Tóm Lược Về Hoạt Động Ngày Lễ Hai Bà Trưng 8-3-2015
Nhưng
tà quyền ác đảng đã không dập tắt đước ý chí của Dân Oan,
một số thành viên Phong Trào vẫn tập họp được tại Sài Gòn và
vẫn hiên ngang nêu cao và noi theo tinh thần yêu nước chống ngoại
xâm của Hai Bà Trưng bằng số nhân lực ít ỏi với những phương
tiện thô sơ.
Kế
hoạch dự định là thành viên Phong Trào từ các tỉnh Bến Tre,
Tiền Giang, Long An, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương...
phải tìm cách vượt khỏi sự theo dõi ngăn chặn của côn an an
ninh địa phương từ sớm rồi tập họp nhau tại một điểm hẹn ở
Sài Gòn. Khi tất cả đã tập trung ở điểm hẹn là Bệnh Viện
Chợ Rẫy, Dân Oan mới bắt đầu xuất phát tiến ra mấy nơi quan
trọng của trung tâm thành phố như Chợ Bến Thành, Nhà Thờ Đức
Bà...
-
Dân oan từ tỉnh Bến Tre chia thành nhiều nhóm, khởi hành từ
sớm nhưng bị côn an an ninh chặn xe lại, kéo xuống. Chỉ có nhóm
6 người là vượt thoát để tới được điểm hẹn.
- Dân oan tỉnh Tiền Giang vượt thoát được 5 người.
- Dân oan Đồng Nai với Dân oan Sài Gòn bị chặn tại nhà.
- Dân oan Bà Rịa Vũng Tàu không đón được xe nào để đi Sài Gòn.
-
Dân oan tỉnh Long An không ai vượt thoát, bà Lê Thị Ngọc Đa bị
bao vây sách nhiễu lấy hết giấy tờ tùy thân ngay từ tối hôm
trước lúc bà ở phòng trọ nằm trong địa phận Sài Gòn; bà
Phùng Thị Ly thì bị bắt trên đường đi khi xe vừa chạy ngang trụ
sở xã Tân Đông nằm trong địa phận huyện Thạnh Hóa. Các Dân Oan
khác thuộc tỉnh Long An bị hàng trăm côn an an ninh địa phương
bao vây chặt từ nhiều ngày trước khiến không thể ra khỏi nhà.
Trường
hợp của Dân oan Phùng Thị Ly là một cuộc chiến đấu vô cùng
ác liệt ly kỳ. Nếu kể lại đầy đủ chi tiết thì phải viết một
bài tường thuật dài mới kể hết thái độ kiêu hùng ngạo nghễ
bất khuất trong mấy tiếng đồng hồ khi bà Ly một thân một mình
chống chọi lại cả một lũ mấy chục tên côn an an ninh dân phòng
nam có nữ có bạo hành đàn áp bà trong đồn côn an xã Tân Đông.
Cuộc
xuống đường do Phong Trào dự định đã không thể thực hiện đúng
như kế hoạch vì điểm hẹn bị lộ, lực lượng bị côn an an ninh
làm cho phân tán đội hình, cứ một Dân Oan thì có bốn năm tên an
ninh kèm cặp nhưng Dân Oan vẫn hiên ngang thể hiện ý chí của
mình trên đường phố dù bị đàn áp cưỡng chế.
Phong
Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu hôm nay xuống đường chỉ để nêu
cao gương yêu nước của Hai Bà Trưng chống giặc Tàu xâm lược nhưng
CSVN đã kiên quyết phá hoại đàn áp những Dân Oan yêu nước.
Vậy thì CSVN là gì, có phải chúng chính là tập đoàn tay sai của Tàu cộng hay không?
Việt Nam ngày 9 tháng 3 năm 2015
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen