Lm Phero Phan Văn Lợi - Khối 8406, Bà Nguyễn
Thị Loan - Mẹ Hồ Duy Hải, Chị Trần Thị Hồng Khương – Phong Trrào Phụ Nữ VN Hành
Động Cứu Nước, Chị Trần Thuý Nga - Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Ông Nguyễn
Trường Chinh – Cha Nguyễn Văn Chưởng
Vụ Án Tử Oan Hồ Duy Hải:
Hai Nữ Nhân Viên Bưu Điện
bị giết chết dã man để cướp một số tiền mặt và SimCards điện thoại tại Bưu Điện
Cầu Voi, Thủ Thừa Long An. 3 tháng sau Hồ Duy Hải bị bắt, bị tra tấn tàn nhẫn
& Bị ép cung. Tuy vậy Cảnh Sát Điều Tra đã mua dao mua thớt ngoài chợ cho
phù hợp với những nhân chứng bị ép cung, ngay cả vân tay giám định cũng không
trùng hợp vân tay của Hồ Duy Hải. Nhưng HDH vẫn bị kết án tử tù từ năm 2008. Dư luận trong nước cho rằng HDH bị
chết oan thay cho tên sát nhân là cháu của Chủ Tịch Nước Trương Mỹ Hoa.
Vụ Án Tử Oan Nguyễn Văn Chưởng:
Tối ngày 14/7/2007, một thiếu tá công an tên Sinh bị chém
chết tại Hải Phòng. Công an sau đó đã bắt Nguyễn Văn Chưởng và hai người khác
tên Hoàng và Trung vì cho rằng những người này là thủ phạm của vụ giết viên
công an này. Thế nhưng đã có một số người xác nhận rằng vào tối xảy ra án mạng
Chưởng đang có mặt tại quê nhà ở Hải Dương, cách Hải Phòng 40 km. Mặc dầu vậy,
cả tòa án sơ thẩm lẫn tòa án phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với Chưởng với tư
cách là chủ mưu vụ giết người. Tất cả
những lời buộc tội kết án đều dựa vào tra tấn dã man và ép cung nhằm ép Chưởng thế mạng trong vụ thanh trừng nội bộ đấu đá quyền
lực tại Hải Phòng.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen