Mittwoch, 31. Januar 2018

Mỹ coi Trung Cộng là "đối thủ" không phải "đối tác"

Trong thông điệp liên bang của TT Trump đã nói rõ luôn về Trung Cộng. Từ 3 đời TT trước đây đều không ai dám nói lên điều này. Nay TT Trump đã nói và mạnh mẽ hơn trước.

Trump coi Trung Quốc là đối thủ lớn của Mỹ về cả kinh tế và quân sự, dấu hiệu cho thấy cạnh tranh nước lớn đang dần trở lại trọng tâm chính sách của Washington.

Đề cập Trung Quốc trong thông điệp liên bang như mối đe dọa trực tiếp trên tất cả các mặt trận, Tổng thống Trump cho thấy quan điểm khác biệt với ba người tiền nhiệm ngay trước ông là Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama, vốn nhìn nhận Trung Quốc như đối tác, bất chấp cạnh tranh kinh tế giữa hai bên.

Trong lần đầu tiên đọc thông điệp liên bang hôm 30/1, Tổng thống Trump thề sẽ tăng cường quốc phòng để chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga. "Chúng ta phải đối mặt với những chế độ xấu, các nhóm khủng bố, và các đối thủ như Trung Quốc và Nga thách thức lợi ích của chúng ta, nền kinh tế của chúng ta và các giá trị của chúng ta", ông Trump phát biểu.

Nữa thế kỷ qua , học được gì ?

                                                               Doc Buoc Minh Em
Nữa thế kỷ qua , học được gì ?
Dân Việt ta vẫn quá ngu si .
Vẫn đi bưng bô thờ cộng sản .
Vẫn chịu làm nô mãi duy trì .
Bái phục dân Việt thật đúng lì .
Can tâm tình nguyện làm cu li .

Điệp viên khét tiếng của Nhật và âm mưu "thuốc phiện hóa" Trung Quốc

Điệp viên khét tiếng của Nhật và âm mưu "thuốc phiện hóa" Trung Quốc
Từ xa xưa Nhật Bản đã coi hoạt động tình báo là một công việc vẻ vang tôn quý. Một người Nhật từ nước ngoài về mà không đem theo cho dù một bí mật rất nhỏ của nước sở tại trong một chừng mực nào đó sẽ bị xem như người kỳ quặc.
Người Nhật luôn có xu hướng tuyển mộ số lượng khổng lồ điệp viên từ đủ mọi nghề như thợ cắt tóc, nha sĩ, chủ trang trại, doanh nhân, thợ nấu ăn và hàng trăm ngành nghề khác. Ngay cả sĩ quan cấp cao cũng không thấy xấu hổ khi đóng vai đầy tớ hoặc phu xe, miễn là chuyện đó có ích cho Nhật hoàng.
Nhiều khi kết quả hoạt động như vậy chẳng được là bao so với nỗ lực đã bỏ ra nhưng dù sao tích cóp mãi rồi gió cũng thành bão. Tình báo Anh trong hồ sơ về chiến tranh Nga-Nhật đã ghi nhận: "Hệ thống tình báo xuất sắc của Nhật với sách lược riêng của mình góp phần đáng kể cho thắng lợi trên mặt trận của quân đội Nhật".
Từ chàng thanh niên với khả năng biến hóa tài tình...
Điệp viên khét tiếng của Nhật và âm mưu thuốc phiện hóa Trung Quốc - Ảnh 1.

Chân dung Kendzi Doikhara. Ảnh: Wiki
Chàng thanh niên Kendzi Doikhara (Kenji Doihara) sớm bộc lộ năng khiếu hoạt động tình báo của mình.

Người về từ đại dương

https://baomai.blogspot.com/ 
Tuần Dương Hạm Lý-Thường-Kiệt (HQ.16)

LTS: Bài này được viết theo lời kể của 15 chiến sĩ Hải-quân thuộc Tuần Dương Hạm Lý-Thường-Kiệt (HQ.16) đổ bộ lên quần đảo Hoàng-Sa hôm 17-01-1974 để hạ cờ TC và dựng lại cờ của VNCH đã bị bọn TC xâm lược phá hủy. Sau trận hải chiến 19-01-1974 và khi bị phi cơ oanh tạc, các chiến sĩ này bị mất liên lạc với chiến hạm, do đó 15 chiến sĩ Hải-quân thuộc TDH. Lý-Thường-Kiệt đã rút ra khỏi đảo bằng bè cao su. Sau 10 ngày lênh đênh đói khát trên biển cả, 15 chiến sĩ này được ngư dân cứu thoát đưa về Quân Y Viện Qui-Nhơn, tuy nhiên có một người kiệt sức và hy sinh, 14 người còn lại trong tình trạng sức khỏe khả quan.


LỆNH ĐỔ BỘ LÊN ĐẢO

Ký ức Tết Mậu Thân 1968

https://baomai.blogspot.com/
Tết Mậu Thân trong Bảo tàng Tổng thống Lyndon Johnson ở Austin, Texas

Tết Mậu Tuất năm nay là đúng nửa thế kỷ đã qua kể từ Tết Mậu Thân. Với nhiều người Việt, Mậu Thân 1968 là niên lịch khó quên vì nó ghi dấu một biến cố kinh hoàng trong chiến sử Việt Nam.

Đúng vào ngày Tết cổ truyền năm đó, dù có lệnh tạm ngưng chiến, cán binh cộng sản đã đồng loạt mở các cuộc tấn công vào hầu hết những thị thành miền Nam. 

Chiến tranh đã đến với người dân thành phố và để lại trong ký ức nhiều cảm xúc khó quên về “Tổng Công kích Tết Mậu Thân”.

50 năm Tội ác Mậu Thân Huế

Đinh Tấn Lực (Danlambao) - Theo soạn giả Matthew White ghi lại trong quyển sách có tựa đề "Tàn khốc: 100 sự kiện tử vong cực cao trong lịch sử nhân loại", thì vụ thảm sát ở Huế năm 1968 được ông trích dẫn từ các nguồn khác nhau cho rằng "đã có 2.800 người bị giết và 3.000 người mất tích do Việt Cộng thực hiện"

Dịch cúm bao trùm lục địa Mỹ

Nước Mỹ đang đối mặt dịch cúm tồi tệ nhất trong gần 10 năm qua, giữa lúc có nỗi lo tình hình có thể thêm nghiêm trọng, khi học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ.
Hơn 50.000 người tử vong?

Nước sông Seine dâng cao ở Paris.

Paris tiếp tục báo động lụt: 1,000 người phải di tản.
Nước sông Seine dâng cao ở Paris. (Hình: AP Photo/Thibault Camus).
PARIS, Pháp (NV) – Số người phải di tản do lụt ở thủ đô Paris lên tới 1,000 người hôm Thứ Bảy, và khoảng 1,200 căn nhà bị mất điện, sau khi nước sông Seine tràn bờ.

Lisa Phạm Khai Dân Trí Ngày 31/1/2018

Boeing nâng cấp siêu bom phi hạt nhân lớn hơn cả "mẹ các loại bom"

  
Quân đội Mỹ đã có kế hoạch nâng cấp loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí nước này có tên "bom xâm nhập sử dụng đạn mìn cực mạnh" - GBU-57. Boeing đã ký hợp đồng với quân đội Mỹ làm việc này.


Máy bay B-2 Spirit thả bom GBU-57 trong một cuộc diễn tập (Ảnh: Quân đội Mỹ)

GBU-57 là siêu bom phi hạt nhân có sức mạnh hơn cả huyền thoại “mẹ của các loại bom”, loại vũ khí Mỹ từng ném xuống sào huyệt khủng bố ở tỉnh Nangarhar, Afghanistan tháng 4 năm ngoái.

Phát ngôn viên Không quân Mỹ Emily Grabowski chia sẻ với Bloomberg rằng Boeing đã kí hợp đồng nhằm nâng cấp giúp GBU-57 cải thiện được khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố và nằm sâu dưới lòng đất. Toàn bộ số bom có trong kho vũ khí Mỹ đều được cải tiến theo tiêu chuẩn mới. GBU-57 có khả năng phá hủy những công trình kiên cố nhất dưới lòng đất như hang, đường hầm và boong-ke.

GBU-57 dài khoảng 6m, nặng khoảng 13,6 tấn, có khả năng xuyên sâu xuống lòng đất hơn 60 m. Nó là vũ khí dẫn đường hệ thống định vị vệ tinh và đầu dẫn laser. Trong khi MOAB thường được sử dụng để gây ra phá hủy trên diện rộng, nhằm vào các mục tiêu mềm trên mặt đất, thì GBU-57 lại có nhiệm vụ đi sâu vào lòng đất và công phá những “thành trì” của đối thủ.

Chuyên gia Trung Quốc : Việt Nam và Mỹ không nên vượt lằn ranh đỏ tại Biển Đông



Mỹ và Việt Nam không nên vượt lằn ranh đỏ để khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Biển Đông và Bắc Kinh có khả năng chống lại bất kỳ động thái gây hấn nào. Trên đây là đe dọa của các chuyên gia Trung Quốc được đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo, trong bối cảnh hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson dự kiến sẽ tới Việt Nam vào tháng 03/2018.

Công an bêu danh người mua bán dâm giữa phố


(PLO)- Công an đưa hai người bán dâm, một người mua dâm ra giữa đường đọc tên, nêu hành vi mua bán dâm của họ.
Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút, trong đó thể hiện hình ảnh lực lượng công an đưa ba người phụ nữ và một thanh niên ra giữa đường, bêu tên họ về hành vi chứa chấp, mua bán dâm.
Công an bêu danh người mua bán dâm giữa phố - ảnh 1
Công an bêu danh người mua bán dâm giữa đường
Clip ghi rõ cảnh công an cầm micro đọc rõ to hành vi mua bán dâm của họ, yêu cầu bước lên cho người đi đường nhìn mặt.
Theo đó là nội dung được đọc công khai về một vụ bắt mua bán dâm, chứa chấp mại dâm và đề nghị UBND huyện Phú Quốc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính…
Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, sự việc xảy ra tại đường CMT8, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang vào chiều 29-1.

Toronto biểu tình chống Văn hóa vận Cộng sản 27 tháng 1, 2018.


 Toronto biểu tình chống Văn hóa vận Cộng sản 27 tháng 1, 2018.
..
                                    
Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn tìm cách len lỏi vào các sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại khắp nơi qua các hình thức Hội Chợ Tết, báo chí, dạ tiệc cũng như các hoạt động khác. Vào dịp Tết Bính Thân 2017 năm ngoái, tòa Đại sứ Việt Nam tại Canada đã tổ chức và đăng tin khắp nơi đại khái như sau: 

Nếu không nhìn lại, mình sẽ mất quá khứ và tương lai .


 Châu Hiển Lý ( Bộ đội tập kết 1954 ).
Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!
       150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 37 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến.

        Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát, về mọi mặt. “Tính hơn hẳn” của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.

Dienstag, 30. Januar 2018

ĐỒNG HÀNH CÙNG Bình Hoàng TẠI PHIÊN TÒA NGÀY MAI


Tiết lộ gây sốc:

Tiết lộ gây sốc: Chưa điều tra, nhân viên FBI đã biết bà Clinton sẽ không bị buộc tội

Bộ Tư pháp đã giao cho nhiều ủy ban của Quốc hội gần 400 trang các tin nhắn bổ sung giữa 2 quan chức của FBI, những người đã bị rút khỏi cuộc điều tra của Robert Mueller, Công tố viên đặc biệt chuyên điều tra cáo buộc Nga-Trump.
Theo Fox News, các nhà lập pháp cho biết một trong những tin nhắn mới được phát hiện có thể chứng minh Peter Strzok và Lisa Page biết trước ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ không chịu bất cứ cáo buộc nào trong bê bối email, dù chưa tiến hành thẩm vấn bà ta.
                              Peter Strzok và Lisa Page             
                              Cựu quan chức FBI Peter Strzok và bạn gái Lisa Page. (Ảnh: Heavy.com)
Strzok và Page đã bị sa thải khỏi cuộc điều tra vào mùa hè năm ngoái, sau khi một số tin nhắn họ trao đổi với nhau bị rò rỉ, trong đó bao gồm những nội dung chống lại ông Trump.
Ông Strzok, một quan chức phản gián của FBI, được phân bổ lại cho bộ phận nhân sự của FBI sau khi tin nhắn trao đổi của ông với bạn gái Page bị tiết lộ.

Cà phê hòa tan từ VN có chất độc

Cơ quan FDA Hoa Kỳ khám phá Vinacafé 'Wake Up' của công ty Việt Nam sản xuất có chất độc gây tử vong.
Hoa Kỳ đã ra lệnh thu hồi cà phê Việt Nam do phát hiện có độc nguy hiểm tới sức khỏe. Được biết loại cà phê Wake Up của hãng Vinacafe xuất khẩu từ Việt Nam có chứa chất độc gây chết người.
Theo thông báo trên trang web của Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA Food and Drug Administration), Công ty Hong Lee Trading Inc., có trụ sở tại New York, đã ra thông báo thu hồ...i sản phẩm cà phê hòa tan Wake-up của VinaCafé do có chứa các chất gây dị ứng từ sữa mà không ghi trong thành phần in trên bao bì.
“Những người bị dị ứng với các chất này có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu uống phải”, thông báo nêu rõ.

Không chỉ có ‘vây cá mập’

vi cá
 
23/01/2018
Trân Văn
Câu chuyện các viên chức của chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phơi vây cá mập trên mái một căn nhà ở Santiago, thủ đô Chile giờ đã trở thành sự kiện gây ngạc nhiên và bất bình cho cả thế giới, chứ chẳng riêng người Việt.
Dân chúng cư ngụ quanh căn nhà mà các viên chức Việt Nam vừa cư trú, vừa làm việc, bất bình bởi hành động đó gây ô nhiễm môi trường sống của họ, còn các chính phủ, các tổ chức quốc tế bảo vệ môi trường thì bất bình vì các viên chức Việt Nam công khai phỉ báng những nỗ lực, vi phạm những cam kết quốc tế nhằm bảo vệ môi trường sống, trong đó có bảo vệ cá mập để loài này không tuyệt chủng, không khiến đại dương mất cân bằng về sinh thái…

Nhạc sĩ Lê Thương và 70 năm Hòn Vọng Phu

                Hòn Vọng Phu 1,2&3 -Lê Thương -Thái Thanh, Ánh Tuyết & Ban Ngàn Khơi -NNS

                     

                  Nhạc sĩ Lê Thương và 70 năm Hòn Vọng Phu

Nhạc sĩ Lê Thương tên thật là Ngô Đình Hộ, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1914 tại Yên Viên, Hàm Long, Hà Nội. Ông mồ côi mẹ từ năm chín tuổi, cha tục huyền, bốn anh em gồm ba trai một gái, được bà nội đem về nuôi. Bà nội là Trùm một họ đạo Thiên Chúa ở khu phố Hàm Long thời ấy nên Lê Thương được bà dưỡng dục trong môi trường đạo giáo. Kiến thức âm nhạc do năng khiếu bẩm sinh và hấp thụ trong môi trường nhà Dòng, chứ không được học ở một trường lớp nhạc lý nào khác. Khi tu ở nhà Dòng ông có tên là Bénilde (theo nhà thơ Huy Trâm), tu được một thời gian rồi hoàn tục, trở về dạy học năm 1935.

BẠN TRẺ NGÀY MAI RA TOÀ


Vào sáng ngày mai, 31/01/2018, sẽ diễn ra phiên xử sơ thẩm tại Trụ sở TAND thành phố Hà Nội đối với ba bị cáo là ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và bạn trẻ Trần Hoàng Phúc với tội danh Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Điều 88 BLHS 1999, sửa đổi 2009.
Riêng bạn trẻ Trần Hoàng Phúc, sinh năm 1994, bị bắt khi đã học xong Khoa Luật quốc tế, Trường Đại học Luật TP HCM. Bạn sinh viên này có khoảng 500 chứng chỉ các loại về các khoá học, khoá đào tạo, từ trong nước đến quốc tế, trong đó có cả do Harvard cấp, với nhiều lĩnh vực hay chuyên ngành khác nhau. Bạn Phúc rất giỏi tiếng Anh, đã từng làm thư ngỏ trao đổi và kiến nghị gửi Tổng thống Obama đề nghị có quan điểm và cùng xử lý vấn đề thảm hoạ môi trường Biển do Formosa gây ra vào tháng 4/2016.
Đến đây, tôi lại nhớ tới ông Nguyễn Ái Quốc, đã cùng chí sỹ Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường (do ông soạn thảo bằng tiếng Pháp vì lúc này ông Nguyễn Tất Thành chưa thạo tiếng Pháp) viết bản yêu sách gửi tới Versailles, Pháp, để yêu cầu chính quốc này phải thực hiện các đòi hỏi (Bản yêu sách 8 điểm):

Hai phụ nữ gốc Việt



VNCH-Ngoc Trương (Danlambao) | 2018/01/26
http://danlambaovn.blogspot.com/…/…/hai-phu-nu-goc-viet.html
[ VINH DANH HẬU DUỆ VIỆT NAM CỘNG HÒA TẠI ÚC CHÂU VÀ HẢI NGOẠI ]
Hai phụ nữ gốc Việt, tuy cách biệt tuổi tác, nhưng có nhiều điểm chung:

Đài Loan phanh phui đường dây trộm cắp của người Việt?

Một nhóm người Việt đã bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ và đang bị điều tra vì bị tình nghi trộm cắp hàng hóa tại nhiều cửa hàng ở Đài Loan.

Donald Trump, Tổng thống vĩ đại nhất của mọi thời đại -

Bài viết do tác giả Peter Pho đang sinh sống tại New York phân tích về 1 năm cầm quyền của ông Trump. Sau đây là nội dung xin gửi tới quý vị.

"Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" cần một người hùng, chứ không cần một người hiền. Người hiền như Obama chỉ có thể làm được việc nhỏ, một số việc thuận theo xu hướng, nhưng nếu để xoay vần thế cuộc, nổi đình nổi đám, chắc phải nhờ đến Donald Trump.


Nói thật thì mất lòng, nhưng nếu nói về Trump mà không dùng ngôn từ của người New York thì chắc chắn không thể hiện hết con người Trump, dưới đây tôi muốn chém gió qua giọng lưỡi của người New York để mọi người hiểu sâu hơn về Trump, một thủ lĩnh sắp nắm quyền cai trị một bang phái mạnh nhất giang hồ. Nghe có thể làm bạn mất lòng, nhưng vì là nói thực...kkk


Tổng thống đắc cử Donald J. Trump sống ở 3 tầng cao nhất trong tòa nhà 58 tầng - Trump Tower ở đại lộ 5 khu Manhattan, Nữu Ước. Đây là một tòa nhà sang trọng hào hoa tại khu vực đắt đỏ nhất thế giới, quyền lực nhất thế giới. 99% những căn nhà ở khu vực này đều là VIP hàng đầu thế giới về chính trị, kinh tế, thể thao, nghệ thuật...Địa chỉ ở đây có thể nói là địa chỉ kim cương danh giá nhất thế giới, không một địa chỉ nào sánh bằng, nếu có một nơi sánh kịp, chắc đó là địa chỉ của thượng đế.

Người Cộng Sản mới


26
Bộ Chính Trị đảng CSVN Khóa 12.
Nguyễn Phú Trọng ngủ nằm mơ thấy mình chết xuống âm phủ, được quỷ sứ dắt đến trình diện Diêm Vương. Diêm Vương ngắm Trọng từ đầu tới chân rồi hỏi:
“Từ đâu tới?”
Trọng đáp:

Không ai khốn nạn như...


Cận cảnh lấy ấu trùng ruồi trâu từ cơ thể cô gái


Luật sư Lê Đình Hồ… AI GIẾT? VÌ SAO GIẾT?

Kính thưa Quý vị,

Ngay khi LS Lê Đình Hồ bị bắn chết, Những câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra: AI ĐÃ GIẾT ÔNG? Chính xác hơn: AI LÀ KẺ CHỦ MƯU GIẾT ÔNG? Và TẠI SAO CHÚNG GIẾT ÔNG? Nếu ông bị xã hội đen giết thì nguyên do nào? Đằng sau những nguyên do đó, còn có nguyên do sâu xa nào khác hay không? Nếu ông bị CS giết, chỉ vì ông là Cố vấn Pháp lý cho Sàigòn Times, một tờ báo chống cộng, thì tại sao CS không giết Chủ bút Hữu Nguyên, người ngồi ngay cạnh LĐH khi xảy ra vụ án mạng? Phải chăng vì CS biết rõ, nếu giết HN, người xưa nay không hề có quan hệ với xã hội đen, mọi người sẽ biết ngay thủ phạm là CS, nên CS đã xảo quyệt giết LS Lê Đình Hồ để cảnh cáo HN? Nếu CS sợ để lộ bàn tay lông lá khi giết LĐH, CS đã làm cách nào để mọi người không biết CS là thủ phạm? Phải chăng, cách hay nhất là hình sự hoá một vụ ám sát chính trị, bằng cách CS bí mật giật dây, cho tội phạm hình sự ra tay giết LĐH? Nếu vậy, có đúng CS đã xảo quyệt nguỵ tạo bằng chứng, vun đắp mâu thuẫn giữa LĐH với những tên tội phạm, để ngay sau khi LĐH bị giết, CS liền giật dây cho tay chân, cung cấp các bằng chứng nguỵ tạo cho báo chí, dư luận viên, thi nhau bôi nhọ LĐH là người cờ bạc, nợ nần, ma tuý… nhằm đánh lạc hướng cuộc điều tra của cảnh sát và dư luận?

Tình yêu của đôi vợ chồng bán vé số dạo trên phố Sài Gòn khiến bao trái tim run ...

Chuyện về cụ bà 70 tuổi, ngày ngày đẩy chiếc xe lăn chở người chồng bị liệt sau cơn tai biến rong ruổi khắp các con phố Sài Gòn để bán vé số mưu sinh khiến hàng nghìn người cảm động rơi nước mắt.

Nghẹn ngào câu chuyện tình của đôi vợ chồng già bán vé số
Câu chuyện tình gần 50 năm của người đàn ông tên Út và bà Thành – 70 tuổi, ngụ ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh được chàng trai Hồ Huy Hậu, sinh năm 1996, sinh viên ngành Ngôn ngữ học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ khiến nhiều người đọc cảm thấy vô cùng xúc động.
Cuộc sống với những biến cố cùng câu chuyện tình yêu và số phận của hai ông bà khiến người ta vừa có thể bật khóc thương cảm lại vừa cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, thêm tin yêu vào tình yêu đích thực trong cuộc sống đầy vồn vã này. 
"3 năm trước, ông Út lên cơn tai biến, dù giữ được tính mạng, nhưng ông giờ như đứa trẻ lên 3" - Vừa nói, bà vừa che miệng cười, nắm chặt tay ông, nắn từng ngón tay nhăn nheo đang run lẩy bẩy.

THỦ TƯỚNG TÁI MẶT VÌ BỊ NHÀ BÁO CHỈ MẶT VẠCH RA SỰ YẾU KÉM...

Phản đối việc trưng bày tượng HCM tại Mimasaka, Nhựt Bản

Kính gởi Quý Đồng Hương Người Việt Tự Do trên toàn cầu,

V/v thành phố Mimasaka (Nhật Bổn) tiếp nhận một bức tượng HCM do đảng CSVN trao tặng và khánh thành một khu vinh danh HCM trong bảo tàng viện thành phố.
Thưa Quý Anh/Chị,
Vào cuối tháng 11 vừa qua, chúng tôi nhận được tin Thị trưởng và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Mimasaka ở Nhật Bản đã tiếp nhận một bức tượng HCM và khánh thành một khu "Không gian Việt Nam-HCM trong viện bảo tàng trong thành phố.
Chúng tôi đã gởi một bức Thư Ngỏ đến các tố chức cộng đồng và các hội đoàn người Việt với đề nghị cùng soạn thảo một bức thư gởi đến tỉnh trưởng thành phố Mimasaka để lên tiếng phản đối việc vinh danh HCM, hầu dân chúng ở Nhật Bản biết rõ bộ mặt thật của HCM và những tội ác của đảng CSVN đối với nhân dân Việt Nam, và đồng thời, chúng tôi cũng xin các tổ chức và hội đoàn phổ biến thư ngỏ này đến những tổ chức và hội đoàn thân hữu, để việc làm này được nhiều đoàn thể hưởng ứng, hầu tác động được mạnh mẽ trên dự luận quần chúng Nhật Bản.
Sau khi nhận được ý kiến của một số tổ chức và hội đoàn, chúng tôi soạn một mẫu thư bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Na Uy và tiếng Việt có thể dùng để gởi đến Ông Thị trưởng và Bà Chủ tịch Hội Đồng Thành phố Mimasaka (mẫu thư tiếng Nhật đã được một nhà ngoại giao Nhật hiệu đính). Anh/Chị có thể dùng mẫu thư này (hoặc soạn một bức thư tương tợ) để trực tiếp gởi đi Nhật. Nếu Anh/Chị muốn có mẫu kháng thư này, hoặc Anh/Chị muốn cùng ký tên với các tổ chức và hội đoàn khác vào một bức thư chung để chúng tôi gởi thì chúng tôi xin Anh hồi âm về điện chỉ lienmang.nguoiviettudotoancau@gmail.com, cho biết: Tên Họ tiếng Anh và Việt (có dấu ), tên của tổ chức bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có), điện chỉ (e-mail address), để chúng tôi thêm vào bức thư theo thứ tự thư hồi âm. Ban Thường trực Liên Mạng sẽ phụ trách việc gởi bức thư chung sang Nhật qua bưu điện.