Samstag, 31. Januar 2015

Bắc Triều Tiên tổng động viên cả nữ giới

mediaKim Jong Un và các nữ quân nhân Bắc Triều Tiên (ảnh do KCNA công bố ngày 26/03/2014)REUTERS/KCNA
Bình Nhưỡng quyết định mở rộng tổng động viên cho cả nữ. Chỉ thị mới dự kiến có thể sẽ đi vào hiệu lực ngay từ đầu năm nay, theo như một nguồn tin từ tỉnh Hamkyung nói với Daily NK.
Cũng theo nguồn tin trên, " cuối năm ngoái, chúng tôi đã nhận được lệnh cho tất cả các nữ sinh đã tốt nghiệp từ trung học và đại học phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc ".
Uớc tính quân nhân nữ chiếm khoảng 22% trong quân đội Bắc Triều Tiên. Theo quy định, nam sinh Bắc Triều Tiên phải gia nhập quân ngũ từ năm 17 tuổi và phục vụ trong quân ngũ đến 10 năm. Tuy nhiên, qui định này sẽ không áp dụng cho nữ giới.
Theo giải thích từ nguồn tin trên, " nữ giới chỉ bắt buộc đi quân dịch đến 23 tuổi... Những em nhập ngũ lúc 17 tuổi phải tại ngũ đến khi được 23 tuổi, còn những em nào nhập ngũ lúc 20 tuổi sẽ chỉ phục vụ có ba năm ".
Hiện đang có tin đồn chưa được xác nhận đề nghị 10 năm quân dịch bắt buộc của nam giới có thể sẽ được mở rộng.
Việc quân đội thiếu hụt quân lính có lẽ là nguyên nhân chính của chỉ thị tổng động viên cả nữ giới.
Theo ước tính, nạn đói những năm 1990 đã cướp đi 3,5 triệu sinh mạng trong một đất nước chỉ có 22 triệu dân.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen