Dienstag, 24. Juni 2014

Lá thư bên nhà.Tình hình VN ngày nay


> Xin gửi các Bác lá thư
> bên nhà về tình hình kinh tế và chính trị VN
> hiện nay. Ngoài ra theo báo chí, đám con Ông cháu
> Cha, lo giấy tờ xin đi du học nhẩy vọt một
> cách khác thường, để tránh đi quân
> dịch:    Thật ra , tình hình VN -
> Trung Quốc về vụ Biển Đông cũng đang phức
> tạp , TV thông báo
>  từng ngày về tình trạng căng thẳng do TQ cố
> tình tạo ra . Đã có hơn 100  tàu sắt  TQ
> - trong đó có cả tàu chiến chứ không đơn
> thuần là tàu đánh cá - dàn hàng tiến sâu vào
> biển Hoàng Sa , tình hình ngư dân vùng biển luôn
> trong tình thế bị động vì bị tàu TQ đâm chìm
> , bị xịt vòi rồng nước hoặc vòi đá xanh cùng
> chai lọ..vv....ngày nào cũng có người thương vong


>        
> Nếu chị theo dõi tin tức ở bên đó sẽ nghe nói
> về xe tăng thiết giáp TQ đã đổ xuống đầy ở
> biên giới Lạng Sơn, người dân ở khu vực giáp
> ranh vói TQ đang di dời tránh xa khỏi khu vực biên
> giới 2 nước , đề phòng chuyện không bom đạn .
>  Tuần rồi em đi xuống Long Xuyên , người dân ở
> đó cho biết giáp ranh với LX là Kampuchia , chỉ
> cần bước qua sẽ thấy đầy người TQ bên đó
> và cách đây độ 3-4 tuần , báo chí có đăng bài
> báo TQ viện trợ Kam cả tỷ USD....Nói tóm lại ,
> ý đồ xâm chiếm đã được TQ âm thầm tính
> toán từ hàng chục năm và không chỉ ở Bắc
> ,Trung phần , cả Nam phần.. họ cũng đã có
> chiến lược hết rồi, giờ chỉ còn vấn đề
> về thời gian , chiến sự có bùng nổ hay
> không....người dân không thể đoán được mà
> cũng chỉ biết theo dõi và cầu nguyện... Ai có
> điều kiện thì lo thủ thân và nếu khg xong thì
> cũng phải lo tìm đường mà tránh ; sinh viên hs
> cũng lo lắm , nước có biến thì ai ai cũng phải
> chung tay ; mệt thật...!!      
> Với tình cảnh này, cháu không nên về VN nhất
> là tay xách nách mang 2 đứa nhỏ vì tuy không ai
> mong chuyện không hay nhưng chẳng may chiến sự
> xảy ra thật  thì rất phiền.      
> Kinh tế VN thì tuột dốc thê thảm , từ Nam ra
> Bắc không còn hình ảnh đường phố , quán xá
> nhộn nhịp sung túc ; người dân ra đường vẫn
> đông , vẫn kẹt xe nhưng là chạy đôn đáo lo
> sinh nhai chứ không còn ra đường với quần áo
> diện dáng , vẻ mặt thư thái , vui tươi của
> những người thành công trong kinh doanh , của
> những người có của ăn của để trong
>  bước đường mưu sinh...Du khách đến VN giờ
> đây  thưa thớt hẳn , có chăng đa phần là
> người Nga, Trung Đông đi nhóm nhỏ riêng lẻ ;
> không còn cảnh từng đoàn du khách Châu Âu lủ
> lượt như những năm trước đây nữa vì
> vậy  các dịch vụ du lịch, nhà hàng k/sạn
> ..vv.. cũng ế ẩm ; nhìn trung tâm Saigon vắng vẻ
> ảm đạm hẳn đi ....Nói chung , tình hình kinh tế
> - chính trị VN đang trong giai đoạn căng thẳng vô
> cùng .
>    Mến,
>  Duc M TranDucTran13@att.net

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen