Mittwoch, 16. Mai 2018

KHÁNH HÒA: MỘT NỮ NHÀ BÁO TỰ DO BỊ PHÁT GIẤY TRIỆU TẬP...

Amy Truc TranTrong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Một phụ nữ đơn thân, tay không tấc sắt có thể nào khủng bố được đảng cộng sản...Thực sự thì ai đang khủng bố ai?
----------------------------------------------------------------------------
KHÁNH HÒA: MỘT NỮ NHÀ BÁO TỰ DO BỊ PHÁT GIẤY TRIỆU TẬP ĐẾN PHÒNG CHỐNG PHẢN ĐỘNG, KHỦNG BỐ

Ngày 15/05/2018, cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai, đồng thời là một nhà báo nữ tự do ở Nha Trang- Khánh Hòa nhận được một giấy triệu tập từ phía công an yêu cầu cô có mặt tại phòng chống phản động và khủng bố để làm việc liên quan đến những bài viết của cô trên trang facebook cá nhân..
Bản giấy triệu tập có ghi rằng cô giáo Lai phải xuất hiện tại đồn công an vào ngày 17/05/2018, tức là hai ngày sau đó.
Cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai từng tham gia nhiều cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và chống Trung Quốc. Vào năm 2017, chị đã bị một nhóm côn đồ tấn công. Bất chấp những sự đe dọa công vụ đó, cô giáo Thái Lai vẫn thường xuyên có những bài viết đăng tải trên nhật báo Nghiệp đoàn sinh viên. Những bài báo của cô, đặc biệt trong chuyên mục bảo vệ nhân phẩm nữ sinh được nhiều bạn nữ hoan nghênh đón nhận.
Hiện nay, cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai là thân hữu của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam ( có tên cũ là Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam (1) ), đồng thời là một tình nguyện viên rất tích cực của Qũy hỗ trợ nữ sinh mang bầu do Nghiệp đoàn thành lập.
Nguồn: Tổng hợp
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận
40

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen