Sonntag, 19. Februar 2017

Bọn VC sợ ngọn lửa Bom Xăng loan truyền về VN...

Bọn VC sợ ngọn lửa Bom Xăng loan truyền về VN. Công An Mạng CSVN đã ra lệnh cho đầy tớ tấn công tôi và các thân hữu trên hai trang Facebook  Chính Khí VN (CKVN) và Bảo Vệ Cờ Vàng (BVCV). Thông điệp “bom xăng” ngắn của tôi tại CKVN được hơn 260 Likes, và trang BVCV được hơn 91 Likes. Lũ Hán Việt Gian tại hai trang CKVN và BVCV đã viết những lời “thách đố” hoặc “chỉ trích” Bom Xăng gây nguy hiểm cho dân vô tội, không hữu hiệu hoặc không tác hại Đảng CSVN được, v.v… Gần 400 thân hữu chống Cộng đã nhấn “Like” = Thích hoặc Đồng Ý với Thông Điệp của chúng ta làm chúng lo sợ; mấy đứa VC Óc-Heo-Con ngưởi mùi bom xăng bị dị ứng, mon men vào 2 trang fb CKVN/BVCV cố gắng quậy phá gây chia rẽ, viết những điều tiêu cực, đề cao “bất bạo động” để chúng có thể bạo động bạo hành trù dập nhân dân trong nước.  Thực vậy, “phải làm những gì chúng sợ…”.
 THÔNG ĐIỆP:
Bom Xăng có thể cứu dân tộc khỏi làm nô lệ cho Chệt Dơ. Cứ làm anh hùng trong bóng tối, nhớ bịt mặt và đội nón mang bao tay khi hành động. Nhớ dương Đông kích Tây sẽ hữu hiệu và không bị bắt. Mỗi kẻ bị bắt thì cứ thêm 2 nhà của chúng lảnh bom xăng. Ở hải ngoại, chúng tôi sẽ yễm trợ và sẽ kêu gọi Quốc Tế can thiệp, và sẽ báo cho UB Nhân Quyền về những oan ức của dân, cướp trộm của công an và của cán bộ chỉ huy các cấp, (chúng tôi đã và đang làm báo cáo từ Âu Châu và Mỹ, và sẽ làm mạnh tích cực hơn trong năm mới này). Chế độ độc tài phải giải thể, Đảng CSVN phải giải tán, nếu không thì Lửa Dân sẽ thiêu rụi chúng bây. Xin cầu nguyện cho ACE Hành Động Bom Xăng trong nước.

Vu Khi Bom Xang .jpg
 
ĐỗXuânSơn
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen