Mittwoch, 26. November 2014

VINH DANH CỜ VÀNG


Lá cờ vàng là ngọn cờ đại nghĩa
Là biểu tượng dòng sinh mệnh toàn dân
Là di sản của liệt sĩ tiền nhân
Là biểu tượng của tự do dân chủ

Lá cờ vàng có từ thời Triệu Ẩu
Nữ anh thư xưng Nhị Kiều tướng quân
Đuổi quân Ngô dám xâm phạm biên cương
Giương cờ vàng đòi độc lập dân chủ
Đến Khải Định,cờ thêm một sọc đỏ
Được mệnh danh là lá cờ Long Tinh
Thời Bảo Đại,chính phủ Trần trọng Kim
Lá cờ vàng thêm vào ba sọc đỏ

Lá cờ vàng chẳng của riêng ai đó
Nhưng là cờ của tổ quốc Việt Nam
Là độc lập ,là chống giặc ngoại xâm
Là nhân quyền, là tự do dân chủ

Vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ
Là vinh danh đất nước Việt nam
Vinh danh hòa bình tự chủ,ấm no
Và nhân quyền cho mọi người khắp nước

Vinh danh cờ vàng,hồn thiêng tổ quốc
Xây đắp bằng xương máu triệu con dân
Đã nằm xuống để bảo vệ giang sơn
Lá cờ vàng là lá cờ đại nghĩa
TNT 11/5/2014
Thân chuyển quí vị bài thơ trên của  một tác giả ẩn danh nói lý do tại sao người Việt Nam ở bất cứ chiến tuyến nào đều nên vinh danh lá cờ vàng,vì nó là lá cờ lập quốc của nước Việt Nam ta ,có xuất xứ từ thời bà Triệu Ẩu trên ngàn năm nay ,đã được thay đỗi tô điểm thêm qua thăng trầm của lịch sữ để thành lá cờ vàng ngày nay.Nó đại diện cho cả dân tộc VN chứ không phải lá cờ máu của cộng sản chỉ xuất hiện không đến trăm năm,chỉ đại diện cho một thiểu số ba triệu đảng viên cộng sản VN mất gốc,làm tay sai cho Tầu cộng như cố bí thư Lê Duẫn của chúng từng tuyên bố' đánh Mỹ,đánh miền Nam là đánh cho Tầu, cho Liên Xô'?CSVN đã dùng bạo lực độc tài để bắt buộc người dân nhận lá cờ đỏ vong bản là cờ quốc gia của chúng,thật là lố bịch.Qua bài thơ nầy ,hy vọng con cháu chúng ta,nhất là những thế hệ đã sống dưới chế độ CS , có thể hiểu được nguồn gốc rõ ràng hơn của cờ vàng và không bị cộng sản tuyên truyền đầu độc.Tôi hy vọng những người đã từng lầm lỡ do không hiểu thấu đáo lịch sữ lá cờ vàng nên dứt khoát bỏ lá cờ máu để trở về với dân tộc,cùng nhau xây dựng một nước VN thật sự độc lập,phú cường ?

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen