Freitag, 2. Februar 2018

Trần Hoàng Phúc phát biểu trước tòa:


Trần Hoàng Phúc phát biểu trước tòa:
“Ngày xưa bà Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã được chế độ VNCH xét xử bởi một phiên toà công khai và công bằng như thế nào. Vậy mà giờ đây chúng tôi lại không được nói, không được xét xử công bằng. Các ông cố cáo buộc tôi với những thứ hết sức phi lý?…Nhìn xem những gì chúng tôi lên tiếng và chống lại có đúng đắn hay không? Các ông có thể xét xử tôi 10 năm, 20 năm, nhưng nó chứng tỏ rằng chế độ này có thể tồn tại đến mức đó không? Và tôi sẽ tiếp tục chống lại đến khi nào xã hội có dân chủ thì thôi.”
(Theo Ls Đinh Mạnh Đăng)

2 Kommentare:

  1. Thực ra thì cu cậu này cũng chả quan tâm dân chủ là cái mẹ gì đâu, có tiền thì làm thôi hết tiền thì lại phủi đít ra đi ấy mà, không tin cứ đợi một thời gian nữa mà xem, không có mật kiến nó thèm vào ấy

    AntwortenLöschen
  2. CHế đọ thì không thể tồn tại từng đấy được, mà chỉ có thể hơn từng đây thôi, nên có thả mày ra thì chính quyền chúng tao vẫn có nhiều thời gian để bắt mày vào tiếp lắm

    AntwortenLöschen