Donnerstag, 30. Juni 2016

Tường thuật và Cảm ơn Nhân dịp tham gia ngày Diễn Hành Văn Hóa lần thứ 10.

 Sáng sớm ngày thứ bảy 25.06.2016 sau khi tạnh mưa, bầu trời lại quang đãng trở lại, may mắn là khí trời ấm áp tạo thuận lợi cho cuộc tuần hành Diễn Hành Văn Hóa lần thứ 10 tại thành phố Frankfurt.
                                                            
Đáp lời kêu gọi và được sự sắp xếp đội hình tuần hành thật chu đáo và qui củ từ những thành viên trong BTC, đoàn tuần hành của phái đoàn NVTN quy tụ thật đông đảo tham dự viên.  Lễ Diễn Hành Văn Hóa năm nay, được sự đóng góp hỗ trợ tích cực của Cộng đồng NVTD tại München, Hội Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại Đức, Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương tại Frankfurt, Đoàn Thanh Niên VN Tự Do tại Đức, Cộng Đoàn Công Giáo tại Frankfurt, CĐ NVTN tại Odenwald, nhóm Phật Tử Tỵ nạn tại Düsseldorf, Phong trào Vovinam Việt Võ Đạo Đức Quốc, Hội NVTNCT tại Wiesbaden, Hội NVTN tại Frankfurt và Đồng Hương Thân Hữu đến từ Stuttgart, Mannheim, Basel, Hanau, Aschaffenburg, Giessen, Koblenz, Wiesbaden, Mainz.. đã liên kết thành một phái đoàn đại diện cho Người Việt Tỵ Nạn với tiêu biểu Cờ Vàng của Tổ Quốc để trình bày về văn hóa cổ truyền và lồng đề tài về biển đảo và ô nhiễm môi trường tai Việt Nam được trưng bày trên xe cùa phái đoàn NVTN gây chú ý đến khách bộ hành và giới truyền thông báo chí, đặc biệt Đồng hương NVTN với tấm lòng thao thức trước vận mệnh ngả nghiêng của dân tộc và nổi khốn khó của người dân tại quốc nội, cũng đến tham gia vào đoàn tuần hành và tự nguyện đóng góp cho phái đoàn NVTN được đông đảo, trật tự và đầy sắc thái.

Con bò sữa cho cả nước ăn xin

 Chuyện người Việt hải ngoại đổ về Việt Nam mỗi năm hàng chục tỉ Mỹ kim (VC gọi là kiều hối) để giúp duy trì cái chế độ thối tha đã khiến họ phải bỏ nước ra đi là một câu chuyện nghịch lý nhức nhối lâu lâu lại có người đem ra bàn và đánh thức mọi người nhưng cũng không có ai tỉnh và không đi đến đâu mà con số “kiều hối” càng ngày càng gia tăng

con bo sua.jpg

MỸ VÀ ĐỒNG MINH CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH

MỸ VÀ ĐỒNG MINH CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH CƯỠNG ÉP TRUNG QUỐC TUÂN HÀNH PHÁN QUYẾT NGÀY 12/7/2016 CỦA TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ PCA
Wednesday, June 29, 2016:
Quang cảnh một phiên xử của Tòa Trọng tài Thường trực The Hayes tại Hà Lan

Người việt nam hèn hạ

Phan Hân

 
Cô Hân Phan, sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở Sài Gòn.
            Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa. Bởi chúng ta có xứng đang được trân trọng như vậy không? Không hề.

Muốn Đất Nước Tồn Tại và ...


.Trịnh Khải Hoàng
 
            Chúng ta đã chứng kiến những chuyện dồn dập xảy ra trong khối Cộng Sản trong vài thập niên vừa qua:
 
            .Tại Russia:giới lãnh đạo đã phải áp dụng chính sách đổi mới, với hy vọng thay thế cấp thời nền kinh tế chỉ huy, những quy hoạch và quản trị của bộ máy nhà nước bằng nền kinh tế tự do đặt nặng trên quy luật cung cầu của thị trường ... Nhưng ngày nay tuy tình trạng có thay đổi rất nhiều, đời sống dân chúng Nga tốt hơn bởi phần lớn “nền” kinh tế moi đất để ăn (hút dầu bán và tiêu xài) chứ để tiến tới sản xuất như những quốc gia Tự Do tân tiến thì còn khoảng cách xa lắm… Tổng thống Vladimir Putin bị giới hạn trong tầm kiến thức điều hành cơ quan KGB và do huân tập hành vi tình báo, gián điệp đã thành khuôn hạn. Vậy làm thế nàoông có thể có đủ thông bác triết lý trong chính trị và  đại trí, đại lược mà thiết kế được Quốc Sách để đưa nước Nga tới phồn thịnh ? Ông loay hoay với quyền lực cai trị và phản ứng giai đoạn với những biến động thế giới một cách bị động, mỗi việc ông chủ xướng, dự phần đều có tính cách kết cuộc tự bắn vào chân mình…!

Nếu trở thành một khu tự trị của Trung quốc thì Việt Nam sẽ ra sao?

 Gs Trần Đình Sử
Trước hết tên nước bị xóa mất. Dân Tàu tràn sang ta. Chữ Hán là ngôn ngữ chính, tiếng Việt như tiếng Chuang bây giờ.

Người Việt sẽ bị di dời đi qua nhiều nơi hẻo lánh của Trung Quốc, bị phân tán triệt để để không còn tập trung, không có sức để khôi phục lại nước cũ.

XÃ HỘI LẠI TĂM TỐI NGỘT NGẠT MÔNG MUỘI TRONG ĐẤU TỐ

                                                                                       PHẠM ĐÌNH TRỌNG - BLOG BÀ ĐẦM XÒE
LẤY ĐẤU TỐ THAY CHO LUẬT PHÁP, LẤY QUYỀN UY THAY CHO LẼ PHẢI CHỈ DIỄN RA Ở XÃ HỘI MÔNG MUỘI CHƯA CÓ PHÁP LUẬT. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC BẰNG HÀNH XỬ VÔ PHÁP LUẬT, LẤY ĐẤU TỐ THAY CHO PHÁP LUẬT, LẤY QUYỀN UY THAY CHO LẼ PHẢI THÌ LỐI HÀNH XỬ ĐÓ CHỈ ĐƯA XÃ HỘI LÙI VỀ THỜI HỒNG HOANG MÔNG MUỘI,  LÀM SAO CÓ THỂ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA!

Lực lượng đấu tố mới năm 2016.

Tấm thẻ bài

"Xin chân thành cám ơn những ai đã bỏ mình cho quê hương VN"

T.H.

 

Hoa Kỳ – 1970, 20 tháng Tư, Tổng thống Nixon tuyên bố sẽ rút 150.000 quân trong 12 tháng sắp tới giảm tổng số quân nhân Mỹ tại Việt Nam xuống 284.000 người. Phong trào phản chiến tiếp tục ở Mỹ.

"Tung hỏa mù” trước khi tuyên bố nguyên nhân cá chết?

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2016-06-29

Bộ Công an họp sơ kết 6 tháng đầu năm tại Hà Nội hôm 27/06/2016.
Courtesy mps.gov.vn
00:00/00:00
Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết vào chiều ngày 30 tháng 6 sẽ công bố nguyên nhân cá chết hằng loạt tại 4 tỉnh miền trung khởi đi từ Hà Tĩnh hồi đầu tháng tư vừa qua.
Hai ngày trước khi công bố Bộ Công an họp sơ kết 6 tháng đầu năm và báo Hà Tĩnh đăng bài nhắc đến ‘thế lực thù địch’ lợi dụng thảm họa môi trường cá chết để phá hoại.
Nhận định của những người quan tâm về điều đó ra sao?

‘Thế lực thù địch’

Truyền thông trong nước loan tin tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an diễn ra sáng 28 tháng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh, ông bộ trưởng Tô Lâm cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là ‘tiếp tục ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình’.

Khi lãnh đạo tôn giáo tôn thờ tội ác


Trần Trung Đạo (Danlambao) - Nhìn bức tượng Hồ Chí Minh ngồi chễm chệ giữa chánh điện, xem buổi lễ mừng sinh nhật của họ Hồ cùng lúc với Đức Thế Tôn thị hiện, đọc những lời nịnh bợ đảng CS một cách trơ trẻn của các lãnh đạo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam”, một người Phật tử có chút nhận thức nào cũng không khỏi lấy làm hổ thẹn trước tình trạng tha hóa trầm trọng của hàng ngũ lãnh đạo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam”.

Chuyển tiếp đến các người Việt Nam trên thế giới, xin mời đọc:

Tôi là Huỳnh Ngọc Thiên Trường, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1981. Hiện tôi sống và làm việc tại TP.HCM. Trước đây, vào năm 2004, tôi từng tốt nghiệp cao đẳng trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Năm 2006, tôi bắt đầu sự nghiệp từ vị trí công việc của một nhân viên chăm sóc khách hàng cho Viettel, rồi sau đó là phụ trách công việc chào mừng khách hàng mới bằng việc Welcome Letter, hỗ trợ Manager quản lý công việc của Tổng đài tại Teleperformance – TP.HCM. Từ năm 2007, tôi là phó phòng nhân sự của Công ty cổ phần Truyền thông Kim Cương. Hiện tôi đang kinh doanh bất động sản tại Phúc Đức Group, đồng thời chuyên bán điện thoại di động và dụng cụ công nghệ nói chung.

Hôm nay, tôi xin chia sẻ những suy nghĩ thật lòng của mình trước thực tế xã hội mà các bạn đang sống:

Ghét thấy mẹ !!!

Ông Vương Nghị mắng té tát nữ phóng viên Canada tại họp báo
tiên sư thằng định hướng
So much I see my mummy!
Bùi Bảo Trúc
 
Một lần cách đây không lâu ở Trung Quốc có xẩy ra một trận động đất tuy không lớn lắm nhưng cũng làm thiệt mạng một số người, khoảng hơn 200 mạng gì đó. Bản tin ấy đến với chúng tôi trong bữa ăn tối ở nhà người bạn. Một phụ nữ trong bàn ăn nghe thấy bản tin truyền hình vọng từ phòng khách vào đã ngậm ngùi và nói với chủ nhà rằng bà thấy rất tội nghiệp cho các nạn nhân, rồi cứ thế mà “thương quá đi cơ chứ... tội quá...

THÔNG ÐIỆP CỦA THẾ KỶ 21


THÔNG ÐIỆP CỦA THẾ KỶ 21

(Gởi  đến các đảng viên mọi ngành cảnh sát, công an, quân đội, những người đang phục vụ cho đảng CSVN để tiếp tay kéo dài một chế độ phi nhân, vong bản làm suy tàn tổ quốc. Mong đồng bào tiếp tay phổ biến giúp cho.  Tác giả xin biết ơn.)
Ngô Minh Hằng 

*
Hỡi đồng bào khắp ba miền đất nước
Gìa trẻ, gái trai, phố xá, xóm làng
Ta không thể thờ ơ và nhu nhược
Mà phải cứu mình, cứu lấy giang san !

Chuyện kể của một cựu nhân viên Bộ ngoại giao VN (Phần 1)

Nguyễn Thị Từ Huy
clip_image002
Ông Đặng Xương Hùng, cựu Lãnh sự CHXHCNVN tại Genève, Thụy Sĩ. Photo courtesy of vanews.org
 Được biết ông Đặng Xương Hùng đã từ bỏ tương lai nghề nghiệp trong ngành ngoại giao để dấn thân đấu tranh cho quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam, chúng tôi thực hiện cuộc trò chuyện với ông để hiểu thêm về cách thức vận hành và tổ chức của bộ máy quyền lực ở Việt Nam.

Mittwoch, 29. Juni 2016

[Vietsub] “Việt Nam Cá Chết” – Phóng sự gây chấn động dư luận Đài Loan c...

Giặc Ở Đây Chứ Đâu – Đặng Chí Hùng

June 25, 2016 | by Ban Tu Thư | 0


Như chúng ta đã biết, chuyện Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa rồi xây căn cứ, đảo nhân tạo đã là chuyện “xưa như trái đất”.

Người làm báo không có tiếng nói

Hoàng Giang 

Không rõ từ bao giờ mà nghề làm báo ở Việt Nam bị coi như một thứ nghề mạt hạng đến vậy, bị cả phía dân lẫn phía chính quyền khinh khi. Ngay sau vụ một chai nước giải khát của Tân Hiệp Phát bị phát hiện có chứa 1 con ruồi, thì công ty TNHH URC bị tố cáo đã sử dụng gần 600 tấn acid citric nhiễm độc chì nặng trong hơn 1.500 lô sản phẩm, tương đương 1 tỉ chai nước trà xanh C2 và Rồng đỏ. Tuy nhiên, thông tin này không được dư luận biết đến và quan tâm cho đến khi có nguồn tin hàng loạt tờ báo có tiếng ở Việt Nam bị URC mua chuộc để viết bài theo ý của tập đoàn này. Theo thông tin được chia sẻ, số tiền mà URC dùng để đút lót lên tới hơn 10 tỷ đồng. Cho đến nay, các bài báo bênh vực, bào chữa cho tập đoàn này vẫn chưa được chỉnh sửa hoặc gỡ xuống. Và quan trọng hơn, số lượng sản phẩm của URC vẫn được bày bán trên thị thường Việt.

Đảng viên chửi vỗ mặt bọn bán nước cho TQ trước hội nghị lớn - Banh tai ...

“Lạc đường” - Theo đảng năm 15 tuổi.


CTV Danlambao - Đó là lời khẳng định của ông Kha Lương Ngãi - cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng sau hơn 43 năm phục vụ cho chế độ cộng sản.

“Lạc đường”

Phát biểu trước 40 nhà hoạt động nhân buổi lễ kỷ niệm Ngày quốc tế ủng hộ các nạn nhân bị tra tấn hôm 26/6/2016 tại Sài Gòn, vị cựu đảng viên 70 tuổi này bộc bạch:

Tôi là một trong những người đã đi theo cộng sản, mặc dù chưa phải là lãnh tụ hay lãnh đạo gì, nhưng vẫn thấy rằng cái chế độ, cái đảng, cái nhà nước này đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ và tội lỗi cho nhân dân”. 

Chuyện vui về Thiền 😃

Có một chàng trai trẻ tìm đến một vị Đại Sư để khẩn câu:
“ Bạch thầy, vợ con tính tình hầu hết là tốt, nhưng đôi lúc cũng có những tính xấu.
Xin thầy chỉ dạy phương cách để biến đổi tính tình vợ con trở thành hoàn tòan tốt”
 
Vị Đại sư mỉm cười từ tốn giảng:
 
“Trên đời này làm sao có cái gì hoàn hảo chứ. Con người có tính tốt tính xấu, vạn vật cũng có mặt phải mặt trái. Con hãy đi khắp thế gian, tìm cho thầy một tờ giấy chỉ có mặt phải mà không có mặt trái. Nếu con tìm được, thầy sẽ chỉ dạy cho con làm cách nào vợ con chỉ còn có tính tốt”
 
Chàng trai trẻ lạy thầy cảm tạ và đi về.

Cái chết của tâm hồn NGƯỜI VIỆT NAM!!!

Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt: Cái chết của tâm hồn NGƯỜI VIỆT NAM!!! 
GNsP
  

Trong chuyến thăm vùng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh, chứng kiến cảnh chết chóc tràn bờ, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt nhận định:

Những khuôn mặt "lãnh đạo" của Vietnam..

2016-06-27 15:04 GMT-04:00 Tien Huynh <
  Những khuôn mặt "lãnh đạo" báo trước tương lai đất nước u ám

D.L.V (Danlambao) - Nhìn vào dàn lãnh đạo cao cấp của một nước người ta cũng có thể dự báo được "sức khỏe" của nước đó. Nhìn vào dàn lãnh đạo của Hoa Kỳ người ta thấy đó là những người ưu tú trong xã hội, sáng sủa, thông minh, năng động. Nhưng nhìn vào dàn "lãnh đạo" CSVN người ta chỉ thấy đó là thành phần giáo điều, u ám về tri thức, ù lỳ, thậm chí đần độn. Hai chữ "lãnh đạo" phải để trong ngoặc kép vì trong thực tế họ không phải là lãnh đạo. Chúng ta thử điểm qua "tứ trụ" trong triều đình CSVN.

THƯ CỦA MỘT NGƯỜI TỊ NẠN VIỆT CỘNG


THƯ CỦA MỘT NGƯỜI TỊ NẠN VIỆT CỘNG
GỞI ĐỨC ÔNG Phao- Lô Nguyễn Minh Tâm- Nam Úc

Thưa Đức Ông,

Nhật ký tù của Nancy Nguyen

Nancy Nguyen

Phần 1: HÀNH TRÌNH CHO NHỮNG NGÀY SAU
Đừng bao giờ ảo tưởng rằng bạn "có mánh" để an ninh không lần ra được. Điều đó chỉ khiến bạn thiếu sự chuẩn bị cần thiết khi sự việc sảy ra. Khả năng bạn "thoát" an ninh VN tương đương khả năng bạn trúng số, tốt nhất, không nên quá hy vọng vào điều đó. Chỉ có hai lý do cho việc bạn vẫn còn đang tự do: một là bạn chưa làm gì, hoặc quen biết đủ ai, để đáng bắt, hai là, an ninh muốn dùng bạn làm mồi câu.

Dienstag, 28. Juni 2016

Tiền giả xâm nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam .

Monday, June 27, 2016 3:35:46 PM 
SÀI GÒN  - Trong các thông báo liên quan đến tiền giả, Ngân Hàng Nhà Nước CS Việt Nam luôn khẳng định, tiền giả không thể lọt vào ngân hàng, ngân khố được,  nhưng thực tế không phải như vậy đâu !.
Một người đàn ông ngụ tại huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn, vừa yêu cầu báo chí lên tiếng can thiệp, do ông phải thay ngân hàng gánh hậu quả từ một lỗi không phải của ông ta !.

Tiền giả được trộn với tiền thật rồi cột thành bó để phát hành ở Quảng Nam hồi cuối tháng trước. (Hình: Công An Quảng Nam).

KHỦNG BỐ TẤN CÔNG VÀ NỔ BOM KÉP TẠI PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ ATATURK, ISTANBUL THỔ NHĨ KỲ: LÀM 36 CHẾT, 147 BỊ THƯƠNG.

Tuesday, June 28, 2016:

Cuộc ly hôn của Anh quốc với Liên Hiệp Âu Châu


Đài VNHN , chủ nhật 26 tháng 6, 2016
                                                  
Khời nguồn từ một sáng kiến của ngoại trưởng Pháp Robert Schuman ngày 9 tháng 5, 1950 kêu gọi Pháp-Đức chung sức sản xuất Than – Thép, như một bước đầu của một tiến trình hòa giải tái thiết và ngăn ngừa chiến tranh của hai cựu thù sau Thế chiến 2 chấm dứt trước đấy 5 năm ( 8 tháng 5 ,1945), Cộng Đồng Kinh Tế Than Thép Âu Châu ( CECA) hình thành năm 1951, trở thành Cộng Đồng Kinh tế Âu Châu (CEE) ngày 25 tháng 3, 1957 do 6 nước Pháp, Đức, Bỉ, Hòa lan,Ý và Lục Xâm Bảo . Anh quốc gia nhập Cộng đồng năm 1973. Cộng Đồng đổi tên thành Liên Hiệp Âu Châu (Union Européenne) năm 1992. Đồng tiền chung EURO xuất hiện năm 2002 . Năm 2013 gồm có 28 quốc gia, qui tụ 508 triệu dân trong một thị trường chung.
Hai lý do thực hiện LHÂC :

"Phe hiếu chiến” ở TC muốn hất Việt Nam, Philippines khỏi Trường Sa

Phil Nguyen
- Những “con diều hâu” đang gia tăng ảnh hưởng không chỉ nhấn mạnh vào việc xây dựng một “Vạn Lý Trường Thành” vật lý trên Biển Đông.
The Wall Street Journal ngày 28/6 bình luận, mặc dù Vạn Lý Trường Thành đã trở thành biểu tượng sức mạnh “ưu việt” của TC, là niềm tự hào của quốc gia này, nhưng việc xây dựng những tháp canh cao và những bức trường thành khoét lỗ châu mai chỉ phản ánh sự yếu đuối của một triêu đại. Tất nhiên đó là một thất bại to lớn.
Cấu trúc còn lại ngày nay của Vạn Lý Trường Thành – bức thành nổi tiếng được dựng lên dưới thời Tần Thủy Hoàng, chủ yếu được xây dựng từ thời nhà Minh trong thế kỷ thứ 16 để tránh các cuộc tấn công khốc liệt của các bộ lạc du mục phía Bắc mà người Tc vẫn gọi là Hung Nô.
Trung cộng bồi đắp các đảo nhân tạo khổng lồ bằng cách phá hủy các rặng san hô và hút cát từ đáy biển, nhằm tạo ra một bức “Trường Thành bằng cát” để bảo vệ yêu sách bành trướng đường lưỡi bò gặm hết gần như toàn bộ Biển Đông.
Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái BÌnh Dương ví von những công trình này là “Vạn Lý Trường Thành bằng cát”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cảnh báo, Tc đang xây một “Vạn Lý Trường Thành” để tự cô lập mình ở Biển Đông với các hành động đe dọa các nước láng giềng.
Sắp tới Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sẽ ra phán quyết vụ Philippines khởi kiện TC áp dụng sai, giải thích sai, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 ở Biển Đông, mà nhiều khả năng sẽ hủy bỏ đường lưỡi bò phi pháp.

NHỮNG TẤM BẢNG QUÁ NẶNG TRÊN ĐẦU CHÍT KHĂN TANG THIẾU PHỤ

Luân Lê
It is a fraud to borrow what we are unable to pay.
Publilius Syrus
<image.png> 

NẶNG
Tôi tin rằng, không một tấm bảng trao tặng nào lại khiến người ta đau xót và cảm thấy bị xúc phạm đến như này.
Những tấm bảng quá nặng so với vành tang trắng trên đầu của người vợ anh Khải. Nó đã khiến chính người đàn bà ấy phải thốt lên rằng: Chẳng có gì cơ hội hơn nữa ngay tại trang cá nhân của mình.
Một mẹ, một con, một vành tang trắng, khóc thương thân xác anh vừa mới về với mây trời, khi mồ đất lạnh còn chưa yên mà người ta đã thi nhau diễn trò trên nỗi đau đớn và mất mát của người khác.

Những chuyện khốn nạn ở nông thôn VN ngày nay

Tôi không thể dùng từ ngữ nào khác ngoài hai chữ “khốn nạn” dù từ ngữ đó không được lịch sự nhưng đó là tiếng người dân thường dùng để chỉ những hành động bẩn thỉu, quá tàn nhẫn của những kẻ có quyền có thế dù ở giữa thành phố hay nông thôn. Nhưng khổ nỗi là người dân nông thôn thường không dám mở miệng kêu ca vì sợ bị trù dập không ngóc đầu lên nổi. Tố cáo “tiêu cực” tức khắc bị chính cái cơ quan tham nhũng đó đuổi việc.

Những người nông dân phải sống trong những ngôi nhà tranh rách nát. (VOV)

LỄ THÀNH HÔN MÀU CỜ SẮC ÁO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TẠI VN


Sài Gòn 25/6/2016


Chúng tôi Huỳnh Công Thuận & cô giáo Thanh Hai xin gởi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã đến chung vui,

TÀU HẢI CẢNH CCG3210 KHỔNG LỒ CỦA TRUNG CỘNG

tka23 post
Các lực lượng bảo vệ bờ biển trên thế giới thường không được chú ý nhiều. Nhiệm vụ của họ thường là hành pháp, tìm kiếm, cứu nạn.

Ngày Diễn Hành văn Hóa tại Frankfurt

Thứ bảy 25.06.2016: 
Ngày Diễn Hành văn Hóa tại Frankfurt
„Cùng nhau thể hiện một Frankfurt cởi mở và đoàn kết“
Chủ đề của phái đoàn VN: Văn Hóa Việt & Thảm Họa Cá Chết
 

30.04- Ngày Công Lý & Hòa Bình ?


                            

Trong bản tin của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Nam Úc với tựa đề : ´´Đêm thắp nến tưởng niệm ngày Công Lý Hòa Bình´´ thay vì ´´Đêm thắp nến tưởng niệm ngày  Quốc Hận 30 tháng 04´´ .Không hiểu đây là chủ trương hay vô tình của người viết Bản Tin  đã đối nghịch lại với Cộng Đồng người Việt tỵ nạn cộng sản khắp năm châu, 30 tháng 04 tại sao là ngày ´´ Công Lý Hòa Bình´´ - Công Lý ở đâu ? Hòa Bình chổ nào?
Đảng cộng sản Việt Nam là một đảng cướp, cướp Chính Quyền Trần Trọng Kim năm 1945 và đẻ ra nhà cầm quyền Việt cộng ngự trị miền Bắc từ vỉ tuyến 17 trở ra . Đám lâu la Bắc Bộ Phủ Ba Đình tiếp tục nối tiếp sự nghiệp ´´ăn cướp´´ dưới sự chỉ đạo của tên Hồ Tặc . Hồ Tặc được Tàu cộng nắn ra và được sư tiếp sức, hà hơi của bọn cộng sản Quốc Tế vô thần Nga ,Tàu và khối cộng sản Đông Âu, đã âm thầm xé bỏ hiệp định Genève  chuyển quân vào đánh phá miền Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh . Ngày cưởng chiếm miền Nam Việt Nam 30 tháng 04 năm 1975 và kể từ ngày đó cho đến 41 năm sau máu người dân vẫn còn loang lổ trên khắp mọi nẻo đường của đất nước, trên khắp các dòng sông suối cạn và kể cả trùng dương biển rộng bao la.

Sông Hậu có thể sẽ như Vũng Áng


HÀ NỘI (NV) - Bộ Công Thương của chính phủ Việt Nam vừa yêu cầu chính quyền tỉnh Hậu Giang báo cáo về dự án xây dựng nhà máy Giấy Lee & Man. Người ta đang sợ sông Hậu thành một Vũng Áng khác.

Sông Hậu - con sông này có thể sẽ bị ô nhiễm trầm trọng vì hoạt động của nhà máy Giấy Lee & Man. (Hình: Người Lao Động)
Nhà máy Giấy Lee & Man do tập đoàn Lee & Man Paper của Hồng Kông đầu tư. Dự án đã được chính quyền tỉnh Hậu Giang cấp giấp phép sử dụng khoảng 82 héc ta đất tại Cụm Công nghiệp Nam sông Hậu, tọa lại tại xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đây là một dự án trị giá khoảng $628 triệu, bao gồm hai xưởng, một sản xuất bột giấy tẩy trắng, công suất khoảng 330,000 tấn/năm và một sản xuất giấy cứng để làm bao bì cao cấp, công suất khoảng 420,000 tấn/năm.

Báo Trung Quốc: Đứng ngồi không yên vì súng laser Mỹ

(Phunutoday)-Truyền thông Trung Quốc nhận định rằng Mỹ đã tiến những bước rất dài trong việc chế tạo vũ khí laser, thậm chí quân đội Mỹ đã nhiều lần thử nghiệm thành công loại vũ khí 'độc' này trên tầu chiến, máy bay, xe tăng,...
                                      

Bài giảng trong thánh lễ Cầu cho Công Lý

GIỌT NƯỚC MẮTCỦA CÔ GÁI TÂY TẠNG

tibet_girl
Buổi thuyết trình về mối quan hệ giữa chính quyền Canada và First Nations (Tức là những người bản địa tại Canada). Sau khi nói về vấn đề này, tôi chọn sự liên hệ đó là hoàn cảnh Việt Nam. Tôi nói về những gì mà người dân Việt đã phải trải qua sau ngày 30/4/1975. Tôi cũng nói về hoàn cảnh hiện nay của đất nước Việt Nam và chính bản thân tôi trước rất đông sinh viên. Tất cả mọi người đều cảm thông cho hoàn cảnh của Việt Nam bởi vì họ đã hiểu thế nào là chủ nghĩa cộng sản.

Montag, 27. Juni 2016

Brexit : Kỳ thị ngoại quốc ở Anh gia tăng

Thanh Hà
Người ủng hộ Brexit trước dinh thủ tướng Anh ở Luân Đôn, 24/06/ 2016.
REUTERS/Kevin Coombs
 
Từ sau cuộc trưng cầu dân ý, phe đòi ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu  thắng thế tại vương quốc Anh, hiện tượng người nước ngoài bị kỳ thị và sách nhiễu thường xuyên xảy ra. Cộng đồng người Ba Lan đặc biệt là mục tiêu tấn công.

Tướng Lê Văn Cương: Không nước nào kìm hãm Việt Nam như Trung Quốc

LÊ THỌ BÌNH - PHẠM ĐỨC BẢO 20/04/2016







VietTimes -- “Vẫn còn một bộ phận không nhỏ, kể cả một số quan chức các cấp vẫn lo sợ Trung Quốc. Khi nào mà vẫn còn tư tưởng sợ Trung Quốc thì không thể bảo vệ được đất nước và đất nước cũng không thể phát triển được”, Tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an nói.

Tướng Lê Văn Cương
Không có nước nào kìm hãm Việt Nam như Trung Quốc

Thưa ông, việc Trung Quốc đang từng bước khống chế biển Đông, xâm phạm một cách trắng trợn lãnh thổ Việt Nam. Nếu xét về mức độ “nghiêm trọng”, “rất nghiêm trọng” và “đặc biệt nghiêm trọng” thì hành động của Trung Quốc hiện đang ở cấp độ nào?

Nô lệ Việt Cộng


Đại Nghĩa (Danlambao) - Đảng Cộng sản thường rêu rao khoác lác có công đánh Tây đuổi Mỹ, nhưng thực ra họ chỉ là một đảng cướp chuyên làm trò đâm thuê chém mướn, đuổi Tây cửa trước rước Tàu cửa sau. Đuổi Mỹ rồi 20 năm sau trải thảm đỏ rước “Mỹ đi rồi Mỹ lại về”. Đảng cộng sản đã đưa nhân dân Việt Nam vào một cuộc chiến tranh tốn biết bao nhiêu xương máu, phí biết bao nhiêu tài nguyên của quốc gia, rốt cuộc rồi đưa dân tộc đến chỗ lạc hậu và nô lệ, nô lệ Việt cộng và nô lệ Tàu cộng.
 
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến lão thành ở Hà Nội trao đổi với đài BBC: 

Thêm 1.000 ha đất Vũng Áng sẽ được giao cho một công ty Tàu đã... giải tán


CTV Danlambao - Xác suất lớn là trước làn sóng người Việt chống bành trướng Bắc Kinh ở mọi lãnh vực, trong đó có lãnh vực thống trị về kinh tế, Tàu cộng đã sử dụng một công ty Đài Loan đã giải tán, dùng nó như là một vỏ bọc Đài Loan để xâm nhập vào Việt Nam...

THÔNG BÁO KHẨN CỦA LIÊN MINH VIỆT NAM TÂY TẠNG


Ngày 24/06/2016 Liên Minh Việt Nam Tây Tạng đã thực hiện một chiến dịch rải nhiều ngàn truyền đơn giương biểu ngữ lên án Cộng Sản Tàu đồng hoá Tây Tạng và đang âm mưu thôn tính Viêt Nam Tại Quảng Trường Thiên Môn Bắc Kinh Vào lúc 13 giờ 15 giờ địa phương.

VNTB - Anh quốc rời Liên minh Âu Châu (EU): thảm họa?

Vũ Ngọc Yên (VNTB) Tại Anh, ngày 23 tháng Sáu đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Vương Quốc Anh trong Liên minh châu Âu (EU). Ngày 24.06 kết quả kiểm phiếu được công bố:

- Khoảng 46,5 triệu cử tri ghi danh
 
-72 % cử tri tham gia bỏ phiếu
 
- 51,8% cử tri (17.410.742 người) đã bỏ phiếu ủng hộ Brexit ( Brexit,từ kép Britain và Exit có nghĩa Anh rời khỏi EU)
 
- 48,1% cử tri (16.141.241 người) bỏ phiếu Anh ở lại Liên minh .
 
Với kết quả này, Anh là quốc gia đầu tiên rút lui khỏi Liên Minh EU sau 40 năm thành viên ..
 
Phản ứng về kết quả bỏ phiếu

Trường Sa lớn và thông điệp gửi Hà Nội

Bùi Quang Vơm


 ...Cần phải quy thành tội tất cả những hành vi hợp tác với kẻ thù như tội gián điệp, tội phản quốc. Khi đã xác định Trung Quốc cộng sản là kẻ thù, thì tất cả những kẻ thực hành các hoạt động hợp tác với Trung Quốc cộng sản đều là tội phản quốc. Thực chất, tình trạng Việt Nam bị lệ thuộc Trung Quốc cả về tư tưởng lẫn kinh tế như hiện nay, nhất là tình trạng chiếm cứ các khu vực có địa thế hiểm yếu, tạo thành thế xen cài răng lược, là sản phẩm của hợp tác với Trung Quốc, sản phẩm của sự mê muội ý thức hệ và lòng tham hèn hạ trong hàng ngũ những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam...

CHIẾN LƯỢC SIÊU QUYỀN LỰC SAU ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN

tka23 post
Thành quả của thế "chúng ta cùng thắng Eurasia-1" (Win Win Negotiation)
Tóm lại, tấm  hình tối mật: Harriman ngồi giữa Staline và Churchill.

Từ cánh phải Tây/Đức đi tới Đai Tây Dương  là thuộc quyền ảnh hưởng của Churchill. Và từ cánh trái Đông/Đức đi tới Thái Bình Dương là ảnh hưởng của Staline. "Còn Á Châu là ảnh hưởng của HARRIMAN !!! "

  Trong chỉ thị của thủ lảnh Harriman  Yaleman Mao phải thi hành:
         MyGen - Mao was a Yale Man for Skull & Bones
<<<<<<<<www.mygen.com/users/ufo/Mao_was_a_Yale_Man_2.html>>>>>>>>
Mao was a Yale Man - A Yali with Skull and Bones - Part 2 . Part 2 - Return to Mao was a Yale Man Page 1.. Mao Zedong, founder of the ... ]

Sonntag, 26. Juni 2016

Cờ bay...cờ bay.....


0:00
Hoan Ho Quy Em.
Hong Thai HoangAbonnieren
3 Std. ·
Ơi biển chiều nay ơi sóng chiều nay, qua bao nhiêu thăng trầm biển chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương..
3997 Aufrufe
Hong Thai HoangAbonnieren
3 Std. ·
Ơi biển chiều nay ơi sóng chiều nay, qua bao nhiêu thăng trầm biển chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương..