Donnerstag, 24. Mai 2018

11 Bản đồ TQ do Tàu & Nhật vẽ trong tk 20 không có Hoàng Sa-Trường Sa.

Vì chủ quyền Đất Nước, vì Trường Sa-Hoàng Sa,
THQDV tha thiết kính xin tất cả Quốc Dân Việt giúp chia sẻ rộng hết mức !
11 Bản đồ TQ do Tàu & Nhật vẽ trong tk 20 không có Hoàng Sa-Trường Sa.
Ths Chử Đình Phúc - Huy Khánh - 19-5-2018
 Chử Đình Phúc từng ra thăm quần đảo Trường Sa.
Thạc sĩ Chử Đình Phúc, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, sinh năm 1984 đang chia sẻ 11 bản đồ cổ của TQ trên mạng xã hội, theo các bản đồ này Hoàng Sa, Trường Sa không nằm trong lãnh thổ TQ. Chử Đình Phúc từng là sinh viên ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, đang công tác tại Viện Khoa học Xã hội VN. Công việc của anh có liên quan trực tiếp đến thu thập thông tin, tài liệu về lịch sử TQ. Vì vậy, Thạc sĩ Chử Đình Phúc có trong tay 11 bản đồ cổ của TQ, Nhật Bản, chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về TQ.Description: https://i1.wp.com/img2.news.zing.vn/2012/07/31/ban-do-trung-quoc.jpg?w=640
Hiện nay, trên trang cá nhân của Chử Đình Phúc có 11 tấm bản đồ, chú thích đầy đủ, phân vùng rõ lãnh thổ Việt Nam - TQ, các tài liệu cổ này xác định lãnh thổ hoàng triều TQ không hề có Hoàng Sa, Trường Sa.

Một Thạc sĩ VN chia sẻ trên mạng xã hội 11 bản đồ cổ TQ không có Trường sa, Hoàng Sa :
Mạng xã hội đang tràn lan các Bản đồ TQ từ 1850, 1903, 1905, 1908, 1911, 1935, 1936, 1911-1949,
bằng chứng xác nhận chắc chắn 100% Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.
Description: https://i1.wp.com/img2.news.zing.vn/2012/07/31/ban-do-trung-quoc.jpg?w=640
Bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do TQ xuất bản năm 1905.
Bản đồ này chỉ rõ lãnh thổ TQ chỉ đến hết đảo Hải Nam (báo Thanh niên).
Bản đồ này do Tiến sĩ Mai Hồng lưu giữ nhiều năm, vừa đưa ra công luận dịp ông tặng lại “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” cho Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam ngày 25-7-2017. Các Bản đồ do chính TQ xuất bản trước 1950, vừa củng cố pháp lý cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh xác định kiên vững chủ quyền, lãnh thổ Đất Nước, vừa làm dư luận Tàu Cộng trở nên hỗn loạn, lúng túng.
Quốc Dân mạng Việt Nam đang tích cực chia sẻ hình ảnh, thông tin
về các Bản đồ Tàu Cộng trước thời 1950 không hề có Hoàng Sa, Trường Sa, với khẩu hiệu :
Vì chủ quyền Đất Nước, vì Trường Sa-Hoàng Sa, hãy chia sẻ !

Bản đồ tỉnh Quảng Đông năm 1850 với cực Nam là tỉnh Hải Nam -
trích sách “1850 Thanh nhị kinh thập bát tỉnh địa đồ - 1850 清二京十八省舆地图

Trích “Đại Thanh đế quốc phân tỉnh tinh đồ 大清帝國分省精圖”, Nhật Bản in năm 1903.
Bản đồ 2 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, TQ năm 1903 với đảo Hải Nam.

“Đại Thanh đế quốc phân tỉnh tinh đồ 大清帝國分省精圖.
Bản đồ vẽ nước Tàu năm 1903 do người Nhật in.

Bản đồ ở sách Đại Thanh đế quốc toàn đồ, Tuyên Thống nguyên niên 1908 大清帝国全统元年

Trích “Đại Thanh đế quốc toàn đồ, Tuyên Thống nguyên niên 大清帝国全统元年,
Thương vụ ấn thư quán xuất bản năm 1908. Tỉnh Quảng Đông, TQ với đảo Hải Nam năm 1908.

Bản đồ “Thanh quốc đại địa đồ Cánh mạng (Tân Hợi) động loạn địa điểm chú”, do người Nhật vẽ năm 1911, rất chi tiết, không có Hoàng-Trường Sa & đường lưỡi bò trong cương vực nước TQ.

Bản đồ TQ năm 1911 ghi chữ Hán do chính Tàu vẽ, không có Hoàng-Trường Sa & đường lưỡi bò.

Bản đồ Quảng Đông, TQ năm 1935 gồm Hải Nam, không có Tây Sa, Nam Sa & đường lưỡi bò.

Bản đồ “Chính trị khu vực đồ”, do chính Tàu in năm 1936,
không có Hoàng-Trường Sa & đường lưỡi bò.

Bản đồ “Trung Hoa dân quốc toàn đồ 中華民國全圖, vẽ thời 1911-1949,
không có Hoàng-Trường Sa & đường lưỡi bò.
Huy Khánh - Dương Tràng - theo Infonet.vn
@@@
Cảm ơn Thạc sĩ Chử Đình Phúc đã công bố, 2 Bạn Huy Khánh & Dương Tràng đã giới thiệu,  Tập Hợp Quốc Dân Việt  xin sắp đặt lại 11 Bản đồ theo thứ tự thời gian 1850-1949, chỉ trừ Bản đồ năm 1905 được đưa lên đầu để tiện giới thiệu.
Vì chủ quyền Đất Nước, vì Trường Sa-Hoàng Sa,
THQDV tha thiết kính xin tất cả Quốc Dân Việt giúp chia sẻ rộng hết mức !
Cảm ơn các Bạn trungnghia6331@yahoo.com, xjtran87@yahoo.com, VuongVu@hotmail.com đã chia sẻ.
@@@

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen