Donnerstag, 27. April 2017

TỤI BUÔN NGƯỜI TRUNG QUỐC MỔ SỐNG GÁI VIỆT ĂN CẮP NỘI TẠNG ?

Thursday, April 27, 2017:
Hình trích trong Video Clip tội ăn cắp nội tạng ở Trung Quốc mổ sống 
một cô gái nghi là Việt Nam

VietPress USA (27/4/2017): Chúng tôi nhận được Clip rùng rợn sau đây cho thấy tụi buôn người Trung Quốc đang mổ sống một cô gái Việt để ăn cắp nội tạng. Hiện nhiều hội viên của Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng bị giết để lấy nội tạng như thế.

P, Chánh án Tòa Cấp Cao Hà Nội bÎ người dân ném dép - 25-4-2017



CHUẨN TƯỚNG MỸ GỐC VIỆT LƯƠNG XUÂN VIỆT ĐƯỢC TT DONALD TRUMP ĐỀ CỬ LÊN THIẾU TƯỚNG LỤC QUÂN HOA KỲ

Wednesday, April 26, 2017:
Chuẩn Tướng LƯƠNG XUÂN VIỆT được TT Donald Trump vinh thăng Thiếu Tướng

VietPress USA (26/4/2017): Chuẩn tướng người Mỹ gốc Việt Lương Xuân Việt hôm 24/4/2017 đã được TT Donald Trump vinh thăng Thiếu Tướng Lục Quân Hoa Kỳ và đề nghị Thượng viện Mỹ phê chuẩn cùng lúc trong một danh sách gồm 32 vị tân Tướng lãnh.

KHÔNG QUÂN MỸ BẮN THỬ PHI ĐẠN CHỐNG TÊN LỬA MANG ĐẦU NỔ HẠT NHÂN Ở BỜ TÂY HOA KỲ

Wednesday, April 26, 2017:
Vụ bắn thử Phi đạn xyên lục địa ICMB của Không quân Mỹ chống tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
VietPress USA (26/4/2017): Hôm nay vào sáng sớm Thứ Tư 26/4 tại vùng biển bở tây Hoa Kỳ, Không Quân Mỹ đã cho bắn thử phi đạn đạn đạo liên lục địa "intercontinental ballistic missile (ICBM)" cách xa hằng ngàn dặm vào vùng biển nam Thái Bình Dương

Sông lở núi trọc, người dân Việt Nam sống bằng gì?

   Văn Quang viết từ Sài Gòn - 25.4.2017

Trước hết xin nói về tình trạng khốn khổ của người dân miền Trung, vụ Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng còn chưa xong. Nay lại đến tình trạng khai thác cát quá mức, gây ra nhiều nỗi khổ cho người dân. Trong nhiều năm vừa qua các tỉnh miền Trung hình ảnh những xóm làng bị che khuất bởi các con tàu án ngữ hút cát suốt ngày đêm đã trở nên “chuyện hàng ngày ở huyện”.

Ông nói có, bà nói không.

Một lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa (Bộ Giao thông Vận tải) nói có một điểm khác biệt giữa Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Bắc Ninh.
- Cục Đường thủy nội địa khảo sát trên sông Cầu có 11 điểm cạn nhưng Bắc Ninh khẳng định không có điểm cạn nào. Bắc Ninh lại cho rằng việc nạo vét, thông luồng đường thủy nội địa trên sông là không cần thiết vì khảo sát của các ban, ngành và tỉnh cho thấy đã đáp ứng điều kiện. Cục Đường thủy nội địa vẫn ngang nhiên cố tình chấp thuận dự án để nạo vét lòng sông mặc kệ cho dân cầu cứu. Vì thế cảnh này mới thường xuyên xảy ra.

Mittwoch, 26. April 2017

‘Chủ nghĩa xã hội Venezuela’: Chó cũng không có cứt mà ăn!

Tâm Don - VNTB

(VNTB) – “Bao giờ đến lượt Việt Nam?”, “Venezuela hôm nay, Việt Nam ngày mai?”…
bBiểu tình đòi phế truất Maduro
Cơn đói khát đang diễn ra trầm trọng ở đất nước Venezuela. Khẩu phần ăn của người dân thấp ở mức khó có thể thấp hơn được nữa: chỉ chừng 500 calo/người /ngày.Đã lan truyền chóng mặt một thành ngữ cay đắng: Ở Venezuela, chó cũng không có cứt mà ăn.Các mặt hàng tiêu dung cực kỳ khan hiếm, đến mức giấy vệ sinh cũng không có. Trong những ngày này, người dân Venezuela đã vùng lên mạnh mẽ, yêu cầu Tổng thống Maduro phải ra đi, và bầu cử ngay lập tức.

LỄ TƯỞNG NIỆM Ngày QUỐC HẬN lần thứ 42

LỄ TƯỞNG NIỆM Ngày QUỐC HẬN lần thứ 42
vào ngày THỨ BẢY 29.04.2017 tại BERLIN
 


Con gái nhà ai đẹp ngất ngây


De : 'Be Nguyen'
Envoyé le : Mercredi 26 avril 2017 18h50
Objet : Con gái nhà ai đẹp ngất ngây

Ái nữ Tổng thống Mỹ Trump có một vẻ đẹp ngất ngây sang trọng gợi cảm trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Markel.Ivanka Trump đã khiến cho người đối diện ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp của nàng với đầm trắng cùng khuyên tai màu xanh lục bảo sang trọng.Ngày 25/4, Ivanka Trump đã có chuyến đi đầu tiên với vai trò cố vấn cho cha của cô. Tại Đức, cô đã có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Markel trong một sự kiện kinh tế.

benguyen

Tất cả con dân Việt đều phải học Sử Việt.

 
From:
Chiều hôm ngày 30 tháng 3, chúng tôi, 56 người, gặp nhau ở một phi trường nhỏ trong một
tỉnh nhỏ, có tên là Hatyai, của nước Thái Lan. Trong 56 người, chỉ có 4 người: vợ chồng tôi, Trùng Dương, anh Michael ở Texas làm cho đài Truyền Hình Saigon-Houston không phải
thuyền nhân. Số đông thuyền nhân tham gia là các anh chị đến từ Úc Châu và rất nhiều
người đã từng đi Songkla và Bidong hai, ba lần. Anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy cũng
là thuyền nhân nhưng đây là chuyến đi đầu tiên của anh chị đến đảo Kra. Cô Ngọc Ân, phóng viên của đài Little Saigon-Radio, Kim Hoàng và Chấn Hồng của đài VietFace TV từ Úc cũng có mặt trong chuyến đi này.

Chúng tôi may mắn có ba Linh Mục , Cha Nguyễn Hùng đến từ Đài Loan, cha Phạm Hồng từ Úc và Phạm Tâm (cũng còn là Bác Sĩ Y Khoa) đến từ Houston, Hòa Thượng Thích Huyền Việt đến
từ Houston, Thầy Tây Tạng Geshe Gawa đến từ Úc.

Trong nhóm còn một Bác Sĩ trẻ nữa là Kenneth Nguyễn đến từ California.
 
Trại Tỵ Nạn Songkla

SR-71 “Blackbird".

Máy bay này bay nhanh tới mức hỏa tiễn cũng không đuổi kịp !
      Sau khi nhà Thiết kế máy bay Clarence L. “Kelly” Johnson cho ra đời chiếc Lockheed U-2 “Dragon Lady”, ông biết được đây sẽ là món mồi ngon cho hệ thống phòng thủ hiện đại của kẻ địch, cho nên ông đã dùng mọi công nghệ do thám hiện đại trên chiếc U-2, để tạo ra một thứ đáng sợ hơn: SR-71 “Blackbird” – chiếc máy bay chiến đấu nhanh nhất mọi thời đại !.
Lockheed U-2 “Dragon Lady”, tiền đề cho chiếc SR-71.

Tình hình Triều Tiên

tka23 post
Với kho vũ khí khủng khiếp của mình, tàu ngầm hạt nhân USS Michigan có khả năng vô hiệu hóa sức mạnh quân sự Triều Tiên chỉ trong nháy mắt.
Inline image
 Những diễn tiến mới nhất cho thấy dường như căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên chưa đến hồi ngã ngũ khi cả Mỹ và Triều Tiên đều có những hành vi cứng rắng. Tiếp tục sự chứng tỏ cứng rắn của mình, Mỹ vừa điều tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến lược USS Michigan tới bán đảo Triều Tiên.
Dự tính tàu ngầm này sẽ cập cảng Hàn Quốc vào ngày hôm nay 25/4. USS Michigan thuộc lớp Ohio được đánh giá là lớp tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất thế giới hiện nay. Người ta ước tính, nếu tàu ngầm này mang đầy đủ kho vũ khí hạt nhân, chúng có thể thổi bay cả một lục địa.

SAIGON GIẢI PHÓNG TÔI .



  30 tháng 04 : Ai giải phóng ai ? Nhà văn Nguyễn Quang Lập đã được Saigon giải phóng như thế nào ?
Mời các bạn cùng đọc bài tâm sự rất đau xót của ông về ngày 30-04 .

Tháng 4 của những xót xa


 Tác giả: Đặng Chí Hùng
Tháng 4 của những xót xa
Giá như không có tháng 4 đau xót ấy, có lẽ đã chẳng có một nước Việt buồn như ngày hôm nay. Giá như mà không có cái gọi là “bên thắng cuộc” ấy thì có lẽ hàng triệu người dân Việt đã không biết đến chia ly, tù đày, chết chóc và cả đau thương vô tận.

Dienstag, 25. April 2017

THÁNG TƯ ĐEN: Quân tử và kẻ tiểu nhân, Huy Phương

Huy Phương - VOA/21/04/2017 
Bìa sách Bên Thắng Cuộc, tác giả Huy Đức.
Trong “Bên Thắng Cuộc,” tác giả Huy Đức ghi lại lời thân phụ ông, di cư vào Nam từ năm 1954: “Chưa có thời nào mà bắt người thua trận bị tù hàng chục vạn như thời Cộng Sản. Các tay này không biết lòng dân là thế nào sao?…
Thêm vào đó, cái ngỡ ngàng khó chịu nhất là dân miền Nam, thấy mình không phải là người “được giải phóng,” mà là “người thua trận,” bị khinh miệt, bị làm tình làm tội, đối xử không ra con người.
Sau đây là nguyên văn lời thân phụ Trần Đĩnh, nói về sự tùy tiện đối xử của một “anh bộ đội” đối với một người dân bình thường, trong vùng mới được “giải phóng:”

HỆ THỐNG THAAD BỐ TRÍ Ở NAM HÀN

ĐÍCH THÂN PHÓ TT MỸ THƯƠNG LƯỢNG
XEM VIDEO CUỐI TRANG
tka23post

Những chiếc xe kéo của hệ thống phòng thủ hỏatiển  Mỹ THAAD đã tới một vị trí  ở Hàn Quốc sớm 26/4 giữa lúc căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên leo thang.
Yonhap cho hay 6 xe kéo mang radar và các máy móc cho một khẩu đội pháo THAAD vừa được đưa tới vị trí  ở một sân golf tại Hàn Quốc sáng sớm hôm nay, khiến một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và dân làng nổ ra tại đây. 

TẤM ẢNH NGÀY XƯA

     DTDB

Tấm ảnh sinh viên Việt Nam ở Pháp. Đã tuần hành
trên đường phố Paris. Để tang cho Việt Nam.
Ngày 27 tháng 4 năm 1975
  
“Tấm Ảnh Ngày Xưa” sẽ còn sống mãi
Trong tâm khảm dân tộc Việt lưu vong
Ngày nào quê hương Cộng còn tồn tại
“Ba Mươi, Tháng Tư” nỗi uất hận lòng!

Sau 42 Năm

Nguyễn Thị Thêm

Gia đình tôi cổ hủ và tôi là đứa con gái duy nhất nên bị ràng buộc trong tầm suy nghĩ của mẹ. “Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trao mình” Cái ông Khổng tử ở tuốt bên Tàu vậy mà uy lực ổng thật to rộng. Một người phụ nữ ít học, quê mùa như má tôi lại thuộc nằm lòng mấy câu giáo điều đó . Thuộc để ép mình vào khuôn khổ cả một đời và truyền lại cho con gái.

Chúng tôi cùng dạy tư cho một trường trung học công giáo do cha đạo mở ra. Khi ấy anh đã là lính mang lon chuẩn úy. Có nghĩa là anh cũng thuộc lính mới tò te. Một sĩ quan mới ra trường còn mang nhiều món nợ áo cơm từ cha mẹ. Nơi anh được bổ nhiệm là một quận lỵ nằm giữa những vùng xôi đậu. Ban ngày là của Quốc Gia, ban đêm Việt Cộng về thăm dân. Họ nhận tiếp tế, tuyên truyền và rải truyền đơn.

TƯỞNG NIỆM NGŨ HỔ TƯỚNG VÀ HÀNG VẠN QUÂN NHÂN ĐÃ TUẨN TIẾT NGAY 30 THÁNG TƯ 1975

Đời lính chiến da ngựa bọc thây
Thà tử tận hơn cúi đầu hàng giặc
Ngày mất nước bao chiến sỹ (VNCH) chọn cho mình cái chết
Đã hóa thần cùng tổ quốc Việt hùng anh
Trước vận nước phải mất vào tay giặc cộng
Năm vị tướng VIỆT NAM CỘNG HÒA quyết tử tiết trận tiền
Hàng vạn người lính cũng đã noi gương
Nêu cao nghĩa khí vì dân vì nước

Đừng Hỏi Tao Muốn Gì

(Thay lời một người công dân VNCH 
còn bị kẹt lại trong địa ngục trần gian)


 Hỡi thằng bạn xưa cùng tao chung lối,                             
Sớm vượt biên, giờ trôi nổi phương nao,                            
Cám ơn mày vẫn còn nhớ đến tao,                                    
Và gửi tới cho nhau lời thăm hỏi.                                       

 Trong thư mày có nói,                                                      
Mày biết tao nghèo đói bấy lâu nay,                                  
Nên muốn gì thì cứ bảo mày hay,                                        
Chuyến về tới, mày  "ra tay tế độ".                                     

 Nhưng tao đã quen sống đời gian khổ,                             
Như những người cùng cảnh ngộ quanh tao.                     
Đừng hỏi tao chuyện mong muốn ước ao,                          
Tao lết được bữa nào hay bữa nấy. 

Côn trùng nguy hiêm

Cảnh báo nguy hiểm: Nếu vô tình trông thấy con vật này bò trên tường hay trong vườn nhà bạn, hãy chạy thật nhanh nếu không muốn mất mạng!

Loài côn trùng gây bỏng da này có thể đốt cháy bàn tay và để lại các hút nếu chạm vào trong một thời gian rất ngắn.

Bạn đã bao giờ nghe về loại côn trùng có thể gây chết người? Bạn có thể hình dung được mức độ nguy hiểm của nó? Loại côn trùng này hiện đang hiện diện ở Mỹ và các chuyên gia ở đó giải thích rằng côn trùng này có khả năng lây lan virus, làm cháy da khi chạm vào.
Loài côn trùng gây bỏng da, gây tử vong trong vài ngày

Người Nhật tăng cảnh giác với Bắc Triều Tiên


Phi đạn phóng từ tàu ngầm tại cuộc diễn hành ở Binh Nhưỡng ngày 15/4/2017 nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 105 của Kim Il Sung, người sáng lập nhà nước Bắc Triều Tiên.
Doanh số về hầm tạm trú tránh hạt nhân và máy lọc không khí ngăn phóng xạ mấy tuần nay gia tăng tại Nhật Bản trong lúc Bắc Triều Tiên tiếp tục các cuộc thử nghiệm phi đạn bất chấp chế tài của Liên hiệp quốc.