Dienstag, 24. Mai 2016

Chiếc khan Piêu tặng Obama

Obama lạc giữa rừng hoa 

Image result for pictures in vietnam from pete souza
Ảnh do Pete Souza, nhiếp ảnh viên của Tòa Bạch Ốc chụp.
Nguồn: The White House.
Trong trang phục phụ nữ Thái ở Tây Bắc chiếc khăn Piêu luôn được mọi người nhắc đến như một phần không thể thiếu để làm tăng lên vẻ đẹp của người con gái.
Chiếc khăn Piêu
Khăn Piêu được tạo ra bằng cách thêu luồn chỉ màu đan trên mặt vải. Những sợi chỉ đủ màu sắc được phối màu với nhau một cách rất hài hoà. Điều đáng nói là tất cả các cô gái Thái không được học qua một trường lớp nào về tạo hình, phối màu mà những chiếc khăn Piêu họ thêu ra, đều được trang trí rất hài hoà, đẹp mắt.
Tất cả các công đoạn đều được làm thủ công, từ khâu quay sợi... đến những mảnh vải để thêu thành chiếc khăn Piêu cũng do bàn tay người phụ nữ Thái tự mình dệt... và tự tay mình thêu khăn.
Diềm của khăn Piêu được trang trí bằng những cặp "tín xáo" thêu theo kiểu vắt chỉ thành từng nhóm hai, ba, hoặc bốn đường song song. Giữa các nhóm "tín xáo" còn được trang trí thêm những hình "tô pu"(con cua) hay "tô nhện" (con nhện) hoặc hình ngôi sao 5 cánh theo lối cách điệu. Viền ngoài cùng của chiếc khăn được riềm bằng vải đỏ. Bốn góc khăn được kết thành tai piêu và nổi bật là những nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 hay nhóm 5 cút khăn Piêu. Để làm một chiếc khăn Piêu, nếu nhanh cũng phải mất 15-20 ngày. Trong đám cưới của người Thái thì khăn Piêu là tặng vật quí con dâu dành tặng bố mẹ chồng và anh em nhà chồng. Những đường chỉ thêu khéo léo là món quà quí giá của người phụ nữ Thái tặng người than.
Một cô gái Thái có thể còn nhiều vụng về trong công việc nội trợ, nhưng không thể không biết làm thổ cẩm và khăn Piêu. Chiếc khăn Piêu giống như thước đo về sự khéo léo, chăm chỉ và tấm lòng của cô dâu khi về nhà chồng.
Chiếc khăn Piêu
Người phụ nữ Thái có thể đội khăn Piêu theo nhiều kiểu khác nhau. Chiếc khăn Piêu, với những đường thêu khéo léo làm tăng thêm vẻ đẹp hồn nhiên của những cô gái Thái vùng sơn cước. Khi tham gia vào các vòng múa xoè, trên vai các bà, các chị và các cô gái Thái không thể thiếu những chiếc khăn Piêu.
Chiếc khăn Piêu không chỉ mang biểu tượng tinh thần, là đồ trang sức của những người phụ nữ Thái, dân tộc Thái mà nó còn rất nhiều hữu ích trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Thái.
Khăn Piêu là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời do bàn tay khéo léo của người con gái Thái tạo nên. Piêu là một sản phẩm văn hoá và tinh thần in đậm bản sắc dân tộc Thái. Không những thế nó còn là vật kỷ niệm đầy ý nghĩa của những du khách có dịp đến với Tây Bắc.
__._,_.___

Posted by: Lu Giang <lugiang2003@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen