Dienstag, 30. Juli 2013

TẤT CẢ VÌ ĐIẾU CÀY


Vì Điếu Cày: Thứ năm không ăn sáng. Thứ năm không đổ xăng. Thứ năm không đi làm. Thứ năm mặc áo trắng

Từ Linh (Procontra) - (Nhân ngày thứ 37 Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực, 29/7/2013)

1. Hôm nay là ngày thứ 37 Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực tại Trại giam Số 6 tỉnh Nghệ An, để phản đối cai tù bắt ông biệt giam vì không nhận tội không phạm.

Đến nay, gần 60 trí thức đã viết kiến nghị gửi Chủ tịch Nước và Thủ tướng, yêu cầu giải quyết vụ việc và trả tự do vô điều kiện cho Điếu Cày.

10 tổ chức quốc tế đã lên tiếng. Phóng viên Không Biên giới đã lên tiếng. Hội Ân xá Quốc tế đã lên tiếng kêu gọi mọi người hành động bằng cách viết thư cho các giới chức có thẩm quyền yêu cầu họ can thiệp.

Trí Nhân Media đăng danh sách 26 người Việt khắp nơi đã và đang đồng hành tuyệt thực cùng Điếu Cày. Nhiều nhân sĩ, trí thức, blogger đã viết bài, lên tiếng. Nhiều người đã cùng vợ con Điếu Cày đi gõ cửa các cơ quan công quyền.

Montag, 29. Juli 2013


   Nổi lòng người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà



MỘT NỤ HOA CHO PHƯƠNG UYÊN VÀ NGUYÊN KHA




                                                                                                                                          “Một nụ hoa cho Phương Uyên & Nguyên Kha trên Youtube.

Dienstag, 23. Juli 2013

Nử Vô Địch Thế Giới về bài quyền Tae Kwon Do

 

From: Lam vien <acl59pp@gmail.com>

Nữ Võ Sư Gốc Việt Đoạt Giải Vô Địch Thế Giới Về Bài Quyền; Cô Kim Anh Nguyễn, Từ Võ Đường Của GS Đặng Huy Đức, Đoạt Huy Chương Vàng Vô Địch Thế Giới Về Bài Quyền Tae Kwon Do

(07/18/2013)

Westminster (Bình Sa)- - Lúc 8 giờ tối Thứ Hai ngày 15 tháng 7 năm 2013, Võ Đường Tae Kwon Do của Giáo Sư Đặng Huy Đức đã tổ chức buổi đón cô Kim Anh Nguaoyễn, Đệ Ngũ Đẳng Tae Kwon Do, trong phái đoàn Võ Sĩ Hoa Kỳ đoạt chức vô địch thế giới về Bài Quyền và Giáo Sư Đặng Huy Đức hướng dẫn đã trở về sau khi tham dự thi đấu, cuộc thi đấu được tổ chức tại Coventry, England vào các ngày 12-13-14 tháng 7 năm 2013, do Tổng Hội Tae Kwon Do (Thái Cực Đạo) Anh Quốc đứng ra tổ chức, đại hội qui tụ khoảng 3500 võ sĩ về từ khắp nơi trên thế giới, phái đoàn Hoa Kỳ tham dự có 25 Võ Sĩ, riêng về bộ môn Bài Quyền cô phải trải qua những trận thi đấu với 80 võ sĩ và cuối cùng cô đã đoạt giải vô địch Huy Chương Vàng đem lại thắng lợi vẻ vang cho phái đoàn Hoa Kỳ, đây cũng là niềm hãnh diện chung cho cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta. Được biết trước khi tham dự vào phái đoàn võ sĩ Hoa Kỳ cô đã trải qua một đợt thi đấu trên toàn Hoa Kỳ, cuối cùng cô được vào danh sách 25 võ sĩ đại diện Phái Đoàn Hoa Kỳ tham dự kỳ thi đấu Tae Kwon Do thế giới Ra đón Grand Master Đặng Huy Đức và Võ Sĩ Kim Anh Nguyễn tại phi trường Los Angerles, do Võ Đường Đặng Huy Đức tổ chức có khoảng 50 Võ Sư, Võ Sinh trong số có Phu Nhân Giáo Sư Đặng Huy Đức và mẹ của cô Kim Anh Nguyễn (được biết Cô Kim Anh Nguyễn cũng là dưỡng nữ của ông Bà Đặng Huy Đức). Đoàn người đã sắp thành hàng ngang với lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã làm cho hành khách chú ý với những võ sinh thiếu nhi trong bộ võ phục thật dễ thương.
Mừng đón nữ võ sư vừa đoạt giải Vô Địch Thế Giới Bài Quyền.

Mittwoch, 17. Juli 2013


Bữa cơm thiện nguyện gây quỹ yểm trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức

 Vừa qua nhiều nơi tại Đức quốc đã bị lũ lụt tàn phá, thiệt hại rất nặng nề về nhân mạng cũng như vật chất cho nhiều tỉnh, làng, thành phố dọc theo những con sông tại vùng Bắc, Đông và Nam Đức. Nhiều vùng thuộc tiểu bang Bayern nơi Cộng Đồng chúng ta đang sinh sống cũng chịu chung số phận đau thương này. Trận lũ lụt kinh khiếp, lớn nhất từ hơn trăm năm nay đã biến những dòng sông hiền hòa, những con lạch nhỏ bé thơ mộng thành một biển nước mông mênh ngập tràn, cuốn trôi tất cả mọi thứ. 

Cảm xúc trước tình cảnh này và cũng để hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn cs tại Đức về việc đóng góp giúp đỡ cho các nạn nhân của trận thiên tai, Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern quyết định tổ chức một bữa cơm thiện nguyện, gây quỹ yểm trợ cho mục đích này. Ý kiến này đã được các thành viên, thân hữu Cộng Đồng, quý Cô Bác trong Hội Cao Niên cũng như cơ quan Caritas tán thành và hứa tiếp tay.  

Freitag, 12. Juli 2013

THƯ MỜI


Nhóm Bạn của Đặng Xuân Diệu tại Hamburg và trên Facebook

Thư mời

Thánh lễ cầu nguyện cho 17 thanh niên Công Giáo/Tin Lành và nhà dân chủ trong nước.
Hội thảo về tình hình đàn áp tôn giáo trong nước

Hamburg, ngày 3.7.2013

Kính thưa quý Tổ Chức, Hội Đoàn, quý Cô, Bác và Anh Chị Em,

Đặng Xuân Diệu là một trong 17 thanh niên Công Giáo/Tin Lành đã bị nhà cầm quyền CSVN tuyên án nặng nề vì những hành động yêu nước của mình. Với bản án 13 năm tù và 5 năm quản chế, gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi, một số bạn quen nhau trên Facebook đã thành lập Nhóm này để hỗ trợ gia đình Đặng Xuân Diệu về vật chất lẫn tinh thần.

Kính mời quý vị đến Rahlstedt tham dự thánh lễ với sự đồng tế của hai linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải (DCCT) và Vincent Maria Phạm Cao Quý (DCCT) đến từ Roma. Thánh lễ cầu nguyện không chỉ cho 17 thanh niên yêu nước này mà còn cho tất cả những người can đảm đang dấn thân trong nước.

Thời gian: Ngày 27.7.2013, từ 15 đến 16 giờ
Địa điểm: Nhà thờ
Mariä Himmelfahrt Rahlstedt
Oldenfelder Str. 23
22143 Hamburg

Sau đó, mời quý vị cùng tham dự buổi hội thảo với LM Nguyễn Văn Khải

từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30

Đề tài: tình hình đàn áp tôn giáo trong nước và những bản án nặng nề dành cho những thanh niên yêu nước.

Trong buổi sinh hoạt có bán thức ăn, tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ cho những người can đảm đang đấu tranh trong nước.

Kính mời
Thu Nguyễn và Hạnh Vũ
TM Nhóm Bạn (Friends of) Đặng Xuân Diệu
Điện thoại liên lạc:
0176 49695940
04101 209373
04101 770597

"Ánh Kiếm Mê Linh" trong Đêm Văn Hoá Diên Hồng - BS Trần Văn Tích

BS.Trần Văn Tích
 
Ngày thứ bảy 29.06 vừa qua tại Hội trường Saalbau Titus Forum ở thủ đô tài chánh Liên Âu Frankfurt am Main, Hội Văn hoá Phụ nữ Việt Nam Tự do tại Đức quốc đã tổ chức Đêm Văn Hoá Diên Hồng kéo dài từ 16 giờ 30 đến 24 giờ 30 với một chương trình văn nghệ rất phong phú trước một cử toạ lên đến bảy, tám trăm người. Tiết mục quan trọng nhất và cũng công phu nhất là vở kịch thơ Ánh kiếm Linh của tác giả Trần Thế Thi – tên thực là Đỗ Văn Thông – hiện cư ngụ tại Koblenz. Thành quả trí tuệ này đã được Phong trào Hiến chương 2000 trao giải hạng nhì trong cuộc thi Thơ văn, Lý luận, Hành động.
Lễ dâng hương trước bàn thờ Tổ quốc
Phối hợp nghệ thuật sân khấu với kịch bản văn học, Ánh kiếm Mê Linh tổng hợp hài hoà các yếu tố văn học, hoà nhạc, diễn ngâm, vũ điệu, quyền cước, hội hoạ, âm thanh, trang trí, y phục, điêu khắc. Bản trường ca mô tả cuộc khởi nghĩa hào hùng của Hai Bà gồm hai màn. Màn một diễn tiến trong vuờn hoa tư dinh Hai Bà dưới ánh trăng, Trưng Trắc được mẹ là Bà Man Thiện ủy thác nắm binh quyền; Bà cùng Trưng Nhị họp các tướng bàn thảo chiến thuật khởi nghĩa. Màn hai chuyển qua trình diễn giai đoạn khởi đầu của cuộc khởi nghĩa với màn truyền hịch và lệnh xuất quân.
Tập thể diễn viên gồm chủ yếu các cháu thuộc Ban Văn vũ Điểm Sáng Darmstadt. Thủ vai chánh Trưng Trắc là cháu Tường Vân. Cháu Trúc Anh xuất hiện trong vai Trưng Nhị. Cháu Phúc Nhiên tái hiện nữ tướng Lê Chân. Vai Bà Man Thiện do Bà Phương thị Phi Nga, Hội trưởng Hội Văn hoá Phụ nữ Việt Nam Tự do tại Đức đảm trách. Cùng góp phần diễn xuất còn có những thành viên của Liên đoàn Hướng đạo Hùng Vương gồm cô Huyền (vai Bát Nàn công chúa), quân lính của Hai Bà và cô Thanh Châu. Hai cháu Trúc Minh và Hùng Quang thuộc Ban Văn vũ Điểm Sáng múa quyền theo điệu nhạc bài Chiến sĩ Vô Danh. Góp tiếng nói từ hậu trường đệm thêm âm thanh nghệ thuật cho vở kịch là giọng ngâm truyền cảm, sôi nổi, lôi cuốn của Bà Lê Nhất Hiền, Hội phó Hội Văn hoá Phụ nữ Việt Nam Tự do tại Đức.

Dienstag, 9. Juli 2013

NHỚ ƠN NGƯỜI CHIẾN SỸ VNCH

Nhớ Ơn Người Chiến Sĩ 
Việt Nam Cộng Hòa

Hàng năm, cứ đến tháng 06, khắp nơi trên thế giới, nơi nào có người Việt Tị Nạn cộng sản cư ngụ đều có tổ chức lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Có lẽ, đồng bào sống ở Miền Bắc và các em sanh ra hoặc lớn lên ở hải ngoại lấy làm thắc mắc: Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa như thế nào? Họ đã làm gì mà sao hơn 38 năm trôi qua, người dân vẫn còn tưởng nhớ và tiếc thương ? 
Mỗi lần xem qua video cảnh duyệt binh vào Ngày Quân Lực 19 tháng 06 năm 1973, chúng tôi rất xúc động, bùi ngùi đến rơi lệ. Hình ảnh các chiến sĩ oai hùng ngày nào vẫn còn rõ nét trong tâm tưởng của chúng tôi, của người dân Miền Nam đã từng được các anh Chiến Sĩ VNCH che chở, bảo vệ. 
Trong lịch sử của thế giới, chắc không có một quân đội nào dù đã bị bức tử gần 40 năm mà vẫn được người dân trân trọng nhớ đến, như Quân Đội VNCH. 
Nếu có ai hỏi các anh Chiến Sĩ VNCH đã làm gì để được cảm tình nồng hậu và sâu đậm của người dân như thế, chúng tôi xin thưa: 

Bản Lê Tiếng của Chức Sắc các Tôn Giáo Việt Nam

BẢN LÊN TIẾNG
Của Chức sắc các tôn gia1o Việt Nam
 
Các chức sắc tôn giáo phản đối việc nhà cầm quyền dùng bạo lực, can thiệp vào nội bộ tôn giáo
 
Kính gởi: Hội đồng nhân quyền LHQ
Ủy hội tự do tôn giáo thuộc Quốc hội Hoa Kỳ
Tổ chức Human Rights Watch
Các tổ chức nhân quyền
Các hãng thông tấn, truyền thông quốc tế và quốc nội
Quý tín hữu các tôn giáo
Quý nhân sĩ và toàn thể đồng bào
 
Sáng thứ tư, ngày 03.07.2013 (26.05.Quý Tỵ), công an và Ban cai quản họ đạo Cao Đài tỉnh Tiền Giang, do nhà nước thành lập (Cao Đài quốc doanh), đã dung dùi cui, đá, xe cơ giới tấn công hiền huynh chánh trị sự Lê Văn Ngọc Diệp và đồng đạo để tiến chiếm thánh thất Long Bình, Châu đạo Gò Công. Ngày thứ bảy, ngày 06.07.2013 (29.05. Quý Tỵ), công an tỉnh Vĩnh Long lại dung biện pháp hành chánh uy hiếp hiền huynh chánh trị sự Nguyễn Kim Lân và hiền tỷ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng.
Việc làm của nhà cầm quyền tại thánh thất Long Bình đã gây rối loạn trị an, kích động chia rẻ nội bộ tôn giáo, gây ra hiềm khích giữa các tín hữu Cao Đài và những người dân nhẹ dạ.
Việc nhà cầm quyền thuê mướn và kích động thanh niên quấy phá cơ sở thờ tự tôn giáo, đánh đập người tu hành đang trực tiếp làm cho đạo lý xã hội ra suy đồi.
Việc nhà cầm quyền thành lập ra các Ban cai quản họ đạo Cao Đài (đạo quốc doanh), không công nhân những người tu hành chân truyền, và tổ chức ểm trợ cho  đạo quốc doanh tiến chiếm các thánh thất của Cao Đài giáo vừa là hành động can thiệp thô bạo vào nội bộ tôn giáo, vừa trực tiếp và công khai phá đạo Cao Đài, là một tôn giáo bản địa Việt Nam.
Việc ép buộc các vị chánh trị sự Cao Đài giáo tại Lâm Đồng và Vĩnh Long phải làm việc với công an, nhằm đe dọa đời sống đức tin của người tu hành là bằng chứng cho thấy không có tự do tôn giáo.
Chức sắc các tôn giáo thuộc Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành và Cao Đài giáo lên tiếng:
-       Phản đối việc làm mờ ám và vô đạo đức của nhà cầm quyền đối với Cao Đài giáo trong suốt thời gian qua, nhất là với thánh thất Long Bình, châu đạo Gò Công, Tiền Giang.
-       Yêu cầu nhà cầm quyền chấm dứt việc tạo ra các Ban cai quản đạo Cao Đài quốc doanh, trả lại việc tu hành và hành đạo cho đạo chúng thực hành đúng đạo lý do Đức Tôn Sư Hộ Pháp truyền dạy.
-       Kêu gọi các Tổ chức thuộc Liên hiệp quốc, quốc tế, Hoa Kỳ, Liên Âu, Úc Châu, Cộng đồng các nước Đông Nam Á, tín hữu các tôn giáo và tất cả những người thành tâm thiện chí lên tiếng bảo vệ Cao Đài giáo chân truyền, lên án việc phá đạo của nhà cầm quyền vô thần, và góp sức bảo vệ các nhà tu hành theo đúng đường lối chánh đạo, không do nhà nước xui khiến.
 
Làm tại Việt Nam, ngày 08.07.2013 (01.06.Quý Tỵ)
Chức sắc các tôn giáo đồng ký tên
Hòa thượng Thích Không Tánh (Phật giáo)
Cụ hội trưởng Lê Quang Liêm (Phật giáo Hòa Hảo)
Linh mục Phan Văn Lợi (Công giáo)
Linh mục Đinh Hữu Thoại (Công giáo)
Linh mục Lê Ngọc Thanh (Công giáo)
Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (Tin Lành)
Mục sư Trần Mạnh Hùng (Tin Lành)
Chánh trị sự Hứa Phi (Cao Đài)
Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (Cao Đài)
Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (Cao Đài)
 

An Thanh, CSsR
Skype: cheoreo
ooVoo: cheoreo
Cellphone N:
Website: www.ducme.tv
www.chuacuuthe.com

Sonntag, 7. Juli 2013

Lời kêu gọi - TT Chiến Sĩ VNCH tại Đức


 
LỜI KÊU GỌI
Tẩy chay buổi tổ chức thi tài năng âm nhạc tại München 14.07.2013
 
Kính thưa quý Đồng Hương,
Nhằm tiếp tục thực thi nghị quyết 36 do Bộ Chính Trị đảng đề ra ngày 26 tháng 03 năm 2004 (“Nghị quyết số 36-NQ/TƯ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”), một tổ chức có tên là Sao Mai 2013 đã được thành lập tại khu vực miền Nam nước Đức và các nước lân cận. Tổ chức này có nhiệm vụ hoạt động kết nối người Việt đang ở nước ngoài, tạo ra phong trào cho các lớp trẻ thế hệ hiện nay và mai sau biết hướng về cội nguồn và gắn bó với Việt Nam cộng sản. Đặc biệt là tạo sân chơi cho giới du sinh và lớp trẻ trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật mà đừng quan tâm đến hiện tình thời sự dân tộc lầm than, đất nước đang bị Trung cộng xâm lăng lấn chiếm lần hồi.
Dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài, Đài truyền hình Việt Nam, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại CHLB Đức; Ban Tổ chức Sao Mai 2013, với thành phần nhân sự đa số ở München, kết hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức và München sẽ điều hành, yểm trợ truyền thông và cung cấp nhân sự cho các buổi biểu diễn. Vòng sơ tuyển tài năng âm nhạc được tổ chức vào vào lúc 17 giờ ngày chủ nhật 14.07.2013 tại địa điểm Grafinger Straße 6, 81671 München. Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Berlin vào cuối tháng 7.2013.
 
Âm nhạc, văn hoá nghệ thuật loại này chỉ mang tính cách ru ngủ, mị dân, che khuất sự thật. Đảng csvn đã đem một tà thuyết vô nhân đạo, vong bản ngoại lai áp đặt tại Việt Nam, tạo điều kiện cho luân lý đạo đức suy đồi trong một xã hội đầy rẫy áp bức bất công. Nền văn hóa đồi trụy sa đọa, khiến con người mất hết bản sắc dân tộc, đạo lý làm người theo truyền thống muôn đời của dòng giống Lạc Việt.
 
Về vật chất, sau 38 năm kể từ ngày CS chiếm được miền Nam, thống trị toàn dân tộc, Việt Nam trở thành một quốc gia nghèo nàn chậm tiến nhất thế giới. Bọn ngụy quyền cs vơ vét tài sản công, bòn rút các ngân khoản vay nợ, chiếm đoạt nhà cửa ruộng vườn của người dân khiến nền kinh tế ngày càng thụt lùi, hàng triệu dân oan trên toàn quốc không đất không nhà, lâm cảnh lang thang ngay trên quê hương mình.
 
Về mặt lãnh thổ, đất đai cha ông từ ngàn xưa để lại, bọn thái thú csvn đã dâng bán dần mòn cho bá quyền Trung cộng. Từ công hàm dâng biển 1958 của Phạm Văn Đồng, mật ước cam kết trở thành một bang tự trị của Trung Quốc ở Thành Đô năm 1990, đến thỏa hiệp ngầm bắt đầu sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ  Tàu vào năm 2020.  
 
Kính thưa quý Đồng Hương,
Là những người Việt Nam ở hải ngoại, biết yêu chuộng độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền, chúng ta cương quyết tẩy chay, chống đối lại tất cả những buổi tổ chức văn nghệ dưới bất cứ hình thức nào của Việt gian cs và bọn tay sai. Ở trong nước, đồng bào bị che mắt, bịt miệng, trói tay, nhưng ở hải ngoại, chúng ta không thể để cho bọn  cs lôi kéo và lừa dối. Dặc biệt là các bạn trẻ sinh ra và trưởng thành nơi hải ngoại, các em du sinh viên học sinh, đất nước và dân tộc đang trông mong nơi các bạn; Nếu chưa thể lên tiếng như các bạn sinh viên Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, hãy nhất quyết không tiếp tay cho Việt gian cũng như bọn tay sai cs tiếp tục hèn với giặc, ác với dân. Hãy cùng nhau phổ biến rộng rãi lời kêu gọi và truyền đơn này.
 
München, ngày 04.07.2013 
Đồng ký tên
 
Tập Thể Chiến Sĩ Quân Lực VNCH tại Đức
Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern
 
 

Montag, 1. Juli 2013

Hình ảnh ´´Văn Hoá Diên Hồng ´´ 29.06.2013 tại Frankfurt

 
                           HỘI  VĂN HOÁ PHỤ NỮ VIỆT NAM TỰ DO ĐỨC QUỐC
                          
                          Hình ảnh ´´ VĂN HOÁ DIÊN HỒNG ´´ 29.06.2013 Tại Frankfurt

















                                      xin vui lòng click vào hình dưới để coi toàn bộ hình ảnh
                                      buổi tổ chức.