Sonntag, 18. Dezember 2016

Phát động chiến dịch "Cứu Đông Yên"

 
Một tuần kể từ ngày phát động, chiến dịch “Cứu Đông Yên” đã có một số tiến triển sau đây:
 
- Thông tin về các giới chức Huyện Kỳ Anh được liên can đến các vi phạm nhân quyền trầm trọng.
 
- Hồ sơ Đông Yên đã được chuyển đến Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc về Quyền Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin, Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Nhân Quyền và Các Hoá Chất, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, và Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam.
 
- Ba tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở ở Hoa Kỳ, Anh Quốc và Na Uy sẵn sàng nhập cuộc.
 
Hồ sơ Đông Yên và danh tính thủ phạm
 
Một mục tiêu của chiến dịch Cứu Đông Yên là đẩy lùi vĩnh viễn chính sách xoá bỏ Giáo Xứ Đông Yên của chính quyền Huyện Kỳ Anh. Để đạt mục tiêu này, chúng tôi đang cố gắng hoàn tất bộ hồ sơ về Giáo Xứ Đông Yên để nộp cho Quốc Hội Hoa Kỳ ngay đầu năm 2017 và đề nghị áp dụng biện pháp chế tài đối với các thủ phạm vi phạm nhân quyền trầm trọng. Đến nay chúng tôi đã nhận diện các nhân vật sau đây:
 
(1) Ông Nguyễn Văn Bổng, cựu Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Kỳ Anh, là người ra lệnh cưỡng chế toàn bộ đất đai của Giáo Xứ Đông Yên;
 
(2) Ông Lê Xuân Vượng, Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Xã Kỳ Lợi, là người ra lệnh cấm các anh chị lớn dạy học cho các trẻ em ở Đông Yên sau khi các em bị cấm đến trường;
 
(3) Ông Dương Thanh Hoà, cựu Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Kỳ Anh, ra lệnh cưỡng chế nhà xứ, trường học và nhà thờ Đông Yên và cấm giáo dân sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ trong khi chờ đợi lệnh phá huỷ nhà thờ;
 
(4) Ông Nguyễn Quốc Hà, tân Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Kỳ Anh, đã 2 lần ra lệnh cưỡng chế nhà thờ trước tinh thần kiên quyết bảo vệ nhà thờ của giáo dân;
 
(5) Ông Chu Văn Quang, tân Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Kỳ Anh, đã ra lệnh cấm mọi hoạt động xây cất của giáo dân Đông Yên trên mạnh đất của họ.
 
Chúng tôi đang cần thêm thông tin về những nhân vật này, kể cả hình ảnh nhận dạng, lý lịch, địa chỉ nhà, tên tuổi của các thân nhân trực hệ; nếu có số chứng minh nhân dân và số hộ chiếu của từng người, và của thân nhân trực hệ của họ, thì càng tốt.
 
Các lĩnh vực nhân quyền bị vi phạm
 
Ngoài quyền tự do tôn giáo, chính quyền Huyện Kỳ Anh đã vi phạm trầm trọng nhiều lĩnh vực nhân quyền khác nữa:
 
(1) Quyền của trẻ em đã bị vi phạm trầm trọng khi chính quyền cấm tuyệt các em về học vấn;
 
(2) Quyền của phụ nữ đã bị vi phạm trầm trọng khi công an thực hiện lệnh cưỡng chế nhà thờ đã đánh đập dã man các phụ nữ, kể cả phụ nữ mang thai;
 
(3) Quyền sinh kế của người dân đã bị vi phạm trầm trọng khi chính quyền đặt điều kiện là muốn nhận sự trợ giúp và đền bù liên quan đến Formosa thì người dân Đông Yên phải chấp nhận dời bỏ xứ đạo;
 
(4) Quyền môi sinh của người dân bị vi phạm trầm trọng khi chính quyền đến nay vẫn không hề công bố kết quả thử nghiệm nước biển và ngăn chặn các bệnh viện công bố kết quả thử máu của những người có triệu chứng suy thoái sức khoẻ;
 
(5) Quyền văn hoá của các giáo dân Đông Yên bị vi phạm trầm trọng khi chính quyền tách họ ra thành nhiều cộng đồng ở xa cách nhau tại địa điểm di dời.
 
Tình nghi tham nhũng
 
Cho đến nay, chính quyền Huyện Kỳ Anh vẫn không giải thích được lý do cưỡng chế toàn bộ Giáo Xứ Đông Yên. Khi người dân ra Hà Nội khiếu nại, chính quyền trung ương cho biết là không hề có dự án nào của chính quyền được dự kiến thực hiện nơi Giáo Xứ Đông Yên. Nếu quả vậy thì việc cướp trắng đất đai của cả một xứ đạo trên 100 năm lịch sử là kế hoạch của một nhóm lợi ích. Chúng tôi đang tìm hiểu xem một số giới chức Huyện Kỳ Anh, ngoài vi phạm trầm trọng luật quốc tế về nhân quyền, có thể còn vi phạm luật quốc gia về tham nhũng và cưỡng đoạt đất đai. Xem video cuộc phỏng vấn giáo dân Đông Yên do Ông JB Nguyễn Hữu Vinh thực hiện:
 
 
Lời kêu gọi hỗ trợ
 
Chúng tôi đã bắt đầu huy động sự quan tâm và can thiệp của quốc tế nhằm đẩy lùi vĩnh viễn chính sách cưỡng chế Giáo Xứ Đông Yên của chính quyền Huyện Kỳ Anh. Đầu năm 2017, khi Quốc Hội Hoa Kỳ họp lại, chúng tôi sẽ thực hiện cuộc tổng vận động với các mục tiêu cụ thể:
 
(1) Cá nhân các thủ phạm sẽ được đưa vào danh sách chế tài của chính quyền Hoa Kỳ;
 
(2) Chính quyền Hà Nội phải truy tố các thủ phạm này nếu không muốn bị xem là bao che cho hay đồng loã với các hành vi đàn áp trầm trọng quyền tự do tôn giáo và nhân quyền nói chung;
 
(3) Đưa Việt Nam vào danh sách “quốc gia phải quan tâm đặc biệt” hay “quốc gia phải theo dõi đặc biệt” nếu có sự bao che hay đồng loã ấy.
 
Để thực hiện điều này, chúng tôi kêu gọi đồng hương ở hải ngoại thành lập các “nhóm kết nghĩa với Đông Yên”. Hiệp Hội Giáo Dân Cồn Dầu, có trụ sở ở Raleigh, North Carolina, là nhóm kết nghĩa đầu tiên. Một nhóm kết nghĩa thứ hai đang được hình thành ở Bethesda, Maryland. Chúng tôi sẽ cần thêm nhiều nhóm kết nghĩa ở các nơi khác nữa. Mỗi nhóm kết nghĩa có thể tiếp tay bằng cách:
 
(1) Nếu ở Hoa Kỳ, chuyển hồ sơ Đông Yên đến các vị dân biểu và thượng nghị sĩ ở tiểu bang mình;
 
(2) Phổ biến thông tin về chiến dịch Cứu Đông Yên đến những người trong cộng đồng địa phương;
 
(3) Giúp một gia đình ở Đông Yên phục hồi sinh kế theo đề án mà chúng tôi đang thử nghiệm.
 
Chúng tôi cũng kêu gọi mọi thành phần dân chúng ở Việt Nam bày tỏ tình liên đới và đoàn kết với 800 đồng bào đang cùng lúc đối đầu với hiểm hoạ bị xoá sổ xứ đạo do chính sách của Huyện Kỳ Anh và tai hoạ nhiễm độc gây ra bởi Formosa.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen