Sonntag, 22. Januar 2017

Thư của TT Thích Không Tánh về việc đàn áp tôn giáo của CSVN

Kính Huynh Lê Quang Hiển - TTK HĐLTVN.
Như Huynh đã biết, nhưng đan áp,sách nhiểu cua nhà cầm quyền csVn đôi vơi Phât Giáo  cung không khác vơi PGHH.

Chỉ kể trong năm 2016, những Chùa trực thuôc Tăng Đoàn GHPGVNTN như Chùa Phước Huệ o Quãng Tri,Chùa Phước Thành
o Thừa Thiên, Chùa An Cư ở Đà Nẳng,Tổ Đình Thập Tháp ở Bình Định,Chùa Phước Bửu ở Bà Rịa Vũng Tàu,Chùa Giác Hoa o Quân Bình Thạnh,Saigon.... lúc nào cung có công an canh gát,theo dõi,sách nhiểu !

Riêng Chùa Liên Tri của Hòa Thượng Thích Không Tánh thì đã bị nhà cầm quyền cọng sản cưởng chế,san bằng từ 9-8-2016 và Chư Tăng của Chùa Liên Trì phải đi sống nhờ ở những Chùa khác rất khó khăn ! Hiện tại Hòa Thương Thich Không Tánh đến ở nhờ Chuà nào  thì nơi đó cũng bị công an đến canh gát đêm ngày !
Chùa Thiền Lâm Cổ Tự ở Tiền Giang vì Thượng Tọa Trụ Trì không chịu Theo Giáo Hội Phật Giáo cua nhà nước nên nhà nước không cho Trùng tu dầu Chùa đã bị hư đổ.

Chùa An Cư của Thượng Tọa  Thích Thiện Phúc ở Đà Nẳng tổ chức cúng Lễ đều bị công an ngăn cản,sách nhiểu không cho Phật tử đến cúng Lễ ! Trong tương lai Chùa nầy có thể sẻ bị nhà nước giải tỏa, cưỡng chế như Chùa Liên Trì !
 
Tôi bị nhức đầu và Viêm dạ dày nửa tháng nay nên tạm tường trình mấy hàng để Huynh đọc cho tiện.
Kinh cảm ơn Huynh.
Nay kính : Thich Không Tánh.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen