Mittwoch, 25. Februar 2015

HANG TRAM CÔNG TY NGOAI QUÔC THAO CHAY KHOI HOA LUC


     Một số công ty nước ngoài bất ngờ ngưng hoạt động mới đây tại Trung Cộng, là báo nguy cho mô thức kinh tế dị mô:" kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đang gặp thời suy thoái, sau nhiều thập niên lợi dụng thị trường tự do, chôm chỉa khoa học kỷ thuật và những thứ khác để trở thành đệ nhị SIÊU CƯỜNG kinh tế thế giới, thì nay đã tới lúc CƯƠNG XÌU khi mà thế giới nhìn thấy bộ mặt thật của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa với nhãn hiệu" made in China" làm ra những sản phẩm dỏm, mau hư, giả, kém" chất lượng" và thức ăn, trái cây, rau quả và ngay cả thức ăn súc vật cũng độc hại, mất vệ sinh…những yếu tố đó là nguyên do đưa nền kỷ nghệ Hoa Lục đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, có khả năng đưa đến thất nghiệp cao, tác động vào chính trị, là công thức sụp đổ của các triều đại phong kiến trong suốt quá trình hàng ngàn năm lịch sử: thất mùa, nạn tham nhũng quan lại.

    Công ty làm đồng hồ Nhựt Bổn hiệu Citizen rất thịnh hành trên toàn cầu, không phải như Việt Phương, chánh văn phòng" tưởng thú" Phạm Văn Đồng:
Trăng Liên Xô tròn hơn trăng nước Mỹ.
Đồng hồ Trung Quốc tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ.
    Theo cái lối so sánh nầy, thì chắc chắn là đồng hồ Nhựt hiệu Citizen cũng phải chào thua đồng hồ " made in China" vì Thụy Sĩ còn không sánh nổi với đồng hồ Trung Cộng, nhưng" đừng nghe những gì Vẹm cộng nói, hãy nhìn kỷ những gì chúng làm". Hãng Citizen cũng mới đóng cửa tại Hoa Lục trước tết con dê năm 2015 và tiếp theo là sau Tết âm lịch thì hãng Microsoft và Nokia là hai công ty thu nhận nhiều nhân công nội địa cũng đã" di tản chiến thuật" từ đất Tàu sang đất Việt Nam, trong khi đó hãng Nokia xa thải tới 9,000 nhân công. Nhiều nguyên do di tản các công ty là do thế giới tởm bất cứ mặt hàng nào của các công ty nước ngoài làm, lấp ráp tại China và nhân công cũng tăng lương cao nên các hãng phải tháo chạy để khai thác sức công nhân rẻ.

    Tin dữ dồn dập như cá mập mắc lưới, như chuối chín rụt như mụt nhọt làm mạch lương là sau tết âm lịch, hiện tượng nhiều công ty nước ngoài chạy dài khỏi THIÊN ĐƯỜNG cộng sản tàn dư THƯỜNG ĐIÊN Trung Cộng, là thầy của thái thú Vẹm Cộng.

    Chỉ riêng tại thành phố Dongguan là một trong các trung tâm kỷ nghệ chủ yếu và nổi tiếng của Trung Cộng đã có hơn 100 công ty lớn đóng cửa bất ngờ. Theo nguồn tin của nhà nước thì ngành kỷ nghệ sản xuất, chỉ trong tháng 1 năm 2015 đã xuống tới 49.7% dưới mức dự liệu phát triển, nên nhà nước Trung Cộng rất bi quan về tình hình phát triển KINH TẾ qua sự KÊ-TÍNH, tức là Thống Kê số hãng nước ngoài làm chủ đóng cửa và Tính toán số thất nghiệp, nên đây là dịp mà thế giới đang mong chờ Trung Cộng bị nhân dân nổi dậy, lật đổ triều đại phong kiến đỏ do hoàng đế Mao Trạch Đông thành lập vào năm 1949 mà tội ác của Mao coi là" vĩ đại" nhứt trong các bạo chúa, với 65 triệu người chết, qua mặt rất xa các hôn quân, bạo chúa như Trụ Vương, Trần Thủy Hoàng…

      Năm con dê hình như là không thuận lợi cho Trung Cộng qua các hãng ngoại quốc tháo chạy và vụ trái Berries ở Úc với số nạn nhân bị nhiễu Hepatitis A khoản nửa triệu người càng làm cho thế giới ngán những thứ nhập cảng từ Trung Cộng. Tình trạng giá dầu hạ, đáng lý là có lợi cho Trung Cộng về mặt năng lượng, nhưng các hãng nước ngoài" bái bai" Hoa Lục thì nhà máy phải đóng cửa, kéo theo số lượng thép giảm, nên nước Úc bị thiệt hại khá nhiều khi thép, than đá giảm giá.
Xuân nầy khác hẳn có xuân qua.
Kinh tế Trung Cộng tuột dốc mà.
Hãng xưởng nước ngoài, nay tháo chạy.
Tẩy chay hàng hóa" made China".

    Tàu chết là các nước bị sát nhập mừng như dân Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông và dân Việt Nam dưới chế độ thái thú nội địa, khi mà" Thiên triều đổ, thái thú diệt" nên dù cho hãng dời qua Việt Nam vì nhân công rẻ nhưng khi Trung Cộng banh xác từng mảnh là dân chúng nô lê Việt Nam vùng lên diệt lũ Vẹm gian, cứu nguy giang san. Do đó khi rắn bị mất đầu là coi như phần còn lại phải nằm im../.
Trương minh Hòa
23.02.2015

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen