến cố này như thế nào nữa, cũng không biết người thân các cháu đã thôi hy vọng hay đã nguôi ngoai phần nào chưa. Chỉ mong huyết thống được sum vầy, mẹ được ru con ngủ, cha được ấp ôm con.
Địa chỉ để liên lạc với người có trách nhiệm, Số 14/55 (đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội). Điện thoại: 06944763 - Fax: 0437236454; hoặc liên hệ đồng chí Khổng Ngọc Oanh 0912796229, Trưởng đội 3 phòng 6 - C45 (Bộ Công an).
Tính từ hôm nay, 18-8-2016 cho đến 30 tiếp theo kể từ thông báo này, nếu vẫn không xác định được cha mẹ hoặc người thân của các cháu, các cơ quan chức năng sẽ tìm mái ấm gia đình thay thế cho các cháu theo quy định của pháp luật.
Mong rằng ông trời còn có mắt, không để các cháu phải lạc mất cha mẹ thêm một lần nữa, ngay trên đất nước của chính mình.
Thật sự, khi nghĩ đến điều này, không thể không đau lòng.
(Fb Ngô Nguyệt Hữu)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen