Sonntag, 26. April 2015

QUẬN HẠT SANTA CLARA CÔNG NHẬN THÁNG TƯ ĐEN

QUẬN HẠT SANTA CLARA MỜI CỘNG ĐỒNG MỸ GỐC VIỆT DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN "THÁNG TƯ ĐEN" VÀ XEM CHIẾU ÁNH SÁNG MÀU THÀNH QUỐC KỲ VNCH

Monday, April 20, 2015
Ngày 07-4-2015, ông Dave Cortese Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát quận hạt Santa Clara (giữa, phải)
trao Nghị Định của Hội Đồng Giám Sát Quận hạt Santa Clara công nhận "Tháng Tư Đen"
và trao cho Thiếu tướng VNCH Nguyễn Khắc Bình đại diện Cộng đồng Mỹ gốc Việt nhận.
Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đón nhận Nghị Quyết Công Nhận "Tháng Tư Đen"
chụp hình với đại diện các tổ chức Cộng Đồng Mỹ gốc Việt tỵ nạn csVN tại Băc California.
VietPress USA (20-4-2015): Văn phòng ông Dave CorteseChủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara bắc California vừa gởi Thư Mời đến tất cả các tổ chức Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đàn Thể, Hiệp Hội, Hội Ái Hữu và bà con người Mỹ gốc Việt tỵ nạn csVN đang định cư trong 15 Thành phố thuộc Quận hạt Santa Clara vui lòng đến dự Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 và Tháng 4 Đen sẽ tổ chức trọng thể vào lúc 6:00PM chiều Thứ Ba 21-4-2015 tại sân tiền đình Quận hạt Santa Clara, số 70 West Hedding Street, San Jose, CA 95111.
Cuộc chiến tranh VN gồm một bên là VNCH được Hoa Kỳ hậu thuẩn, đánh nhau với Cộng sản Bắc Việt (csBV) do Trung Cộng và Cộng sản Liên-Xô hậu thuẩn. Thế nhưng vì nhu cầu rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi chiến tranh VN và vì quyền lợi của Hoa Kỳ muốn mở bang giao làm ăn với Trung cộng nên Cố vấn An Ninh Quốc gia của TT Cộng Hòa Richard Nixon vào tháng 7 và tháng 10-1970 đã đi đêm với Bắc Kinh để đề nghị bàn giao VNCH cho Cộng sản đệ tam quốc tế gồm Trung cộng và csVN.
Trung cộng không tìn, đòi Mỹ phải chứng t bằng cách hất chân Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc và đưa Trung cộng vào thay thế. Qua sự thu xếp của Henry Kissinger, phiên họp của Đại Hội đồng LHQ năm 1971 đã biểu quyết đưa Trung cộng vào thay thế Đài Loan tại Hội Đồng Bảo An LHQ và thành viên của LHQ!
Sau khi hất chân Đài-Loan, Chủ tịch đảng csTQ iêm Chủ tịch nước TQ là Mao Trạch Đông đã cùng Thù tướng TQ Chu Ân Lai đón tiếp TT Richard Nixon đến thăm Bắc Kinh và họp mật song phương do Henry Kissinger thu xếp từ ngày 22 đến 28 tháng 2-1972 quyết định khai tử VNCH giao cho phe Cộng sản.
Sau khi TT Richard Nixon từ Bắc Kinh trở về, ngày 30-3-1972 Hoa Kỳ bật đèn xanh cho csTQ va csBV (Bắc Việt) xua nhiều sư đoàn hùng hậu vượt sông Bến Hải tấn công tiến chiếm Quảng Trị. Cùng lúc Hoa Kỳ công bố cắt đứt mọi khoản viện trợ quân sự và kinh tế cho VNCH và buộc VNCH phải ngồi vào bàn Hội Nghị Paris nói ngược rằng chiến tranh VN là một bên VNCH được Mỹ hỗ trợ, đánh nhau với MTGPMN do csBV hỗ trợ chứ không có Trung cộng hay Liên-Xô tham gia gì cả!
Dàn dựng đạo diễn cho Hiệp Định Paris là do Henry Kissinger cùng với Lê Đức Thọ của csBV; khi mọi chuyện đã xong, chợt nhiên csBV từ chối không chịu ký Hiệp Định Paris nên Hoa Kỳ cho B52 dội bom liên tục 12 ngày đêm kể từ lễ Giáng Sinh năm 1972. Hà Nội muốn đầu hàng nhưng Mỹ không đồng ý, yêu cầu phải ngồi vào ký kết Hiệp Đinh Paris ngày 27-1-1973 theo đó quân ngoại nhập là Hoa Kỳ phải rút ra khỏi chiến trường Miền Nam; nhưng quân Bắc Việt hỗ trợ cho MTGPMN thì vẫn được ở lại với hơn 160.000 quân chính quy hiện diện!
Hiệp Định Paris do Bắc Việt và MTGPMN đã ký kết cùng đại diện VNCH và Hoa Kỳ ngày 27-1-1973 tại Paris với sự giám sát của quốc tế là chấm dứt chiến tranh Việt Nam để tổ chức Tổng Tuyển Cử cho người dân tự do dùng lá phiếu bầu chọn một chế độ thích hợp hoặc VNCH hay Cộng Sản độc tài cho tương lai Miền Nam VN. Thế nhưng csBV và MTGPMN đã vi phạm Hiệp Định Paris tấn công chiếm VNCH ngày 30-4-1975 sau khi thấy TT Richard Nixon và Cố vấn Kissinger bị mất các hỗ trợ chính trị và TT Richard Nixon bị mất chức vì vụ nghe lén điện thoại Watergate khiến ông phải từ nhiệm ngày 09 tháng 8 năm 1974.
Ngày 30-4-1975 là ngày csBV vi phạm Hiệp Định Paris, cưỡng chiếm VNCH và đày ải hằng trăm nghìn quân, cán, chính VNCH vào các tại tù trừng giới, tập trung cải tạo, gia đình bị ly tán, đuổi đi kinh tế mới, cướp hết tài sản khiến nhiều người phải bỏ nước ra đi vượt biên, vuợt biển để tìm tự do. Có lối nửa triệu người chết trong rừng thiêng nước độc, hoặc chết chìm trên biển cả, bị hải tặc giết. Những người Việt quốc gia chống Cộng tỵ nạn tại Hoa Kỳ hay tại quốc gia hải ngoại trên khắp thế giới cũng như bao người dân Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ đều xem ngày 30-4-1975 là "Ngày Quốc Hận" và Tháng 4 được xem là "Tháng 4 Đen" để tưởng niệm ngày đất nước đau thương bị csVB cưỡng chiếm vơ vét, tham nhũng, bán dâng cho Tàu cộng đẩy dân vào con đường đen tối nhất của lịch sử kể từ ngày lập quốc đến nay!
Nhiều tin tức gần đây cảnh báo rằng csVN đang tung số tiền lớn để vận động những người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ hay hải ngoại tổ chức ca nhạc, trình diễn văn nghệ, thời trang vui chơi trong ngày 30-4-2015 sắp tới; đổi tên ngày "Quốc Hận" bằng một tên khác chẳng hạn "ngày Uất hận" chỉ giống như một vụ tức tối vì đánh ghen.. Thắng Tư Đen thì đổi tên thành "Hành Trình Tự Do".. csVN vận động các tổ chức Cộng đồng tỵ nạn csVN tại Hoa Kỳ và hải ngoại phân chia lực lượng cộng đồng thành nhiều hoạt động trong ngày Quốc Hận để không thể tập trung được nhiều người hải ngoại đi biểu tình chống csVN phi nhân bán nước vi phạm nhân quyền nhân ngày tưởng niệm 30-4 Quốc Hận.
Để hỗ trợ cộng đồng Mỹ gốc Việt tỵ nạn csVN tại Quận hạt Santa Clara, ông Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Dave Cortese là một người bạn luôn sát cánh với cộng đồng Mỹ gốc Việt tại bắc California, qua đề nghị của anh Nguyễn Thế Vũ, đã vận động với các Ủy viên Giám Sát của Quận hạt, cho biểu quyết và ban hanh Nghị Quyết ngày 07-4-2015 công nhận Tháng 4 là "Tháng 4 Đen" đối với cộng đồng Mỹ gốc Việt tại 15 thành phố thuộc Quận hạt Santa Clara, gồm: Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los Altos Hill, Los Gatos, Milpitas, Monte Sereno, Morgan Hill, Mountain View, Palo Alto, San Jose, Santa Clara, Saratoga và Sunnyvale.

Phụ tá của ông Dave Cortese là anh Nguyễn Thế Vũ vừa gởi đến Truyền thông Báo chí Thư Mời bà con đồng hương dự buổi lễ đặc biệt Tưởng Niệm Tháng Tư Đen nầy vào lúc 6:00PM ngày Thứ Ba 21-4-2015 tại sân tiền đình Quận hạt Santa Clara số 70 West Hedding Street, San Jose, CA 95111 để tưởng nhớ anh linh các Quân, Dân, Cán, Chính và các chiến sĩ Hoa Kỳ cùng đồng minh hy sinh trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa Cộng Sản; cũng như tưởng nhớ đến sinh linh bao người bị csVN đày ải chết trong các nhà tù, trại giam cải tạo hay chết trên đường vượt biên vượt biển tìm tự do.

Ngay sau Lễ Tưởng Niệm, bà con sẽ được xem kỹ thuật chiếu đèn Laser màu hiện hình Quốc Kỳ Vàng 3 Sọc Đỏ VNCH lên bức tường lớn bằng kính của ngôi cao ốc Quận Hạt Santa Clara. Vụ chiếu đèn đặc biệt nầy sẽ kéo dài hằng đêm từ tối 21-4-2015 cho đến hết đêm tưởng niệm Quốc Hận 30-4-2015.

Muốn biết thêm chi tiết về buổi lễ này, xin vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Thế Vũ qua số điện thoại: 408-299-5030 hay số408-386-6115.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen