Freitag, 30. Juni 2017

Đảo Giả, Biển Thật...

Trần Khải

Bản tin SKY News của Úc châu ghi lời Đô đốc Harris tố rằng TC xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông để làm chuyện đã rồi để chiếm cứ Biển Đông.

“Người thật chớ nên tin vào đảo giả,” theo lời Đô Đốc Harris trong bài diễn văn ở trung tâm nghiên cứu chiến lược Úc châu Australian Strategic Policy Centre tại Brisbane hôm Thứ Tư.

Ông nói, TQ đã làm hư hỏng trật tự thế giới pháp trị.

Khoảng 6.6 ngàn tỷ hàng hóa vận chuyển bằng tàu biển xuyên qua Biển Đông mỗi năm.

Đô đốc Harris nói rằng Mỹ sẽ không cho phép vùng biển sử dụng chung này trở thành khép kín đơn phương.

Tư lệnh Harris nói rằng Mỹ sẽ hợp tác khi có thể nhưng vẫn sẵn sàng kình chống khi phải chống.

Công Ty Vinh Hoan USA Thu Hồi Cá Tra Vì Không Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Vệ Sinh

WASHINGTON, June 28, 2017 -- Công ty Vinh Hoan USA, có văn phòng ở California đang thu hồi khoảng 84,000 pounds Cá Tra (Swai) đông lạnh đã được phân phối ra một số thị trường ở nước Mỹ. Sản phẩm này được xem là không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh do cơ quan Kiểm Soát An Toàn Thực Phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ đưa ra. Mức độ nguy hiểm cho sức khỏe: cao (Health Risk: High, Class I Recall).

Một việc làm không lớn...

BMHWashington, D.C
Một việc làm không lớn, nhưng với hình ảnh, thật đẹp, có nhiều ý nghĩa...
 
Biểu lộ tình thương yêu nồng nàn, thắm thiết dành cho Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa,Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của cô LBP (chỉ là một em gái nhỏ trước 30-04-1975), hiện đang cư ngụ tại vùng Bắc Virginia, cũng là con của một Chiến Sĩ QLVNCH.
 
Xin mời Quý xem để tường...
 
VNCH1.jpg
 

Mẹ Nấm bị tuyên án 10 năm tù

Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên án 10 năm tù cho blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh theo tội "Tuyên truyền chống phá nhà nước" tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 29/6.
Luật sư Võ An Đôn, một trong ba luật sư có mặt tại phiên tòa, cho BBC hay bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày.
Theo ông Đôn, gia đình bà Quỳnh và nhiều người đã biết trước từ cách đây hai tuần bản án sẽ là 10 năm tù.
"Những vụ án có liên quan đến an ninh quốc gia thì luật sư có cũng như không. Chỉ nói mà chẳng ai nghe hết", ông nói với BBC.
Tại cuộc họp báo trong khi phiên tòa đang diễn ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang diễn ra công khai, đúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
'Bản án mang tính chất răn đe'

Donnerstag, 29. Juni 2017

Prominente vietnamesische Bloggerin verurteilt

Eine der bekanntesten vietnamesischen Bloggerinnen, Nguyen Ngoc Nhu Quynh, besser bekannt unter ihrem Pseudonym Me Nam ("Mutter Pilz"), ist wegen Propaganda gegen den Staat zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.
Nguyen Ngoc Nhu Quynh (picture alliance/AP Photo)
Die Staatsanwaltschaft hatte die 37-jährige Bloggerin nach Paragraph 88 des vietnamesischen Strafgesetzbuches angeklagt. Mit einer Verurteilung zu zehn Jahren Gefängnis hat das Gericht fast das Höchstmaß verhängt. Der Paragraph ermöglicht Strafen bis zu zwölf Jahre. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) bezeichnete die Anklage bereits im Vorfeld als "vollkommen unverhältnismäßig". Reporter ohne Grenzen, die USA, Großbritannien und die Europäische Union fordern seit längerem die Freilassung von Nguyen Ngoc Nhu Quynh.

Tập Cận Bình được bảo vệ như thế nào khi đến Hong Kong?

TKA23 POST

Rào chắn được lắp đặt quanh khách sạn ông Tập ở và gần một nửa số cảnh sát ở Hong Kong được huy động để bảo đảm an ninh

Chủ tịch Trung cộng  Tập Cận Bình ngày 29/6 đến Hong Kong trong dịp kỷ niệm 20 năm Hong Kong trở về với Trung cộng . Ông sẽ dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga Image result for Lâm Trịnh Nguyệt Ngavào ngày 1/7.
Ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện sẽ ở khách sạn Image result for Renaissance hotelRenaissance Hong Kong Harbour View tại Wan Chai còn phái đoàn tháp tùng sẽ ở khách sạn 

Hàng ngàn người tiễn đưa sinh viên Otto Warmbier về nơi an nghỉ

Khoảng 2.500 thành viên gia đình, bạn bè và người dân  Ohio đã đến cầu nguyện trong đám tang Otto Warmbier, sinh viên Mỹ tử vong sau khi bị hôn mê trong nhà tù ở Triều Tiên.
Hàng ngàn người tham dự đã xếp thành 2 hàng khi quan tài của Otto được đưa vào Trường Trung học Wyoming làm lễ tang. Đây là ngôi trường học cũ của Otto Warmbier hồi trung học.

Nếu Nhìn Thấy Dấu Hiệu Này, Hãy Chạy Lên Bờ Trước Khi Quá Muộn!


Nhiều người đi biển thường chọn bơi vào vùng nước phẳng lặng mà không ngờ rằng, đây mới chính là “cạm bẫy” dẫn đến nhiều vụ chết đuối thương tâm.

Dòng chảy xa bờ (rip current) luôn được coi là “tử thần giấu mặt” của biển cả. Mặt nước nơi có dòng chảy xa bờ thường phẳng lặng, ít sóng nên nhiều người tưởng rằng đó là nơi an toàn và di chuyển tới đó. Thế nhưng khi bơi vào dòng chảy xa bờ, chúng ta có thể ngay lập tức bị cuốn trôi ra xa.
Vậy dòng chảy xa bờ là gì?

“Đội trinh mỹ nữ” nô lệ tính dục của ba đời họ Kim

Lý Anh
Bắc Hàn càng ngoan cố trong việc thử vũ khí nguyên tử, càng bị cộng đồng quốc tế trừng phạt, khiến đời sống của người dân ngày càng cực khổ. Căn cứ vào một số tài liệu Liên Hiệp Quốc công bố: Trong số 5 người dân Bắc Hàn, 1 người không đủ dinh dưỡng. Bắc Hàn có khoảng 25 triệu dân thì 70% dân số phải sống vào tiền trợ cấp không đáng kể.
Trong khi người dân sống cực khổ như vậy, cuối tháng 05/2017 vừa qua, chính phủ Bắc Hàn nhập vào nhiều mặt hàng xa xỉ gồm rượu mạnh đắt tiền như XO, Vodka, Whisky, Săm banh, rượu chát… nhiều loại mỹ phẩm dành cho phụ nữ thuộc loại hàng hiệu đắt tiền, như nước hoa, phấn son, quần áo lót… Rượu mạnh để lãnh tụ nhóc con Kim Ủn và quan chức cao cấp của đảng cộng sản Bắc Hàn hưởng thụ lúc hoan lạc, mỹ phẩm cung cấp cho “Đội trinh mỹ nữ” trang điểm. Đội mỹ nữ này ra đời năm 1978, từng phục vụ ba đời họ Kim, từ Kim ông đến Kim cháu.
Nô lệ tính dục của vương triều họ Kim

Thanh kiếm báu

Hồ Thanh Nhã
 
Tháng 8 năm 1971 , chi đoàn 2/5 Thiết kỵ (-) chúng tôi biệt phái hành quân trên đất Miên với Trung đoàn 48 thuộc Sư Đoàn 18 Bộ binh trong khu vực Đông –Bắc Kampuchea . Sáng sớm hôm ấy , chi đoàn cùng với một đại đội bộ binh tùng thiết , hành quân lục soát một khu làng mạc gần bờ sông Mê Kong . Xa xa phía bên kia sông là thành phố Kompong Chàm , một thành phố lớn hàng thứ tư của Miên nằm trên Quốc lộ 7 .
 
Rời khỏi đồn điền cao su Suông , chúng tôi men theo một hương lộ đá đỏ đi sâu về hướng Bắc . Hai bên đường là khu rừng chồi thấp không có nhà dân . Mục tiêu là một khu dân cư thưa thớt , giữa có ngôi chùa cổ rất lớn . Nhìn cách kiến trúc , chúng tôi phỏng đoán chắc ngôi chùa cổ nầy đã xây dựng hàng trăm năm nay , cổ kính và to lớn .
 
Sư sãi chỉ có khoảng mười người , phần lớn là các vị sư già . Họ cư xử với chúng tôi chừng mực không niềm nỡ cũng không xa cách . Có lẽ nơi đây các đơn vị Việt cộng và Khờ Me đỏ thường xuyên lui tới nên dù muốn dù không họ cũng phải giữ một khoảng cách với đoàn quân ngoại biên đang hành quân trên đất nước họ .

SOS: Công An Côn Đồ keó đến...

SOS: Công An Côn Đồ keó đến đánh đập các Tu Sĩ và đập phá tài sản của Đan Viện Thiên An

https://www.youtube.com/watch?v=h8aHvFkfmBM
www.youtube.com
Bấm Like, Share và Subscribe tại đây: https://goo.gl SOS: Công An Côn Đồ keó đến đánh đập các Tu Sĩ và đập phá tài san của Đan Viện ...

Tin Chính Thức Từ Đan Viện Thiên An:

Mittwoch, 28. Juni 2017

SẼ CÓ MỘT NGÀY





SẼ CÓ MỘT NGÀY - Thơ Nguyễn Phan Ngọc An

Sẽ có một ngày ta trở lại Núi sông hùng vĩ mượt màu xanh Dòng thác reo vui mừng khách lạ Muôn hoa đua nở r...

Thông Cáo



                                                                                                                                     Berlin , ngày 25 tháng 06  năm 2017
                               THÔNG  CÁO
Kính thưa quý Hội Đoàn,  Đoàn Thể và Tổ Chức Chống Cộng tại Đức Quốc và toàn Âu Châu,
Kính thưa quý thân hữu ,

Liên Hội NVTN tại CHLB Đức và các Hội NVTN CS tại Hamburg , Bremen sẽ phối hợp tổ chức  biểu tình chống Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc tại hai địa điểm Berlin và Hamburg :

1)Ngày thứ năm 06.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ
                 tại trước Hotel Mariott Berlin, Inge-Besheim-Platz 1    10785 Berlin

2) Ngày thứ sáu 07.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ
                tại Elbpromenade- Landungsbrücken   20459 Hamburg

               (đối diện xéo cầu số 1, lối đi xuống phà, cách U và S Bahn Landungsbrücken 50m )
               Chú ý : chỉ nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng
Trước đại họa mất nước diệt vong của dân tộc , toàn dân Việt  trong nước và hải ngoại phải cùng đồng lòng đứng lên đòi quyền sống , đòi công lý và dân chủ tự do cho dân tộc Việt Nam .
Chúng tôi kêu gọi sự tham gia tích cực và đông đảo của quý vị vào  hai cuộc biểu tình này để cùng cực lực phản đối trực tiếp với tập đoàn thống trị độc tài CSVN và cùng tố cáo trước công luận quốc tế nhân dịp G20 sự phản dân hại nước của chế độ này.
Kính thư
TM Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

Brazil : Tổng chưởng lý đề nghị truy tố tổng thống Michel Temer


Tổng thống Brazil Michel Temer, Brasilia, ngày 26/06/2017.REUTERS/Ueslei Marcelino
Tại Brazil, một năm sau khi nữ tổng thống Dilma Rousseff bị truất phế đến lượt tổng thống Michel Temer sắp bị truy tố về tội nhũng lạm quyền thế, tham ô, theo đề nghị của tổng chưởng lý Rodrigo Janot ngày 26/06/2017 dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát liên bang. Với điểm tín nhiệm chỉ còn 7%, Michel Temer sẽ là vị tổng thống Brazil đầu tiên bị truy tố khi còn tại chức.
Từ Rio de janeiro, thông tín viên Anne Vigna tường thuật :

Mỹ: Syria sắp tiến hành một cuộc tấn công hóa học


Chuyên gia Liên Hiệp Quốc điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học gần Damas, ngày 28/08/2013.REUTERS/Mohamed Abdullah

Toà Bạch Ốc hôm qua 26/06/2017 cho biết, chế độ của tổng thống Syria Bachar al Assad đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công mới bằng vũ khí hóa học.
Theo AFP, trong một thông cáo phát đi vào tối hôm qua, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc Sean Spicer cho biết Hoa Kỳ đã phát hiện là chế độ Syria đang chuẩn bị một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học để giết hại thường dân, trong đó có trẻ em.

Tòa Án Tối Cao Mỹ chấp thuận một phần sắc lệnh di trú của tổng thống Trump


Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ, Washington. Ảnh chụp ngày 27/06/2017REUTERS/Yuri Gripas

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự hài lòng sau khi Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ quyết định xem xét và giữ lại một phần văn bản sắc lệnh di trú mới của chính quyền Donald Trump, theo đó công dân sáu nước Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Đây là các quốc gia mà đa phần dân chúng theo đạo Hồi.
Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết :

Brexit: Thủ tướng Anh trấn an công dân Âu châu


Thủ tướng Anh Theresa May, ngày 14/06/2017, trước trụ sở chính phủ, 10 Downing Street, Luân Đôn.REUTERS/Peter Nicholls

Thủ tướng Anh Therasa May, hôm qua 26/06/2017, đã giải thích chi tiết về quy chế mới dự kiến áp dụng cho 3,2 triệu công dân Âu châu  sống và làm việc tại Anh Quốc sau Brexit. Thủ tướng Therasa May muốn trấn an họ. Tuy nhiên, một số điều kiện mà Luân Đôn đưa ra, bị tiếp nhận một cách lạnh nhạt.
Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI Muriel Delcroix giải thích :

Bài thơ của nữ sinh lớp 8 khiến dân mạng lặng người

"Ngân là một học sinh kín đáo, trầm tính, rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nét mặt em lúc nào cũng buồn mặc dù cô bé rất xinh xắn” – cô Nga chia sẻ.

Bích Ngân chụp ảnh cùng ông ngoại. Ảnh: NVCC

Bài thơ “Xin đổi kiếp này” của em Nguyễn Bích Ngân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) được chia sẻ trên cộng đồng mạng với sự ngạc nhiên quá đỗi của nhiều người vì không nghĩ rằng một đứa trẻ 14 tuổi có thể viết được một bài thơ sâu sắc như thế.

Hành hung đan sĩ Thiên An...

Hành hung đan sĩ Thiên An và
tháo gỡ Thánh giá của Đan viện
28-06-2017
Video hành hung tu sĩ Thiên An và tháo gỡ thánh giá ở Huế sáng nay:
          Sáng nay, nhiều tu sĩ Thiên An ở Huế đã bị hành hung “bầm tím mặt” bởi một số cán bộ và phụ nữ. Đây là hành động xúc phạm đến người Công giáo.
          Theo đó, giới chức Huế đã huy động hơn 100 người gồm các cán bộ và phụ nữ đến hạ một cây Thánh giá bên trong khuôn viên đan viện xuống.
          Phản ứng trước hành động này, các tu sĩ Thiên An đã chạy đến ôm lấy cây thánh giá và cương quyết không để người của giới chức trách hạ xuống, bởi đây là biểu tượng thiêng liêng của Kitô giáo.
          Vì bảo vệ cây thánh giá và phản đối hành động không dựa trên bất kỳ điều khoản luật pháp nào, một số đan sĩ bị đánh “bầm tím mặt”. Theo niềm tin của người Công giáo, việc đánh đập các tu sĩ, linh mục là mắc tội phạm thánh.

TNS Janet Nguyễn phản đối phái đoàn Quốc Hội CSVN thăm California

                                                                                                                                 
 June 27, 2017

\
Tòa nhà Quốc Hội California, nơi phái đoàn Quốc Hội CSVN sẽ đến thăm. (Hình minh họa: Wikimedia.org)
SACRAMENTO, California (NV) – Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi cộng đồng người Mỹ gốc Việt cùng bà phản đối chuyến viếng thăm sắp tới của phái đoàn Quốc Hội CSVN tới thăm Quốc Hội California.

Ai mua, tôi bán hợi đây

Tran Khai Thanh Thuy
500 con chẵn cùng bầy chó săn
Bốn thằng sâu bọ tranh ăn
Tôi xin bán nốt chỉ cần... triệu cent
Image may contain: 4 peopleBán xong đập bỏ cả chuồng 
Xây nhà văn hóa, xây trường giúp dân
Xây cả trạm xá, đường, sân
Muôn dân phấn khởi ngập tràn ấm no
Không còn kẻ khóc, người lo
Quốc hợi, đảng, chó đã cho ra lề 
Bà con muôn ngả tìm về
Dựng xây đất nước bốn bề yên vui
TKTT
No automatic alt text available.