Samstag, 31. Dezember 2016

CHUYỆN HIẾM CÓ: CÔNG TY TRUNG CỘNG" DI TẢN" QUA MỸ.

TRƯƠNG MINH HÒA-
-
Mặc dù ông Donald Trump chưa chính thức nhậm chức tổng thống, nhưng Hoa Lục rún động với chính sách kinh tế khác hẳn với hầu hết các đời tổng thống Hoa Kỳ từ sau chuyến viếng thăm đầu tiên của tổng thống Richard Nixon vào năm 1972 và năm 1976 tổng thống Jimmy Carter phát triển quan hệ ngoại giao và kinh tế, cho nên từ hơn 40 năm qua, các công ty sản xuất, doanh nghiệp Mỹ đổ dồn về Hoa Lục tìm kiếm nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên hiện tượng công ty người Trung Hoa bỏ chạy sang Hoa Kỳ làm ăn là hiếm hoi, nhưng đây là điều báo trước cho thế giới, các nước" xã hội chủ nghĩa anh em tàn dư" là mô thức kinh tế Dị Mô" lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đã đến thời kỳ" thoái trào cách mạng". Theo bản tin AFP tường trình từ Thượng Hải cho biết là nhà tài phiệt công ty làm kiếng xe vừa chính thức quyết định" di tản chiến thuật" một phần công ty qua Mỹ để sản xuất và đang xúc tiến thành lập hãng ở tiểu bang Ohio nhằm né tránh thuế nhập cảng cao và giá nhân công cao ở Hoa lục.

Chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu, và nước Nga hiện đang thua cuộc

Source: Tri Thức VN   Author: Ilya Varlamov - Mika Lê
Chiến tranh thế giới thứ ba – đó không phải là bụi tro phóng xạ hay laser vũ trụ, mà đó là sự cạnh tranh giữa các quốc gia giành tầm cao trí tuệ, một blogger người Nga tên là Ilya Varlamov đã chia sẻ như vậy trong một bài viết với tựa đề “Tại sao Nga thất bại trong cuộc chiến với Mỹ”.
Theo nhận xét của Varlamov, sẽ không có một Elon Musk hoặc Steve Jobs trong tương lai muốn phát triển một dự án mới của mình tại Nga, bởi vì “bất cứ lúc nào, tất cả mọi thứ đều có thể bị xóa sổ lập tức bởi con ma cà rồng điên khùng FSB (Tổng cục An ninh Liên bang)”. Dưới đây là nội dung của bài viết:

Freitag, 30. Dezember 2016

Tường thuật về buổi trao đổi ý kiến với giới chức sở tại về vấn đề Moritzburg

Theo đúng  lịch hẹn chúng tôi đến Moritzburg ngày 09.12.2016 để gặp giới chức có thẩm quyền quyết định về hiện trạng dự án tái tạo  khu tưởng niệm ông Hồ. Đoàn chúng tôi 8 người chính gồm 3 người trong Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức và 5 người thân hữu đã cùng chung vai sát cánh từ gần 7 tháng qua để chống lại dự án mang tính cách tuyên truyền đánh bóng cá nhân lỗi thời của Đảng Cộng Sản Việt Nam tại hải ngoại.
                §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Nhắc lại ngắn gọn về câu chuyện Moritzburg là nguyên thủy trong những năm 1955-1957 có một số học sinh tiên tiến được nhà cầm quyền CS Bắc Việt tuyển lựa gửi sang học nghề tại Dresden và được phân phối đến trú học tại Moritzburg  . Năm 1957 Hồ Chí Minh trong chuyến sang thăm hữu nghị nhà cầm quyền CS Đông Đức  có ghé thăm Moritzburg . Trên tinh thần sùng bái cá nhân trong thế giới Cộng Sản một tấm bảng đồng hữu nghị được khắc tên Hồ Chí Minh và treo lên một cột trụ chỗ công viên tại đó . Sau khi nước Đức thống nhất khu đất hoang tàn và toàn bộ bất động sản đựơc trả lại cho Hội Thánh Moritzburg. Năm 2015 Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam tại Đức ngắm nghé khu đất hoang này với tấm bảng đồng khắc tên Hồ Chí Minh và xin sang nhượng với  Hội Thánh Moritzburg với mục đích trùng tu và làm địa điểm tôn sùng Hồ Chí Minh tại đây . Tin này được loan ra vào ngày 18.5.2016 trên tờ báo địa phương của Sachsen và tờ báo tiếng Việt của Sứ Quán Cộng Sản trong dịp Đại Sứ Việt Cộng đến thăm miếng đất này. Từ đó người Việt tỵ nạn Cộng Sản  tại nước Đức cùng với thân hữu Đức và bạn bè quốc tế xa gần đã lên tiếng liên tục với chính quyền sở tại để cực lực phản đối dự án này. Đáng kể là ngoài sự can thiệp tích cực của các thành viên Ban Chấp Hành Liên Hội còn có lời kêu gọi phản đối của bà Ute Junker với trên 1.800 chữ ký của các bạn Đức Việt đồng lòng chống lại dự án và hàng trăm bức thư của người Việt  tại Đức  hưởng ứng lời kêu gọi của bà Jana Kellersmann  gửi qua bưu điện phản đối tới tấp đến văn phòng Hội Thánh Moritzburg làm nghẹt cả thùng thư trong thời gian này.

Tri Ân TPB VNCH – Cuộc hội ngộ của tình thương


Đăng ngày 
GNsP (29.12.2016– Sáng ngày 28.12.2016, ngày thứ hai trong bốn ngày của chương trình “Bên nhau đi nốt cuộc đời” Xuân 2017, ông TPB Phạm Văn Em được gọi tham dự buổi họp mặt lần này. Tại đây, ông được gặp lại cha Vinhsơn Phạm Trung Thành và TNV Phạm Nhật Thịnh.

Donnerstag, 29. Dezember 2016

THHP kỳ 132 với Th/Úy Phan Văn Hai - ĐPQ 12/27/2016

                                                        132    
                     https://www.facebook.com/hauphuong.tienghat

Bi kịch của Tống Thống Phác Cận Huệ

Ls Nguyễn Văn Thân
 

 
Ngày 9/12 vừa qua, Quốc Hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu quyết định truất phế Tổng Thống Phác Cận Huệ (Park Geng-hye) trên tỷ lệ 2/3 với 234/300 phiếu thuận và 56 phiếu chống. Có nghĩa là không chỉ có đối lập mà một số đông đảng viên của Đảng Tân Quốc Gia (Saenuri) của Tổng Thống Phác cũng đã bỏ phiếu hạ bệ bà. Hậu quả là bà Phác bị tước mọi quyền hành và Thủ Tướng Hoàng Giáo An (Hwang Kyo-ahn) trở thành Tổng Thống Xử lý Thường vụ trong thời hạn 180 ngày, trong lúc chờ đợi Tòa Bảo Hiến xét duyệt quyết định truất phế có hợp hiến hay không. Theo Hiến Pháp thì phải có ít nhất 2/3 tức là 6/9 thành viên của Tòa chuẩn y quyết định của Quốc Hội và nếu kết quả là thế thì sẽ dẫn đến một cuộc bầu cử tổng thống mới.

Từ NGỤY QUÂN... NGỤY QUYỀN đến NGỤY TẶC!

Nhớ hồi em học lớp hai
Cô cho bài toán nhớ hoài không quên
Toán rằng lính "Ngụy" mười tên
Giết ba còn mấy (?) thưa liền cô nghe

Chiều tan học em về hỏi má:
--"Cách mạng" gì ác quá má ơi!
Sát nhân đâu phải chuyện chơi
Con không thích toán giết người này đâu!"
Má âu yếm vuốt đầu con trẻ
Con ngoan ơi nhớ nhé đừng quên:
--"Học trò kính dưới nhường trên
Học câu lễ nghĩa chớ nên học thù!"

Mittwoch, 28. Dezember 2016

Bình Định: 80 tỷ đồng chống lũ, 118 tỷ đồng xây tượng đài

22.12.2016

  • VOA Tiếng Việt


Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
 
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 21/12 đã đến Bình Định và hứa cấp cho địa phương này 80 tỷ đồng cùng với 2.000 tấn gạo để cứu trợ lũ lụt.

CÔN AN NGANG NHIÊN BẮT GIỮ THƯƠNG PHẾ BINH. VNCH

Sáng hôm nay thứ ba 27/12/2016 phòng Công Lý & Hòa Bình DCCT Sài Gòn có tổ chức phát quà cho khoảng hơn 400 chú... TPB bị cụt tay, cụt chân, mù mắt trong đó có ông Võ Hồng Sơn bị cụt chân trái, lúc trước không nơi cư trú hiện được các Cha DCCT cưu mang lo chổ nơi sinh sống tại phường 6, quận Tân Bình.
Khoảng 10g30 khi ra về, xe ôm chở ông vừa ra khỏi cổng nhà thờ thì bị 2 xe honda chở đôi 4 người chặn lại đưa cái thẻ màu đỏ mà họ nói là "thẻ ngành" và nói là "mời về công an phường 9, quận 3 làm việc" nhưng khi chúng tôi điện thoại đến hỏi thì nơi đây không xác nhận việc bắt giử ông Võ Hồng Sơn, ông Sơn sinh năm 1954 bị cụt chân trái và trong người mang nhiều thứ bệnh hiện đang được Bác sĩ theo dõi chửa trị.
Đến hơn 12g một số anh em chúng tôi trực tiếp đến trụ sở công an phường 9, quận 3 (số 27 đường Kỳ Đồng) gởi cơm vào cho ông thì nơi đây từ chối không đưa cơm vào cho ông.
Xin khẩn báo đến mọi người quan tâm theo dõi.
Cám ơn mọi người quan tâm theo dõi.
Fb Huỳnh Công Thuận (phòng CL & HB)
JCTran

Cuba cấm đặt tên Fidel Castro cho đường xá hay công trình

Khi Fidel Castro còn sống, hình ảnh của lãnh tụ Cuba có mặt khắp nơi trên đất nước. Trong ảnh, một tòa nhà treo ảnh Fidel Castro thời trẻ, La Habana, 11/08/2016.REUTERS/Alexandre Meneghini
Ở Cuba sẽ không có tượng nào của Fidel Castro, cũng như sẽ không có một con đường nào hay công trình nào mang tên vị cha đẻ của cách mạng Cuba. Đó là nội dung một dự luật vừa mới được Quốc Hội Cuba thông qua hôm qua, 27/12/2016, theo đúng nguyện vọng của ông Fidel Castro trước khi qua đời 25/11 vừa qua.

Hảy cứu Ông Gìa ...


CHÚ TIỂU CHÙA CỔ PHÁP

 
Ngô Viết Trọng
 
                                              
Một buổi chiều, khi sư Khánh Vân đang dạo bước ngắm hoa ở sân sau thì chợt nghe tiếng người ồn ào đâu phía trước. Chú tiểu Công Sơn từ ngoài đi vào lật đật lại gần sư thưa:

Bộ ảnh tuyệt đẹp về những phế tích khắp hành tinh

Vẻ đẹp đôi khi tiềm ẩn trong những điều bị lãng quên. Đây là bộ ảnh sưu tầm những địa danh bị bỏ hoang đầy nét quyến rũ mê hoặc.

Một lâu đài cũ đổ nát ở thị trấn Sintra, Bồ Đào Nha. (Ảnh: James Mills).

Cả đất nước phải nín lặng trước bài thơ "Xin đổi kiếp này"của học sinh lớp 8

Bài thơ “Xin đổi kiếp này” của em Nguyễn Bích Ngân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) được chia sẻ trên cộng đồng mạng với sự ngạc nhiên quá đỗi của nhiều người vì không nghĩ rằng một đứa trẻ 14 tuổi có thể viết được một bài thơ sâu sắc như thế.

Dienstag, 27. Dezember 2016

Victoria: Lễ Giổ lần thứ 32 Anh Hùng Trần Văn Bá

 
 
THÔNG BÁO & THƯ MỜI CỦA ĐỀN THỜ QUỐC TỔ
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA

v/v: Lễ Giổ lần thứ 32 Anh Hùng Trần Văn Bá

Trong hoàn cảnh đất nước lâm nguy, bạo quyền CSVN thẳng tay đàn áp dân chúng và giới trẻ sinh viên, học sinh yêu nước đứng lên đòi bảo vệ chủ quyền, độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân VN, Ủy Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ, được sự uỷ nhiệm của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, xin trân trọng kính mời,

Bài toán lớp 1 đếm hình vuông khiến người lớn "toát mồ hôi" tìm lời giải

Quân Anh 27/12/2016                                                                                                    
 

BÁO ĐỘNG: Nhân viên Ngân hàng kêu gọi người dân rút tiền khẩn cấp, nếu không sẽ mất

 

CẢNH BÁO !!! Vứt bỏ ngay Gói Hút Ẩm, cần cảnh giác

Chỉ 20 phút, mắt phải cậu bé 8 tuổi bị ‘ăn mòn’. Thứ này hầu như nhà nào cũng có, cần cảnh giác
                            
Con trai tôi năm nay 8 tuổi và đang học lớp 2. Một hôm đón cháu đi học về, tôi cảm thấy rất vui vì con trai được điểm tốt. Do đó, khi đi qua siêu thị, tôi đã mua một túi lớn đồ ăn nhẹ cho như là phần thưởng dành cho con. 

Phủ Quốc Kỳ VNCH Chỉ Là Thể Hiện Lòng Hãnh Diện và Yêu Nước của người nằm xuống

Monday, December 26, 201
 
Nghi thức Phủ Quốc Kỳ VNCH / Tang Lễ Th/Úy Trần Việt Huệ Rose Hills California

  Khi nước chưa mất, Việt Nam Cộng Hòa thuộc Miền Nam Việt Nam, chỉ có những Chiến Sĩ  Quân, Dân, Cán, Chính vị quốc vong thân mới được phủ lá quốc kỳ VNCH trên nắp quan tài trước khi đặt vào lòng đất mẹ.

HÀNG KHÔNG MẪU HẠM TC PHÁ CHUỔI ĐẢO 1 ?

tka23 post 

HKMH Liêu Ninh của Trung CỘNG 
Hải quân Trung cộng  ngày 24/12 thông báohkmh Liêu Ninh cùng hạm đội hộ tống sẽ tiến ra tây Thái Bình Dương để thực hiện cuộc "diễn tập xa bờ" đầu tiên, nhưng không tiết lộ địa điểm và lộ trình chi tiết, theo Reuters.

ngân hàng muốn cướp sắp phá sản rồi:

Lisa Pham Khai dân trí số 7 .Người dân nên rút hết tiền ra , vì ngân hàng muốn cướp sắp phá sản rồi:

https://www.youtube.com/watch?v=M61DO_Knn-g

Ngân Hàng quỵt tiền của dân

Viet TiVi und 6 weitere Personen haben Đoàn Thị Thùy Dươngs live video geteilt.
0:00
0:00
Klicke hier, um mehr zu sehen
190.012 Aufrufe
190.012 Aufrufe
0:00
Gefällt mirWeitere Reaktionen anzeigen
shareTeilen
190.012 Aufrufe
Đoàn Thị Thùy Dương war live.Abonnieren
CẤP BÁO! TIN NGÀY 26.12.2016! TIN MỚI NHẤT! KÊNH TRUYỀN THÔNG ANTV TRONG NƯỚC ĐÃ LÊN TIẾNG. HÃY XEM VIDEO CLIP PHÍA DƯỚI TRÊN TƯỜNG NHÀ TÔI.