Mittwoch, 22. April 2015

40 năm dưới chế độ XHCN

alt
200 trẻ học tại nhà kho, khu di tích, và trường chục tỷ 'đắp chiếu'
4/4/2015
Nhà kho và khu di tích xuống cấp, nhiều cột kèo theo năm tháng mục nát đang là nơi học, ăn, ngủ, nghỉ của 200 em nhỏ từ 3-5 tuổi tại thôn Yên Nội, xã Đồng quang (Quốc Oai, Hà Nội).
 
- Hiện tại, học sinh mầm non Yên Nội ăn trưa và ngủ lại tại trường. Dưới nền gạch đỏ, giáo viên trải chiếu, các em chen chúc nhau ngủ.
alt
- Nhiều bé mới đi học, không chịu được cảnh chật chội nên khó ngủ.
- Nhiều năm nay, do thiếu cơ sở vật chất, hơn 200 em học sinh mầm non (từ 3-5 tuổi) của thôn Yên Nội (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) phải học trong những khu nhà vốn là kho chứa thóc, ngô của hợp tác xã.
- Khu di tích vốn là nơi báo công của những người đỗ đạt làm quan ngày xưa, cũng được trưng dụng làm trường học. Một giáo viên cho biết, trời mưa ngập hết sân, nắng nóng không có quạt nên học sinh rất khổ sở
- Giáo viên phải dùng phên để ngăn khu nhà thành nhiều phòng học khác nhau. Hiện có 7 lớp học, mỗi lớp từ 30-40 học sinh, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu khiến nhiều em mệt mỏi, bố mẹ phải cho con bỏ học giữa chừng.
 
alt

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen