Montag, 26. Dezember 2016

Máy bay quân sự Nga rơi trên đường đến Syria

Nga Quân sự Máy bay Tai nạn Quốc tế                          
Máy bay Tupolev 154 của Nga.Wikipedia
Chiếc máy bay quân sự Nga Tupolev Tu-154 với 92 hành khách và phi hành đoàn bị rơi ngoài khơi Hắc Hải vào sáng ngày 25/12/2016 trên đường tới căn cứ quân sự Hmeinim gần Lattaquié, tây bắc Syria. Hầu như không có người nào sống sót. Trong số các nạn nhân, có 60 thành viên trong dàn Hợp Xướng của Hồng Quân Nga.
Theo tin từ bộ Quốc Phòng Nga, những mảnh vỡ máy bay đầu tiên đã được tìm thấy cách bờ biển Sotchi khoảng một cây số rưỡi. Chiếc máy bay bị nạn đã cất cánh từ vào lúc 5 giờ 40 sáng, giờ địa phương từ thành thành phố Adler, ở phía nam thành phố biển Sotchi trên đường tới căn cứ không quân của Nga tại Syria.
Phát ngôn viên của phủ tổng thống Nga, Dmitri Peskov trong buổi họp báo sáng nay thận trọng cho rằng còn quá sớm để xác định nguyên nhân dẫn tới vụ chiếc máy bay quân sự Tupolev Tu-154 bị rơi. Tổng thống Putin theo dõi sát tình hình và lăm việc chặt chẽ với bộ trưởng Quốc Phòng Serguei Choigou. Chính quyền Nga cho mở một cuộc điều tra.
Nga tham chiến tại Syria từ tháng 9/2015, hỗ trợ tổng thống Bachar Al Assad một đồng minh lâu đời của Matxcơva tiêu diệt phe nổi dậy và quân thánh chiến Hồi Giáo. Hiện có khoảng 4.300 lính Nga đang có mặt tại Syria. Cách nay hai ngày tổng thống Putin ra lệnh mở rộng căn cứ quân sự của Nga tại cảng Tartous, miền tây bắc Syria. Về lâu dài, Tartous sẽ trở thành căn cứ thường trực của Hải Quân Nga.
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, trong quá khứ nhiều chiếc Tu-154 đã lâm nạn. Đáng ghi nhớ nhất là tai nạn xảy ra vào tháng 4/2010 làm 96 người chết trong đó có tổng thống Ba Lan Lech Kaczynsky và nhiều quan chức cao cấp của Vacxava.
Trong số 92 nạn nhân trong chuyến bay hôm nay, có 9 nhà báo, 8 người trong phi hành đoàn, 60 thành viên dàn hợp xướng Alexandrov thuộc Hồng Quân Nga được nhiệm vụ đến căn cứ không quân Nga ở Hmeinim gần cảng Lattaquié để phục vụ văn nghệ vào dịp năm mới.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen