Donnerstag, 26. April 2018

Chế độ độc tài Armenia bị lật đổ, bao giờ tới Việt Nam?

See the source image
See the source image
Một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra tại Armenia buộc thủ tướng Serge Sargsian phải từ chức. Kết thúc chế độ độc tài tại quốc gia này. Liệu bao giờ tới Việt Nam?

Người dân Bình Phước sửng sốt vì cá chết trắng mặt nước

PLO 17 liên quan Gốc

Cá trong lòng đập bỗng dưng chết hàng loạt và nổi dày đặc trên mặt nước, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Ngày 25-4, UBND xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước cho biết đang xác minh nguyên nhân hàng chục tấn cá trong lòng đập Bình Hà 1 chết hàng loạt.

Mittwoch, 25. April 2018

Trung Quốc lắp đặt thiết bị điện tử tại Trường Sa để phá sóng radar và viễn thông

                  RFA  Ảnh chụp đá Vành Khăn từ vệ tinh của công ty DigitalGlobe vào ngày 31 tháng 10 năm 2017.

Ảnh chụp đá Vành Khăn từ vệ tinh của công ty DigitalGlobe vào ngày 31 tháng 10 năm 2017.

 Courtesy of CSIS/AMTI 

   Trung Quốc lắp đặt thiết bị điện tử phá tín hiệu viễn thông và sóng radar trên hai đảo nhân tạo mà Bắc Kinh lập nên tại Quần đảo Trường Sa. Đây là bước đáng kể trong hoạt động quân sự hóa dần dần mà Trung Quốc thực hiện tại khu vực chiếm đóng ở Biển Đông.

Một quan chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết như vừa nêu và tờ Wall Street Journal loan đi ngày 9 tháng tư. Thông tin được củng cố bởi ảnh vệ tinh do Công ty DigitalGlobe chụp được vào tháng qua và cung cấp cho Wall Street Journal.

Chỉ có chiến tranh với Mỹ mới có thể ngăn cản Trung Quốc độc chiếm biển Đông

RFA 2018-04-23
 
   Đô đốc Philip Davidson điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ở Washington DC hôm 17/4/2018

 AP

       Chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn cản được Trung Quốc độc chiếm biển Đông. Đó là phát biểu của Đô đốc Philip S. Davidson, người được đề cử làm Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ trước Quốc hội Mỹ hôm 17/4.
Trong bản viết tay đệ trình lên Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ trước hôm ra điều trần, Đô đốc Davidson cảnh báo về sự gia tăng hiện diện quân sự của Trung Quốc tại vùng nước đang tranh chấp, bao gồm những căn cứ quân sự bí mật trên các đảo. Ông nói rằng đây là một bước tiến của Trung Quốc nhằm hướng tới việc thống trị toàn bộ khu vực Biển Đông, nơi đang có tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.

Nữ chủ nhân nhà hàng Phở Anh Đào thiệt mạng

trong vụ cướp bóp đeo vai ngay trước cửa nhà hàng. 

Mời quý vị bấm vào đây xem video: https://youtu.be/GmsuZrXAtTs


Bà Martha Cao Thị Lương, vợ ông Nguyễn Cập, chủ nhà hàng phở anh Đào bị tên cướp đánh tử thương trong vụ cướp trước cửa nhà hàng Alameda do ông bà làm chủ.

Quốc Hận Thứ 43 - Vi Anh


                  

Đã bắt đầu vào tháng Tư, năm 2018. Thế là bắt đầu thêm một Quốc Hận, Quốc Hận thứ 43, kể từ 30 tháng 4 năm 1975. Quốc Hận là Quốc Hận là sự kiện lịch sử Ông Trời cũng không đổi được. Lịch sử sẽ vô ích nếu Con Người không vận dụng, nếu Con Người không nhớ để rút kinh nghiệm, để ôn cố tri tân. Để chống lại kẻ gian ác, để kẻ gian ác không thể tái diễn tai họa cho quốc gia dân tộc nữa. Nhớ  và tưởng niệm Quốc Hận vì thế là bổn phận của cá nhân và nghĩa vụ của xã hội trong dòng lịch sử, trên phương diện nhân sinh quan và vũ trụ quan.

CHO NGƯỜI LÍNH TRẬN



                     
Sinh vi tướng, tử vi thần”
Kinh dâng Đ/Tá Hồ Ngọc Cẩn, 
Chiến sĩ VNCH vì Quốc vong thân.
DTDB
Tôi biết anh qua chiến trường An Lộc
Những trận kinh hoàng Dầu Tiếng, Kontum...
Đoàn quân anh, quân thù nghe vỡ mật
Bởi những chiến binh dũng cảm anh hùng 
Quảng Trị, Huế, Khe Sanh, Tam Giác Sắt
Mõ Vẹt, Đồng Xòai, Trảng Nhỏ, Miền Tây
Mòn đường biên giới, qua vùng Đông Bắc...
Bước anh đi hằn lại những nơi nầy
Tháng Tư Đen giặc tràn vào tán loạn
Người tháo thân, kẻ kêu gọi đầu hàng
Nhìn đồng đội rả tan... anh quyết chọn               
Cho riêng mình một cái chết vinh quang

Cây bút của cựu Tổng thống Bush hết lời ca ngợi chính sách ngoại giao của ông Trump

Tổng thống Trump và thủ tướng Najib Razak của Malaysia. (Ảnh: American Greatness)
Chính sách ngoại giao với Malaysia của ông Trump là một bài học tuyệt vời cho chính sách đối ngoại của nước Mỹ mà Nhà Trắng đã rất cần trong hơn một thập niên qua, theo cây bút của cựu Tổng thống George W. Bush đồng thời là nhà sáng lập và chủ tịch American Majority, ông Ned Ryun.

Đô đốc Mỹ: Biển Đông đang bị Trung Quốc khống chế

media
Các công trình xây dựng của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập, Trường Sa, Biển Đông (Ảnh vệ tinh do CISIS công bố ngày 29/06/2017) REUTERS
 
Trong ba tuần đầu tháng Tư 2018, Hải Quân Trung Quốc đã tung ra một loạt hành động vừa thị uy vừa khiêu khích trên Biển Đông, không chỉ đối với các láng giềng trong khu vực, mà còn nhắm cả vào Mỹ lẫn Úc, hai nước đang can dự vào vấn đề Biển Đông. Trong bối cảnh đó, điều trần trước Thượng Viện Hoa Kỳ ngày 17/04/2018, đô đốc Philip Davidson, người được đề cử làm Tư Lệnh Quân Đội Mỹ tại vùng Thái Bình Dương sắp tới đây, đã báo động về những mối đe dọa mà Bắc Kinh đặt ra, và kêu gọi Washington mau chóng tăng cường quân bị và khí tài để đối phó.
 
Trong bài viết công bố ngày 20/04/2018, mang tựa đề “Các hòn đảo quân sự Trung Quốc giờ đang kiểm soát Biển Đông - China Military Islands Now Control South China Sea”, tờ báo Mỹ The Washington Free Beacon đã nêu bật những đánh giá của chuẩn tư lệnh Mỹ về tình hình, và những giải pháp cụ thể mà Mỹ cần áp dụng, trong đó có việc nhanh chóng phát triển loại tên lửa siêu âm và tên lửa tầm trung để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.

HOẠNH TÀI


                         Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên


 Người ta nói của hoạnh tài là thứ của cải lấy không của kẻ khác. Giết người để cướp lấy tài sản về mình là hoạnh tài. Gài bẫy để lấy tiền nạn nhân là của hoạnh tài. Lừa gạt lòng tin người dân lấy sạch tiền của họ bỏ trốn, người ta gọi là của hoạnh tài. Ở đâu có của hoạnh tài, ở đó có bất công.
Trong dân gian có câu nói "bạo phát thì bạo tàn". Bạo tàn trong câu nói này là tàn lụi nhanh chóng chứ không phải bạo tàn mang nghĩa thông thường. Hoạnh tài là dùng những thủ đoạn bất chính hốt những thứ không thuộc về mình để có sự phát tài đột biến thì đó là bạo phát. Hậu bạo phát là sự trả sạch những thứ hoạnh tài một cách nhanh chóng người ta gọi là bạo tàn hay gọi là hoạnh tử. Đã hoạnh tài thì ắt hoạnh tử đấy là những gì dân gian đúc kết được. Cái bạo tàn có khi là sự vong mạng. Từ kinh nghiệm dân gian, người ta kết luận cái bạo phát là do nhân thì bạo tàn là do thiên, con người cướp thì trời sẽ lấy lại.

Dienstag, 24. April 2018

THÁI ĐỘ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ ĐỐI VỚI ...

21.04.2018Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và bàn
THÁI ĐỘ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHẬT GIÁO QUỐC DOANH (GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM).
Vấn đề Giáo hội Phật giáo nằm trong Mặt trận tổ quốc, tôi không chấp nhận. Còn vấn đề liên hiệp giữa hai giáo hội (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Phật Giáo Quốc Doanh). Tôi nói lập trường của chúng tôi là không có vấn đề liên hiệp. Phật Giáo Quốc Doanh (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam) là thành viên của mặt trận tổ quốc Việt Nam, một tổ chức chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Đó là một tổ chức chính trị; chúng tôi không làm chính trị, không liên hiệp với bất cứ tổ chức chính trị nào.

Một Phút Cho Việt Nam

Một Phút Cho Việt Nam

Chỉ cần một phút thôi
Nén nhang lòng xin gởi
Chiếc nón sắt trên đồi ...
Tấm thẻ bài thả trôi ...

Montag, 23. April 2018

Thời Sự VOA 24/4/2018: TỔNG THỐNG DONALD TRUMP "ĐÁNG KÍNH" SẼ ĐƯỢC CẢ NƯ...

Vụ nổ tàu kinh hoàng ở Triều Tiên

​​, hàng nghìn người thương vong

Với hơn 150 người thiệt mạng, 1.300 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, vụ tai nạn khủng khiếp đến nỗi Triều Tiên buộc phải kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đối phó hậu quả....
Lúc 1h chiều ngày 22/4/2004, Triều Tiên hứng chịu một vụ nổ tàu thảm khốc ở nhà ga Ryongchon, cách thủ đô Bình Nhưỡng 50km về phía bắc. Hai đoàn tàu chở dầu và khí đốt hóa lỏng đâm vào nhau, gây nổ với sức công phá chấn động khắp vùng.
Ngày này năm xưa,Triều Tiên,nổ tàu,tai nạn,tai nạn thảm khốc
Xác toa tàu sau vụ nổ (Ảnh: Chosun Ilbo)

Một trung tá công an chết trong tư thế treo cổ tại khách sạn

21/04/2018 13:38 GMT+7

TTO - Sau khi thấy khách vào nghỉ nhiều giờ không ra ngoài, nhân viên kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ.

Một trưởng phòng chết ở tư thế treo cổ

Trước đó 1 ngày, ông trưởng phòng này đã có dấu hiệu uống thuốc tự tử, được gia đình phát hiện và cấp cứu kịp thời. Không ngờ...
Chiều tối 22-4, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đang cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ cái chết của ông Thái Khắc Q. (41 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Freitag, 20. April 2018

Formosa CÚT


Bình Định: Dân bắt con tin đòi thả người vì nghi ngờ địa phương khai thác titan gây ô nhiễm

Hình chụp từ video: Công an đàn áp người dân phản đối ở huyện Phù Mỹ, Bình Định hôm 18/4/2018
4 cán bộ địa phương gồm Bí thư, Chủ tịch xã Mỹ Thọ cùng hai cán bộ công an đang bị người dân địa phương bắt giữ làm con tin trong trụ sở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để đòi thả 18 người dân bị bắt trước đó vì phản đối một dự án điện gió tại địa phương. Truyền thông trong nước loan tin này hôm 20/4.
Cũng theo truyền thông trong nước, vụ việc bắt đầu từ ngày 18/4 khi hàng chục người dân xã Mỹ Thọ và Mỹ An tập trung phản đối Tổng công ty cổ phần thương mại và xây dựng Viettracimex lắp đặt cột quan trắc gió phục vụ dự án điện gió. Người dân nghi ngờ chính quyền lấy đây là cớ để cho công ty bên ngoài khai thác quặng titan, chặt phá rừng dương, gây ô nhiễm môi trường. Người dân còn tràn lên quốc lộ một gây ách tắc giao thông trước khi công an giải tán.

Bài thơ sau đây được nhặt từ túi áo một chiến binh miền Bắc tử trận tại chiến trường miền Nam ...

Bài thơ sau đây được nhặt từ túi áo một chiến binh miền Bắc tử trận tại chiến trường miền Nam những năm 1969. Trong hồi ký của tử sĩ nầy, người ta còn biết anh là con của bà Trần Thị Phấn ở Hải Dương. Bài thơ nầy được đăng trên báo chí VNCH thời đó. Bài thơ không ghi tên tác giả, được một thường dân miền Nam mến thương cảnh ngộ và ghi lại :
"Từ buổi con lên đường xa mẹ
Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung
Non xanh núi biếc chập chùng
Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ

Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở
Vì hòa bình đâu ngại bước gian nguy
Mấy tháng trời, ngày nghỉ đêm đi
Giày vẹt gót áo sờn vai thấm lạnh
Có những chiều Trường Sơn núi rừng cô quạnh
Mẹ hiền ơi con nhợt nhớ quê mình
Khói lam chiều, giàn mướp lá lên xanh
Con bướm nhỏ mái đình xưa, ôi nhớ quá!
Vào nơi đây tuy đất người xa lạ
Nhưng miền Nam vẫn cùng một quê hương
Vẫn hàng dừa xanh, vẫn những con đường
Vẫn hương lúa ngọt ngào

Donnerstag, 19. April 2018

Asari Nguyen



Phát hiện nhiều tàu cá và tàu vũ trang Trung Quốc tại Trường Sa

Tàu cá Trung Quốc
Báo Thanh Niên hôm 19/4 cho biết cách đây vài ngày, phóng viên báo này tận mắt chứng kiến hàng chục tàu cá Trung Quốc các loại tập trung tại khu vực bãi đá Tư Nghĩa - một rạn san hô thuộc cụm đảo Sinh Tồn - thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc và một số nước trong khu vực.
Báo Thanh Niên trích lời của một cán bộ trên đảo Sinh Tồn Đông cho biết số lượng tàu cá Trung Quốc xung quanh khu vực này đã tăng nhanh đột biến từ đầu năm đến nay, có lúc lên đến 40 – 50 chiếc, bao gồm cả tàu vũ trang giả dạng tàu cá.

Mittwoch, 18. April 2018

TRUYỆN HAI HÌNH ẢNH 1 ĐỜI NGƯỜI .

                                               Trong hình ảnh có thể có: 4 người, ngoài trời
Thầy này giỏi quá! từng là chú Tiểu rồi đi lính thứ dữ, lấy vợ rồi bỏ hết đi
Tu lại, bây giờ đang trụ trì một chùa ở Ottawa và đang lấy PhD!
DX.
Nhà sư Thích huệ Quang , người bạn cùng khóa 4/71 với tôi , ông tên là Ngô nhựt Tân , cũng có duyên gặp lại và cùng nhau trao đổi trên diễn đàn của Groups ,
Cũng như các bạn đồng môn vẫn gọi tôi là Ara và tôi vẫn tiếp tục gọi lại tên tục của thầy
Gởi các bạn xem bài viết "Hai hình ảnh. Một đời người" của Biệt cách 81 dù Ngô nhựt Tân.
Ara
Hình 1 – Chân dung Thầy Huệ Quang

Cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn đã bỏ trốn trước khi có lệnh bắt giữ?

   Trịnh Thị Phương Mai




                        Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, mũ và ngoài trời
Đã bỏ trốn nữa rồi hã?
!!!
Cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn đã bỏ trốn trước khi có lệnh bắt giữ?
Vào khoảng 21h30 ngày 1
7/4, lực lượng chức năng kết thúc việc khám xét nhà ông Phan Hữu Tuấn - cựu Trung tướng, cựu Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an ở phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Một lãnh đạo Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) xác nhận thông tin này và cho biết Công an phường đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khám xét nhà riêng cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn trên phố Yên Phụ.
Việc khám xét nhà ông Tuấn do lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện, Công an phường chỉ tham gia hỗ trợ bên ngoài.
Theo người dân trong khu vực, đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng thực thi vẫn đang khám nhà cựu Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an. Bên ngoài có một xe ô tô 4 chỗ biển xanh của lực lượng chức năng.
Trước cửa nhà có cán bộ công an và dân phòng ứng trực làm công tác bảo vệ. Vào thời điểm khám xét, ông Tuấn không có ở nhà.

Sonntag, 15. April 2018

Những hình ảnh đầu tiên tại Syria sau đợt không kích của liên quân Mỹ – Anh – Pháp

                              Mỹ
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết 3 mục tiêu đã bị không kích trong đợt tấn công sáng 14/4, trong đó có Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria (SSRC) tại Barzah, phía Bắc thủ đô Damascus. Truyền hình Syria ngày 14/4 đã chiếu hình ảnh cho thấy Trung tâm Barzah đổ sập thành một đống gạch vụn.

TOÀN VĂN TUYÊN BỐ ĐÁNH SYRIA CỦA TỔNG THỐNG MỸ DONALD J TRUMP!

                                           Trong hình ảnh có thể có: 1 người
“Hỡi những người bạn Mỹ của tôi. Ít phút trước, tôi đã ra lệnh cho Lực lượng vũ trang Mỹ triển khai các đợt không kích chính xác nhắm vào những mục tiêu có liên quan đến năng lực vũ khí hóa học của nhà độc tài Basha al-Assad.
Một chiến dịch phối hợp với các lực lượng vũ trang của Pháp và Anh đã được thực hiện. Tôi xin cảm ơn cả hai nước này.
Đêm nay, tôi muốn nói với các bạn lý do chúng tôi chọn hành động.
Một năm trước, Assad đã cho thực hiện một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tàn bạo nhắm vào dân thường vô tội của chính nước mình. Mỹ đã phản ứng bằng không kích 58 quả tên lửa và phá hủy 20% Không lực Syria.
Thứ bảy tuần trước (tức ngày 7-4), chính quyền Assad lại một lần nữa triển khai vũ khí hóa học để tàn sát dân thường vô tội – lần này là ở thị trấn Douma, gần thủ đô Damascus của Syria. Vụ thảm sát này là một hành động leo thang rõ rệt trong việc sử dụng vũ khí hóa học bởi một chính quyền kinh hoàng.

Những câu nói ´´HÈN MẠT`` của Lãnh Đạo Việt cộng

      Dũng Mai cùng với Dũng Mai2 người khác.13 Tháng 3 · Hoang Cau, Hà Nội, Việt Nam ·

Samstag, 14. April 2018

Giải phóng hay ăn cướp?

                                                 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, xe đạp, xe môtô và ngoài trời
Nguyên Thạch (#Danlambao) - Đảng CSVN đã cướp miền Nam dưới mỹ từ giải phóng để từ đó biến miền Nam trở thành nghèo nàn lạc hậu giống với miền Bắc và đưa Việt Nam vào ngang hàng với những nước nghèo đói nhất thế giới. Ông Hồ Chí Minh đã không lường được rằng chính cái từ CUỚP chính quyền mà ông sử dụng, nó đã trở thành những phương thức, những "tư duy" cho đảng cộng sản cùng lớp hậu duệ học hỏi và noi theo để gọi là noi gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quả vậy, đảng CSVN cùng những thành viên của nó là một đảng CƯỚP và những tên CƯỚP đúng nghĩa.
*
Tựa bài dưới dạng một câu hỏi nhưng thực chất đó là một câu khẳng định vì người cộng sản thường hay mụ mị che giấu những hành vi ăn cướp của chúng bằng những mỹ từ để khỏa lấp hành động xấu xa đáng khinh tởm.

CSVN đánh chìm tàu Chi Mai để CƯỚP của

                       Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và nước
LTS: Sau khi cướp trọn cả nước Việt Nam Cộng Hòa bằng vũ khí của Nga-Tàu, và của một số nước cộng sản Đông Âu vào ngày 30/4/1975; do sự khủng bố dã man trong cuộc chiến phá hoại và xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa của đảng Cộng sản VN, mà tiêu biểu qua các vụ thảm sát người dân nước Việt Nam Cộng Hòa trong dịp Tết Mậu Thân 1968, kinh hoàng nhất là tại Cố đô Huế, với trên 5 ngàn nạn nhân bị chôn sống. Rồi "Đại lộ Kinh Hoàng" mùa hè đỏ lửa 1972, các cuộc pháo kích bừa bãi vào khu dân cư, thị tứ, trường học, giật mìn xe đò, ném lựu đạn, đặt mìn vào nhà hàng, các rạp chiếu phim, những nơi đông dân chúng... giết hại đồng bào vô tội để gây tiếng vang, để khủng bố tinh thần người dân miền Nam Việt Nam... Tất cả những hành vi sát nhân khủng bố trên, đã do bàn tay đẫm máu của đảng CSVN gây ra, ngày càng gia tăng sau khi chúng đã cam kết ký trước sự giám sát của quốc tế và cố tình vi phạm trắng trợn các hiệp định đình chiến này cho tới nay.

Tranh chấp Biển Đông: Bản đồ ‘có giá trị giới hạn’

                                             Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
BBC mới đây đã đăng bài viết của phóng viên Bill Hayton nhận định "tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Quần đảo Trường Sa thực ra là một sai lầm".
Việt Nam từng tổ chức triển lãm, trưng bày các bản đồ cổ để chứng minh chủ quyền đối với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
Ông Bill Hayton cũng cho rằng "tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc chỉ mới nổi lên, phát sinh từ việc biên dịch tồi và những đánh dấu không đúng trên bản đồ hồi thập niên 1930".
Chủ quyền TQ ở Trường Sa đến từ 'lỗi dịch thuật'?
VN ở thế 'tiến thoái lưỡng nan' sau Cá Rồng Đỏ?
Cá Rồng Đỏ: Có thực sự VN bị TQ 'đe dọa'?

Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về quyết định của Mỹ tấn công Syria

Nhật Bản đã bày tỏ sự ủng hộ về quyết định của Mỹ, Anh, Pháp khi tấn công Syria nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng vũ khí hóa học.
Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc họp báo đầu giờ chiều ngày 14/4 (giờ Nhật Bản) tại thành phố Osaka, Nhật Bản đã bày tỏ sự ủng hộ về quyết định của Mỹ, Anh, Pháp khi tấn công Syria nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng vũ khí hóa học.
                                            Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: Time Magazine.
Thủ tướng Abe nói rằng hành động lần này của các nước nói trên có thể lý giải rằng để phòng ngừa diễn biến xấu của tình hình liên quan đến Syria sử dụng vũ khí hóa học. Nhật Bản trong chiều nay (14/4) cũng sẽ mở cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia, thảo luận về biện pháp đối phó với Syria với tư cách là đồng minh của Mỹ.

Mỹ và Đồng Minh phát động không kích Syria

                        Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
https://www.youtube.com/watch?v=ego66p8AN8Q
Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo các cuộc không kích nhắm vào Syria tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 13 tháng 4, 2018.
Tổng thống Donald Trump tối thứ Sáu loan báo Mỹ, Pháp và Anh đã cùng nhau phát động các cuộc tấn công quân sự ở Syria để trừng phạt Tổng thống Bashar al-Assad về việc ông ta bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân, và để răn đe những vụ tấn công tương tự trong tương lai.
Những tiếng nổ lớn có thể nghe thấy ở thủ đô của Syria vào lúc ông Trump loan báo các cuộc không kích, AP và Reuters đưa tin.
"Tôi đã ra lệnh cho Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ phát động các cuộc không kích chính xác nhắm vào các mục tiêu có liên quan đến năng lực vũ khí hóa học của nhà độc tài Syria Bashar al-Assad," ông Trump nói trong một bài diễn văn phát trực tiếp trên truyền hình từ Nhà Trắng.

Washington đang đàm phán với Hà Nội về việc trục xuất hàng ngàn người tị nạn Việt Nam

                                               Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
 Hoa Kỳ đang tìm cách gửi trả hàng ngàn người di dân Việt Nam trở lại quốc gia cộng sản, bất chấp một thỏa thuận song phương bảo vệ hầu hết những người này khỏi bị trục xuất.
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với hãng tin Reuters, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết, “một số nhỏ” những người được thỏa thuận song phương bảo vệ đã bị hồi hương. Ông Osius nói rằng nhiều người di dân ủng hộ miền Nam Việt Nam xưa kia, và Hà Nội sẽ xem họ là những phần tử gây rối. Reuters hôm Thứ Năm trích dẫn nhận định của ông Osius rằng, “Những người này không thực sự còn một đất nước để trở về”.