Samstag, 3. Dezember 2016

Góp ý về một lạ́ cờ biều tượng cho Tổ Quốc Việt Nam


Một Quốc Gia chỉ có thể có một biểu tượng chớ không thể có hai biểu tượng khác nhau. Hiện nay Việt Nam có hai biểu tượng khác nhau (cờ đỏ sao vàng vả cờ vàng với ba sọc đỏ). Mọi người Việt cần phải quyểt định chọn một trong hai biểu tượng cho đất nước và dân tộc Việt, chớ không thể lừng chừng không biểu tượng như các dân tộc du mục vô tổ quốc.
 
1) Về nguồn gốc:
      - lá cờ đỏ với sao vàng có năm cánh bầu có xuất xứ từ tỉnh Phúc Kiến bên
​ ​
Trung Quốc  (TQ) mà đảng cộ̣ng sản TQ đã trao cho đảng cộng sản
​ ​
Việt-Nam  mang về làm biểu tượng  cho đất nước Việt Nam. Các cánh bầu
​ ​
sau này được sửa lại thành năm cánh thẳng (theo TS Nguyền Quang A)
 
      - lá cờ vàng với ba sọc đỏ đã được vua Thành Thái (1890)  cho thực hiện
​ ​
nhằm  thay thế lá cờ  tam sắc của Pháp. Và cũng chính vì muốn nói lên ý- định đòi độc-lập cho Việt-Nam nên Ngài đã bị Pháp bắt đày sang đảo
​ ​
La Reunion tận miền Nam Châu Phi. Sau này lá cờ này được vua Bảo Đại
​ ​
dùng  làm biểu tượng cho Đế Quố
​c​
Việt Nam khi Nhật trả lại độc lập cho
​ ​
Việt Nam vào tháng 03 năm 1945.
        Khi đảng csvn cướp chính quyền của chính phủ độc lập đầu tiên cùa
Việt Nam  vào tháng 08 năm 1945 thì họ đã thay thế lá cờ vàng bằng lá
cờ đỏ.
        Nhưng khi Pháp trao trả độc lập lại cho Việt Nam dưới sự áp lực của
Hoa Kỳ vào  năm 1948  thì cựu hoàng Bảo -Đại lúc ấy làm Quốc Trưởng
của Quốc Gia Việt Nam đã lấy lại lá cờ vàng với ba sọc đỏ làm biểu tượng
​ ​
cho đất nước Việt Nam. Và tiếp nối truyền thống của tổ tiên, Việt Nam
​ ​
Cộng Hòa vẫn giữ lá cờ vàng làm biểu tượng. 


2) Về ý nghĩa :
 
      -  Theo sự diễn giải của đảng csvn thì nền đỏ tượng trưng cho máu của các bộ đội đã hy sinh và ngôi sao với năm cánh tượng trưng cho năm tầng lớp
​ ​
trong nhân dân là sĩ, nông, công, thương và binh.
 
    -    Theo sự diễn giải cùa các vua nhà Nguyễn thì nền vàng tượng trưng cho
​ ​
đất nước Việt Nam  và ba sọc đỏ bằng nhau tượng trưng cho nhân dân ba
​ ​
miền Bắc, Trung, Nam đoàn kết trên một giang sơn.
 
3) Về quá trình lịch sử:
 
   -   đảng csvn đã nhân danh lá cờ đỏ sao vàng chia đôi đất nước ở Hiệp Định
​ ​
Geneva vào năm 1954 theo chỉ thị của Nga Sô và Trung Quốc mặc dù có sự phản kháng mãnh liệt của phái đoàn Quốc Gia Việt Nam và phái đoàn này đã
​ ​
không bằng lòng ký bản Hiệp Định chia cắt đất nước này.
Và cũng nhân danh lá cờ đỏ sao vàng mà đảng csvn gây chiến tranh trong miền Nam dưới tiêu đề "giải phóng miền Nam", giết hại biết bao đồng bào và gây nên mối hận thù kéo dài mãi đến ngày nay.
 
 -     miền Nam Việt Nam dưới lá cờ vàng đang sống trong thanh bình và không hề xua quân  tiến ra Bắc nhằm giết hại đồng bào miền Bắc. 
 
Là một người Việt sinh sau nhưng biết ơn các tiền nhân từ các triều đại Đinh,Tiền  Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn đã hy sinh máu xương đề cho chúng ta còn có một đất nước Việt để sống và  và một ngôn ngữ Việt để nói, ta không thể lấy lá cờ
​ ​
đỏ của Tàu (một trong nhiều lý do) làm biểu tượng cho đất nước và dân tộc Việt.
 
Lá cờ vàng có xuất xứ từ các tiền nhân và không hề gây hận thù trong lòng dân
​ ​
tộc mới thực sự xứng đáng làm biểu tượng cho một Tổ Quốc Việt Nam với một
​d
ân tộc đoàn kết không hận thù.
 
Duy Việt

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen