Montag, 31. März 2014

Chị Bùi Hằng đã ăn trở lại sau thời gian dài tuyệt thực

BMHWashington, D.C 

- Bo Trung (Trần Bùi Trung, con trai Chị Bùi T. Minh Hằng) 

bị bắt. 



Theo nguồn tin từ luật sư Trần Thu Nam cho biết thì sáng nay vào lúc 4h, luật sư cùng cháu Trung con chị Bùi Minh Hằng từ Sài Gòn xuống trại giam An Bình tỉnh Đồng Tháp, để luật sư Nam tham gia buổi lấy cung của công an huyện Lấp Vò đối với chị Bùi Mình Hằng.

PUTIN SAI LẦM KHI VÔI VÀNG SÁP NHẬP CRIMEA

tka23 post
Nhìn bề mặt, việc sáp nhập Crimea nhanh chóng của Tổng thống Vladimir Putin là một thành công rực rỡ. Lực lượng thân Nga dễ dàng tiếp quản khu vực và ông Putin đã thấy tỉ lệ ủng hộ mình vọt lên trên 70%/tổng số dân Nga.

Nhưng khi người Nga thấy rằng chi phí kinh tế cao của sự sáp nhập Crimea lớn hơn lợi ích đạt được, chiến thắng của ông Putin có thể sẽ giảm bớt ý nghĩa, thậm chí có ý kiến cho rằng việc sáp nhập Crimea sẽ có thể là cái bẫy đối với ông Putin, vì 3 lý do:
1. Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO
Nga không sáp nhập Crimea, thì vai trò thành viên NATO của Ukraina sẽ không là vấn đề đáng bàn. Nhưng bây giờ, phương Tây có một lý do thuyết phục để chống lại việc mở rộng có thể trong tương lai của Nga bằng cách mở rộng khuôn khổ an ninh tập thể của mình bao gồm cả Ukraina. Georgia và Moldova có thể sẽ theo từng  bước.
Kết quả là, một trong những điều mà ông Putin lo ngại  nhất: Ukraina trở thành thành viên NATO, có thể  sẽ thành sự  thực. Cuối cùng, Điện Kremlin chỉ có thể tự trách mình, khi việc sáp nhập Crimea đã chuyển đổi NATO từ một tổ chức có bộ máy hành chánh  cồng kềnh, trì trệ  - mà thiếu một sứ mệnh rõ ràng - thành một khối quốc phòng có mục tiêu rõ ràng.

Nhìn lại nền Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa: Sự tiếc nuối vô bờ bến


 
Sách giáo khoa thời Việt Nam Cộng Hòa
 
 
Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là nền giáo dục Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa là nhân bảndân tộc, và khai phóng. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa nhấn mạnh quyền tự do giáo dục, và cho rằng “nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí”, “nền giáo dục đại học được tự trị”, và “những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn”.

Hai ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ


Thanh Trúc, phóng viên RFA
2014-03-28
 
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Buổi vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ hôm 27/3.
Buổi vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ hôm 27/3.
RFA
Chiến dịch hai ngày, nhằm vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ, kết thúc chiều thứ Năm 27 trong dư âm một tiếng nói chung của gần 600 người Mỹ gốc Việt từ các tiểu bang khắp nước Mỹ bên cạnh người về từ Đức, Canada và Châu Âu.
Thanh Trúc có dịp gặp gỡ rất nhiều đồng hương khắp nơi và được nghe mọi người giải thích lý do vì sao họ đổ về thủ đô Wahington để tham dự sự kiện đặc biệt này:
Người Việt khắp nơi trên nước Mỹ tham gia vận động nhân quyền cho VN
Bước sang ngày thứ hai của Vietnam Advocacy Day, ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ, gần 600 người gặp nhau từ sáng sớm thứ Năm 27 tại thính phòng rộng lớn của điện Capitol, trụ sở cơ quan lập pháp Mỹ để nghe các đại biểu quốc hội Mỹ phát biểu liên quan đến quyền con người và sự thiếu tự do mọi mặt ở Việt nam. .
Trong không khí còn giá rét của đầu xuân vùng thủ đô, ai nấy y phục chỉnh tề, thấp thoáng những tà áo dài tha thướt, tay bắt mặt mừng dù như mới gặp nhau lần đầu.
Có người đi một mình nhưng không hề cảm thấy lẻ loi vì tin tưởng vào mô thức vận động quốc hội như thế này. Đó là bà Đỗ Ngọc Hà, cư dân thành phố Chicago, tiểu bang Illinois:
Vì mình đi tranh đấu rồi mình về phải họp lại với nhau xong lại cử người tiếp tục vẫn cứ đến mấy văn phòng ở quốc hội.Tại vì mình gặp người ta xong rồi về mình đi luôn thì không bao giờ và không ai ngó ngàng đến mình nữa. Thành ra cái này rất là tốt.

Chiến dịch toàn cầu kêu gọi phóng thích 3 nhà hoạt động Việt Nam

Ông Andrea Giorgetta, Giám đốc khu vực Châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH
Ông Andrea Giorgetta, Giám đốc khu vực Châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH

Khỏa Thân Giữ đất đội 2 hùng sơn đại từ thái nguyên (1)




Tàu Philippines phá vòng vây Trung Quốc, đổ bộ lên Bãi Cỏ Mây, Trường Sa


Tàu tuần duyên Trung Quốc đang tìm cách cắt đường tàu tiếp tế Philippines trên đường đến bãi Second Thomas Shoal (Trường Sa) ngày 29/03/2014. Ảnh của phóng viên Reuters trên tàu Philippines.
Tàu tuần duyên Trung Quốc đang tìm cách cắt đường tàu tiếp tế Philippines trên đường đến bãi Second Thomas Shoal (Trường Sa) ngày 29/03/2014. Ảnh của phóng viên Reuters trên tàu Philippines.
REUTERS/Erik De Castro

Một nữ tu sĩ Tây Tạng toan tự thiêu



Phụ nữ Tây Tạng lưu vong tập hợp trước sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ - Reuters
Phụ nữ Tây Tạng lưu vong tập hợp trước sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ - Reuters

Thanh Hà
Để phản đối chính sách đàn áp người Tây Tạng của Bắc Kinh, vào hôm 29/03/2014, một nữ tu sĩ Tây Tạng toan tự thiêu tại Kardze, tỉnh Tứ Xuyên. Danh tính ni cô người Tây Tạng không được tiết lộ. AFP chưa liên lạc được với chính quyền địa phương để kiểm chứng tin do tổ chức Tây Tạng tự do và đài Châu Á Tự Do của Hoa Kỳ loan tải.

“Đừng cho nó chơi!”

Nguyễn Hưng Quốc 
Thông Tin Đức Quốc - 30.03.2014
Trong khi chính phủ lâm thời ở Ukraine cũng như Mỹ và các quốc gia Tây phương chưa biết cách nào để đối xử với âm mưu bành trướng thô bạo của Nga, giới phụ nữ Ukraine hình như đã biết ngay là mình sẽ và nên làm gì:Tuyên bố cấm vận về tình dục đối với bọn đàn ông Nga. 

Theo báo chí Tây phương mấy ngày vừa qua, một số phụ nữ Ukraine đã và đang vận động một chiến dịch có quy mô lớn trên internet với nội dung bãi công tình dục (sex strike) đối với đàn ông Nga. Khẩu hiệu của họ là “Đừng cho nó cho bọn Nga” (Don’t give it to a Russian). Khẩu hiệu ấy được phổ biến dưới nhiều hình thức: trên mạng (website, blog và, nhiều nhất là trên facebook) cũng như trên áo thun người ta mặc ngoài đường. Nhưng “nó” ở đây là gì? Người ta sẽ hiểu ngay tức khắc khi nhìn vào cái logo họ vẽ: hai bàn tay bụm lại có hình một cái âm hộ! Nói một cách nôm na (nhớ chữ của Tản Đà: “văn chương thời nôm na”), nghĩa của nó là: “Đừng cho bọn Nga chơi!”

Ngoại trưởng Kerry yêu cầu Nga rút binh sĩ khỏi biên giới Ukraine


Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói chuyện tại cuộc họp báo ở Paris, 31/3/14
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói chuyện tại cuộc họp báo ở Paris, 31/3/14
 
30.03.2014
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry, hôm Chủ nhật, yêu cầu Nga rút hàng ngàn binh sĩ tập họp đông đảo dọc theo biên giới Ukraine, với nhận định rằng các lực lượng đó gây ra một bầu ‘không khí sợ hải’ bên trong lãnh thổ Ukraine không hỗ trợ cho việc đối thoại ngoại giao.

Tất cả vì TỰ DO của con yêu


Sonntag, 30. März 2014

Người Tatar đòi li khai, Crimea đã không như Putin toan tính?


 - Nếu Crimea trở về nước Nga là đúng lịch sử, thì người Tatar ở Crimea đang dùng chính lập luận lịch sử ấy để đòi quyền lợi cho mình?                                                        
Sáp nhập chỉ dành cho những người thân Nga
Những biến động thời gian qua tại Ukraine đã đánh dấu một bước chuyển biến to lớn trong lịch sử của đất nước này, bán đảo Crimea, một phần lãnh thổ của đất nước Ukraine đã trở thành của Nga chỉ qua một cuộc trưng cầu dân ý.
Ngày 16/3/2014, hơn 90% người dân sinh sống trên bán đảo này đã đi bỏ phiếu để ủng hộ việc sáp nhập vào nước Nga. Và một cách tương ứng, trong cuộc thăm dò phản ứng của người dân Nga, hơn 90% là hoan nghênh sự “trở về” của những người anh em Crimea.
Và trong bài diễn thuyết của Tổng thống Nga V.Putin trước Quốc hội nước này hôm 18/3, người đứng đầu nước Nga đã xem đây là sự thật hiển nhiên của lịch sử, là đúng với quy luật và phù hợp với ý nguyện của nhân dân hai nước, đặc biệt người dân Crimea.
Truyền thông Nga hết lời tung hứng sự trở về của phần máu thịt xa cách, họ hô vang những chính sách của ngài Putin sẽ xóa bỏ những bất đồng ngôn ngữ, sắc tộc, sẽ xóa nhòa những vết tối của lịch sử. Tuy nhiên, liệu thực sự kết quả cuộc trưng cầu dân ý này có phản ánh đúng hiện trạng thực chất ý kiến của người đang sinh sống trên bán đảo Crimea?
Các cơ quan hành chính của Crimea đổi cờ Ukraine thành cờ Nga
Các cơ quan hành chính của Crimea đổi cờ Ukraine thành cờ Nga

THƯ MƠI



Ủy Ban vận động tham gia Đại Lễ Phật Đản 2558 – năm 2014 và Lễ Tưởng Niệm 39 năm Quốc Hận do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu cùng Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Âu Châu tổ chức tại Quốc Hội Âu Châu – Strasbourg, Pháp  ngày 13 tháng 5 năm 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên lạc:2, rue de Bâle – 67100 Strasbourg, France -Tél:0369814905 – Email:cdnvqgac@yahoo.com

THƯ MƠI
Tham gia Đại Lễ Phật Đản 2558 – năm 2014 và Lễ Tưởng Niệm 39 năm Quốc Hận do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu cùng Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Âu Châu tổ chức tại Quốc Hội Âu Châu – Strasbourg, Pháp ngày 13 tháng 5 năm 2014.

Kính gửi:
Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
Quý vị đại diện các đoàn thể đấu tranh, các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, phong trào.
Quý cơ quan truyền thông báo chí người Việt quốc gia.
Quý đồng hương tỵ nạn Cộng Sản
tại Âu Châu và hải ngoại

Kính thưa quý vị,
Thưa quý đồng hương tỵ nạn,

Kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày Cộng quân Hà-Nội, từ rừng sâu kéo vào thủ đô Sài-Gòn, dẵm nát hy vọng cuối cùng của tổ quốc và xé tan hạnh phúc của toàn dân, thì ngày 30 tháng 4 đã trở thành ngày tận cùng đau thương của dân tộc, với tên gọi não lòng: «Ngày Quốc Hận, Ngày Việt Nam đau thương» .

TIÊN ĐOÁN NGA VÀ UCRAINE


tka23 post

Trước khi khủng hoảng tại Ukraine , nhà tương lai học Pavel Sviridov dường như đã có những tiên đoán đúng về tương lai của đất nước này.

Trước khi khủng hoảng tại Ukraine , nhà tương lai học Pavel Sviridov đã có những tiên đoán về tương lai của đất nước này, được đăng tải trên tờ Pravda ngày 27/12/2013. Một số dường như đã đúng.
Chia sẻ với tờ Pravda tại thời điểm đó, ông Sviridov cho biết: :Lo ngại  của Mỹ về một đế chế đối lập lớn – Liên bang Xô Viết, sẽ tái hiện. Vào năm 2025, Liên bang này sẽ được tái lập dưới một số hình thức. Ông nói: “Tôi là nhà tương lai học. Tôi nghiên cứu các diễn tiến  có thể xảy đến trong tương lai. Tôi đoán định rằng, vào năm 2025, Liên bang Xô Viết sẽ được tái lập dưới một số hình thái.
  Có một trục gồm Nga-Kazakhstan-Belarus-Ukraine và có thể là cả Armenia hoặc Kyrgyzstan. Những nước này sẽ đi đến một hiệp định thống nhất, hầu như là vậy, và nó sẽ được dựa trên nền tảng Liên minh thuế quan”.
Ông Svididov cũng đưa ra những đánh giá về lý do thực sự Nga, Mỹ “quyết đấu” ở Ukraine tại thời điểm đó. “Tôi muốn nhớ lại những lời của một người sinh ra ở Kharkov, Zbigniew Brzezinski (cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ), người nói rằng: Không có Ukraine, Nga sẽ mãi chỉ là một quốc gia  khu vực, nhưng có Ukraine, Nga sẽ là một cường quốc lớn... Ác mộng đối với Mỹ khi nước này từng phải đối mặt với đế chế Liên Xô trong suốt một thế kỷ sẽ lặp lại. Điều đang diễn ra không phải chỉ là trò chơi châu Âu níu kéo Ukraine. Đó là trò chơi Mỹ muốn ngăn cản nỗ lực tái lập Liên bang Xô Viết”, Svididov chia sẻ.

Venezuela, một trong những quốc gia đắt đỏ nhất thế giới


Biểu tình, bạo động, một cảnh tượng diễn ra hầu như hàng ngày tại Caracas, thủ đô Venezuela, gần một tháng nay. Ảnh chụp ngày 07/03/2014.
Biểu tình, bạo động, một cảnh tượng diễn ra hầu như hàng ngày tại Caracas, thủ đô Venezuela, gần một tháng nay. Ảnh chụp ngày 07/03/2014.
Reuters

Thụy My        
Venezuela, đất nước giàu tài nguyên dầu mỏ, nơi mà đồng đô la được đổi chác trên đường phố với giá cao gấp mười lần so với tỉ giá chính thức, có thể là một trong những nước đắt đỏ nhất thế giới. Hoặc là ngược lại, rẻ nhất thế giới, tùy theo khả năng sở hữu những đồng đô la Mỹ.

Tân Cương : vùng đất của sợ hãi


Những người Hán đổ ra đường trong vụ bạo loạn ở Tân Cương vào tháng 7.2009 - Ảnh: AFP
Những người Hán đổ ra đường trong vụ bạo loạn ở Tân Cương
Tạp chí Le Nouvel Observateur ra tuần này quan tâm đến vùng tự trị Tân Cương, một trong những vùng khép kín nhất của Trung Quốc. Nhìn từ phía Bắc Kinh thì đây là một điểm nóng khủng bố cần phải bài trừ, thế nhưng, vùng tự trị Tân Cương có một gương mặt khác : đó là một dân tộc Hồi giáo bị sống trong sợ hãi và nghèo khổ.

Ukraina trước mối đe dọa quân Nga xâm lược tại biên giới


Bản đồ các tuyến đường ống khí đốt từ Nga vào Ukraine đi Tây Âu
Bản đồ các tuyến đường ống khí đốt từ Nga vào Ukraine đi Tây Âu
Chuyển sang tình hình tại Ukraina, nhật báo Le Figaro có bài viết : « Ukraina trước mối đe dọa xâm lược của quân Nga taị biên giới ». Theo tờ báo, Kiev ước tính có 100 000 binh sĩ Nga tụ tập tại biên giới phía Đông Ukraina và sẵn sàng lập lại kịch bản Crimée tại phía Đông Ukraina.

Cách mạng hướng dương của thanh niên Đài Loan


Lê Vy
Với nhành hướng dương trên tay, sinh viên Đài Bắc biểu tình trước tòa nhà Quốc hội, phản đối hiệp định thương mại với Trung Quốc, hôm 21/03/2014.
REUTERS/Cheng Ko
        
Thời sự Châu Á khá sôi nổi trên các nhật báo Pháp ngày cuối tuần, thứ Bảy 29/03/2014 lẫn các tạp chí ra số ra tuần này. Trước tiên, đến với Đài Loan, báo Le Monde có bài đề tựa : « Tại Đài Bắc, cách mạng hoa hướng dương cho thấy thanh niên đang khó chịu trước chính quyền Bắc Kinh ».

NGƯỜI TATARS Ở CRIMEA ĐÒI TỰ TRỊ

NGƯỜI TATARS Ở CRIMEA  ĐÒI TỰ TRỊ
tka23 post
Cộng đồng người Tatar ở Crimea ngày 29/3 đã tổ chức một cuộc trưng cầu nhằm đẩy mạnh quyền tự trị sau khi bán đảo này được sáp nhập vào Nga.

Các đại biểu đại diện cho các cộng đồng Tatar từ khắp Crimea đã tụ tập về thị trấn Bakhchisaray để tham dự hội nghị “Qurultai” được triệu tập khẩn cấp nhằm quyết định số phận của cộng đồng Hồi giáo với khoảng 300.000 người ở bán đảo bên bờ Biển Đen này.

Freitag, 28. März 2014

Trung Quốc : Một nhà ly khai nổi tiếng ra tù sau 5 năm thụ án

Nhà tranh đấu cho nhân quyền Trung Quốc Đàm Tác Nhân (Tan Zuoren)
Nhà tranh đấu cho nhân quyền Trung Quốc Đàm Tác Nhân (Tan Zuoren)
DR

Nhà ly khai Trung Quốc Đàm Tác Nhân (Tan Zuoren) từng đả kích vụ đàn áp phong trào đòi dân chủ năm 1989 và điều tra về các ngôi trường bị phá hủy sau trận động đất năm 2008, đã ra tù hôm nay 27/03/2014 sau 5 năm thụ án.

Tảng đá tiên tri - Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong

Vào tháng 6 năm 2002, một “tàng tự thạch” (tảng đá mang chữ) có niên đại khoảng 200 triệu năm tuổi đã được phát hiện tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Một vết nứt vỡ được hình thành từ 500 năm trước đây. Trên mặt vết nứt, lộ ra 6 chữ Trung Quốc khắc nổi trên mặt đá như thể được viết bằng bút lông, “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” (nghĩa là “Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong”). Các phương tiện truyền thông chính thức tại Trung Quốc đại lục đều tường thuật tin này, nhưng họ giấu nhẹm chữ “vong” và chỉ nói rằng trên đó viết “Trung Quốc Cộng sản Đảng”. Tuy nhiên chữ “vong” có thể thấy rõ ràng trên ảnh của tờ Nhân dân Nhật báo và mạng Tân Hoa Xã.
alt
Tân Hoa Xã đăng bài về tảng đá, nhìn rõ
các ký tự. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Các anh có bao giờ tự soi gương?

 
 
19_9_2012_comicvip1
(Tiếp lời chị Từ Huy trong bài: Bao giờ các anh thôi hèn?)
Người Việt có quan tâm đến chính trị không? Nhiều người nói “Không”, họ nói người Việt thờ ơ lắm. Còn tôi thì ngược lại, đâu đâu tôi cũng thấy người Việt, đặc biệt là đàn ông, bàn về chính trị. Các anh nói về chính trị trên bàn nhậu, ở quán cà phê đầu hẻm, trên những chuyến xe bus du lịch hay trên máy bay. Các anh nói rầm rộ nữa là đằng khác. Các anh quan tâm tới tình hình Ucraina, quan tâm tới chuyện con ông Dũng về Kiên Giang, quan tâm tới anh X với anh 4S chém nhau ra sao, ai về phe ai. Các anh cũng biết luôn là Bùi Hằng bị bắt, biết cả chuyện bé Phương Uyên đi tù, biết ngày nào có biểu tình, rồi các anh luôn tặc lưỡi thở dài: “Cũng chẳng đi tới đâu!” Tệ hơn nữa là những anh vốn hưởng quan lộc, miệng leo lẻo dạy đời: “Đúng là phường đàn bà, nghe lời xúi giục của bọn luật sư nước ngoài với mấy thằng dân chủ cơ hội trong nước, vô tù là đáng!”

Vụ máy bay MH370 : Tiếp tục tìm kiếm trong khu vực mới


Các sĩ quan không quân Úc trao đổi với các chuyên gia Nhật Bản tại căn cứ không quân RAAF Base Pearce, miền Tây nước Úc.
Các sĩ quan không quân Úc trao đổi với các chuyên gia Nhật Bản tại căn cứ không quân RAAF Base Pearce, miền Tây nước Úc.
REUTERS/Australian Defence Force/Handout

HRW tố cáo Cam Bốt trục xuất người Duy Ngô Nhĩ


Một nhóm người Duy Ngô Nhĩ tới Cam Bốt xin tỵ nạn năm 2009, sau khi bị Trung Quốc đàn áp tại Tân Cương
Một nhóm người Duy Ngô Nhĩ tới Cam Bốt  xin tỵ nạn năm 2009, sau khi bị Trung Quốc đàn áp tại Tân Cương
REUTERS

Trong bản thông cáo công bố hôm qua, 26/03/2014, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng tố cáo chính quyền Cam Bốt đã câu lưu rồi trục xuất qua Thái Lan một nhóm 15 người Duy Ngô Nhĩ. Đây chính là số người bị chính quyền Thái Lan bắt giữ sáng Chủ nhật 23/03 tại tỉnh Sakaeo sát biên giới Cam Bốt.

Trừng Phạt Nhân Quyền VN

26/03/2014

Theo dõi thời cuộc Mỹ đối với VN Cộng sản, nét nổi bật là Quốc Hội đặc biệt là Hạ Viện Mỹ thiết tha và nhập cuộc vào vấn đề Nhân Quyền VN nhiều hơn là Hành pháp tiêu biểu là Bộ Ngoại Giao Mỹ. Hạ Viện Mỹ qua ba pháp nhiệm ba lần thông qua dự luật nhân quyền VN với đa số áp đảo, nhưng bị TNS Kerry lúc bấy giờ làm Chủ Tịch Uỷ Ban Đối Ngoại Thượng Viện ngâm tôm, nên chưa lần nào ra được khoáng đại Thượng Viện. Mỗi lần Hạ Viện thông qua một dự luật Nhân Quyền VN, là mỗi lần Hạ Viện có những lời lẽ và biện pháp cứng rắn hơn đối với chế độ và những giới chức xâm phạm nhân quyền. Nặng nhứt so với ba kỳ trước là Dự Luật Chế Tài Nhân Quyền Việt Nam, số hiệu H.R. 4254, mới vừa được quí vị dân biểu lưỡng đảng đồng tác giả với Chủ Tịch Uỷ Ban Đối Ngoại Hạ viện là Dân biểu Ed Royce (Cộng Hoà), đơn vị ở Nam Cali gần Little Saigon.

BĂNG CHÁY GIÚP ÂU CHÂU TRÁNH PHỤ THUỘC NĂNG LƯỢNG NGA

tka23 post
Trong phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại thành phố La Haye, Hà Lan hôm 25/3 vừa qua, Thủ tướng Anh, David Comeron cho rằng băng cháy là ưu tiên hàng đầu của EU hiện nay, ông coi Crimea là cơ hội thức tỉnh EU trước thực trạng quá phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga. 


Hiện nay, Nga cung cấp khoảng 1 phần 3 lượng dầu mỏ và khí đốt mà EU tiêu thụ hàng năm, trong đó khoảng 40% khí đốt được cung cấp qua hệ thống đường ống chạy xuyên Ukraine.

alt
Băng cháy tồn tại tại hơn 90 quốc gia trên thế giới.

Donnerstag, 27. März 2014

Biển Đông : Trung Quốc lại đả kích Philippines về vụ kiện đường lưỡi bò

Người dân Philippines biểu tình chống yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông trong « Ngày hành động toàn cầu » ở Manila 24/07/2013.
Người dân Philippines biểu tình chống yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông trong « Ngày hành động toàn cầu » ở Manila 24/07/2013.
REUTERS/Romeo Ranoco

Trọng Nghĩa        
Ngày 30/03/2014 tới đây là thời hạn chót để Philippines đệ trình cho Tòa án Liên Hiệp Quốc về Luật Biển ITLOS, bản ghi nhớ nêu rõ lập trường của Manila trong vụ kiện Bắc Kinh về các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trên Biển Đông. Vào hôm qua, 26/03, một lần nữa, Bắc Kinh lại lên tiếng công kích Manila về điều mà Trung Quốc gọi là hành vi « sai trái ».

Biểu tình ngày hôm qua 26/3/2014 tại Saigon




Doc bài này cua 1 em hoc sinh, không cuoi không duoc!

Facebook Nguyên Hoàng-Thanh Tâm:
 
 

Phản đối lá cờ đỏ trong trường học

Hôm nay trường tiểu học Langley có tổ chức một đêm du lịch mừng ngày Quốc Tế (International Day) tại trường với nhiều sự ủng hộ của các hội đại diện cho tất cả các nước trong trường đến tham gia.
alt
Tôi và các con đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như là nón

Thư mời Ban tổ chức Familie Ville de Pluton tại Đức Quốc


Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày vượt biển, gồm thuyền 78 Hậu Giang và thuyền 42 Phú Yên, đã được tàu buôn CMA HAMBURG (GERMANY) có tên là Ville de Pluton do vị thuyền trưởng Helmut Lorenz cùng thủy thủ đoàn cứu thoát cảnh chết nơi biển cả mênh mông vào tháng 5.1989, và từ lúc đó tất cả đã được định cư khắp nơi trên các đất nước tự do.
Trân trọng kính mời:     Quý vị Chức Sắc các Tôn Giáo, 
                                 Quý Bậc Trưởng Thượng,
                                      Quý Hội đoàn, Đoàn thể, 
                                       Quí Đồng Hương,
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày vượt biển, gồm thuyền 78 Hậu Giang và thuyền 42 Phú Yên, đã được tàu buôn CMA HAMBURG (GERMANY) có tên là Ville de Pluton do vị thuyền trưởng Helmut Lorenz cùng thủy thủ đoàn cứu thoát cảnh chết nơi biển cả mênh mông vào tháng 5.1989, và từ lúc đó tất cả đã được định cư khắp nơi trên các đất nước tự do.
Vì vậy, lần đầu vào năm 2011 chúng tôi quyết định thành lập Ban tổ chức và lấy danh xưng là „Familie Ville de Pluton“ để làm lễ kỷ niệm, tri ân đến thuyền trưởng Helmut Lorenz, thủy thủ, nhân dân và chính quyền Đức tại Seligenstadt/Frankfurt am Main. Và đặc biệt lần này đúng vào 25 năm. Ban tổ chức thêm một lần nữa quyết định tổ chức Lễ kỷ niệm ngày hội ngộ tri ân tại thành phố Lünen, Đức Quốc

Dù là đàn ông hay đàn bà

 
Nguyễn Thị Từ Huy 
 
Thông Tin Đức Quốc - 27.03.2014
 
Tôi vừa đọc bài « Nhục » của Dạ Thảo Phương. Cảm ơn Thảo Phương. Tôi thực sự rất vui mừng khi đọc bài này. Bạn không đồng ý với tôi là đúng.

Chúng ta, những người phụ nữ, trong tư cách là con người, và trong tư cách công dân, không thể đẩy hết trách nhiệm lên vai những người đàn ông, cũng như không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.


Vậy tôi có mâu thuẫn với chính mình không ?

Dân Biểu QH Canada can thiệp cho ông Huỳnh Ngọc Tuấn


Wayne Marston
Dân Biểu Quốc Hội Canada
Vùng Hamilton East-Stoney Creek

Ngày 25 tháng Ba, năm 2014

Ông Lê Sỹ Vương Hà
Đại Sứ Việt Nam tại Canada
Lãnh Sự Quán của CHXHCN Việt Nam tại Canada
55 Mackay Street
Ottawa, ON K1M 2B2

Thưa ông,

Tôi viết thư này gởi ông trong vai trò là Thành Viên Đối Lập Chính Thức của Canada về Nhân Quyền, về một vấn đề mà văn phòng chúng tôi có nhiều quan tâm. Theo Ân Xá Quốc Tế và các tổ chức khác, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, một nhà đấu tranh bất bạo động và một cựu tù nhân, cùng với gia đình ông đã bị xách nhiễu, theo dõi, đả kích liên tục bởi công an nhà nước từ khi ông được ra khỏi tù năm 2002.

Điều trần về tự do tôn giáo ở VN trước Quốc hội Hoa Kỳ

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2014-03-26
 
20140326_150758_resized-305
Buổi Điều trần về tình trạng thiếu tự do tôn giáo ở Việt Nam hôm 26/3, trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos thuộc Quốc Hội Hoa Kỳ.
RFA
 
Trong khuôn khổ hai ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam 26 và 27 tháng này, buổi điều trần về tình trạng thiếu tự do tôn giáo ở Việt Nam đã diễn ra hôm qua, ngày 26, trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos thuộc Quốc Hội Hoa Kỳ. Thanh Trúc có mặt tại chỗ với bài tường trình sau đây:

Giúp tìm ngườ Bạn củ


Kính gửi các bậc trưởng bối và các anh chị em thân hữu  tại Đức,
Có một người quen của Tuý Hương là anh Trần Ngọc Điệp, hiện định cư tại Mỹ, muốn tìm tin tức người bạn cũ là chị Nguyễn thị Bin, cựu học sinh Gia Long,ban B, đi du học tại Đức năm 1970.
Nếu Cô Bác , anh chị em nào biết tin xin nhắn dùm chị Bin liên lạc với Tuý Hương: zathpd@aol.com.
Chân thành đa tạ và hy vọng sẽ nhận được tin vui trong một tương lai gần.
Kính thư,
Lê Ngọc Tuý Hương

IMF viện trợ 18 tỷ USD giải cứu Ukraine

 
Theo hãng tin CNBC (Mỹ), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố sẽ cung cấp  cứu trợ trị giá từ 14 - 18 tỷ USD cho Ukraine để giúp nước này thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.
Ông Nikolay Gueorguiev, một chuyên gia của IMF cho biết gói cứu trợ sẽ được thực hiện dưới dạng “thỏa thuận chờ”, tương tự với gói cứu trợ cho Iceland và Hy Lạp sau cuộc khủng hoảng nợ năm 2007. Theo thỏa thuận này, trong 2 năm nữa, các cứu trợ quốc tế dành cho Ukraine sẽ lên đến 27 tỷ USD, bao gồm từ 14 đến 18 tỷ USD từ IMF.
Các chủ nợ sẽ buộc phải giảm số nợ của họ cho Ukraine và IMF sẽ yêu cầu Ukraine thực hiện các biện pháp cải cách để giúp nước này ổn định tình hình tài chính.
Các cuộc đàm phán để dẫn đến gói cứu trợ này đã diễn ra vài tuần qua khi nền kinh tế của Ukraine đang ngày càng bất ổn.
Ông Gueorguiev nói: "Sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô của Ukraine đang trở lên không bền vững trong năm vừa qua. Tỷ lệ hối đoái quá cao và bất ổn khiến thâm hụt tài khoản hiện tại lên tới hơn 9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), và việc thiếu khả năng cạnh tranh đã dẫn đến sự trì trệ của hoạt động xuất khẩu và GDP".
IMF yêu cầu Ukraine phải tăng mạnh giá khí đốt tự nhiên cho các gia đình, tuy nhiên đi kèm với đó sẽ là mở rộng các bảo trợ xã hội.
Ông Gueorguiev cũng cho biết Ukraine phải  "Cải cách để tăng cường quản trị, nâng cao tính minh bạch và cải thiện môi trường kinh doanh" trong bối cảnh nạn tham nhũng cả về kinh tế và chính trị đang tràn lan ở đất nước này.
Thỏa thuận trên được cho là sẽ giúp các ứng cử viên ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, IMF cho biết không muốn ủng hộ cho bất kì ứng cử viên nào cụ thể vì cho rằng hầu hết các chính trị gia từng làm việc trong chính phủ Ukraine đều bị cáo buộc tham nhũng.

Dân oan một số tỉnh phía Nam biểu tình tại Sài Gòn đòi công lý

 
Trần Quang Thành - RadioCTM
 
Vào hồi 10 giờ sáng nay 26/3/2014, tại Sài Gòn dân oan một số tỉnh phía
Nam như Bình Dương, Bên Tre, Long An, Tiền Giang đã biểu tình trước dinh
Độc lập đòi công lý. Bà con đã giương cao các khẩu hiệu đòi trả lại ruộng
đất, nhà cửa đã bị nhà cầm quyền cộng sản tước đoạt trong nhiều năm qua.

Khi đoàn biểu tình di chuyển đến nhà thờ Đức Bà, công an Sài Gòn đã huy động một lực lượng đông đảo đến đàn áp, dồn ép mọi người lên xe buýt, 3 người bị bắt đưa đi đâu không rõ.
Bà con đã hô vang “Đả đảo Đảng cộng sản Việt Nam”; “Nhân quyền cho người dân”,…
Từ Sài Gòn, một số người tham gia biểu tình đã tường trình với phóng viên Trần Quang Thành như sau :

Mittwoch, 26. März 2014

Một nữ tu “cháy hết mình” trên sân khấu The Voice của Ý


Sơ Cristina Scuccia, 25 tuổi, thành viên của Dòng các chị em Ursuline Thánh Gia, đã xuất hiện trên sân khấu của chương trình The Voice tại Ý. Giọng ca của sơ Cristina đã làm 4 vị giám khảo của chương trình The Voice nhanh chóng bấm nút quay lại và họ thật sự ngỡ ngàng khi thấy trang phục của thí sinh đặc biệt này.
Thông thường các vị giám khảo sẽ quay lưng không nhìn thí sinh và chỉ quay lại khi bị chinh phục bởi giọng ca của thí sinh.

Khi các giám khảo quay lại nhìn sơ Cristina, họ đã không tin vào mắt mình khi thấy một nữ tu trẻ đang hát “No One”, bài hát ruột của Alicia Keys.

KÊU GỌI CỨU GIÚP


Tù nhân Chính Trị:Nguyễn Văn Răng, sinh năm 1951, can tội: Âm Mưu Lật Đỗ Chính Quyền, án: Chung Thân.Răng đã trốn khỏi trại giam bị Công an truy nã bắt lại ngày 5/10/2012 phải ở tiếp 3 năm 6 tháng
Hiện ở Đội 31 trại giam Z30A-Xuân Lộc-Đồng Nai,Vợ của Răng là Nguyễn Thị Kim Khoa  vừa mới chết cách đây 3 tuần lễ vì Đột quỵ(Xuất huyết não) ,gia đình túng quẩn cơ hàn, để lại 2 cháu bé còn nhỏ đang đi học, hoàn cảnh cha ở tù, mẹ chết, con mồ côi thiếu người nương tựa trông rất thảm thương
Xin kêu gọi tình thương của những nhà hảo tâm cứu giúp cho tình cảnh đáng thương nầy
Địa chỉ của của cháu: Nguyễn Thị Huỳnh Nhi
ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, số phone:01222820954
 Kính
Thích Thiện Minh

Chút tình cho Thủ Đức

CÁM ƠN HUYNH ĐỆ VŨ ĐÌNH TRƯỜNG,
Bài Thơ đọc lên như sự việc hơn 46 năm đang diễn ra trước mặt – Huynh nhập đồi Tăng Nhơn Phú tháng 4.1967 (K25SQTĐ) và ra trường tháng 01.1968, tính đến nay đã hơn 46 năm rồi.
Ôi kỷ niệm một đời người - mới đó mà đã quá xa…
Post lên các DĐ để thay mặt tác giả tặng tất cả các HUYNH ĐỆ xuất thân từ trường Mẹ Thủ Đức.
Germany, 26.03.2014
SVSQ LÊ THANH TÙNG.  

Thủ kỳ Thủ Đức