Dienstag, 14. Januar 2014

Người cô ruột của Kim Jong Un đã qua đời

Người cô ruột của Kim Jong Un đã qua đời

image
Bà Kim Kyong Hui được xem là một nhân vật chủ chốt của chế độ độc tài, bà là em gái ruột của ông Kim Jong Il, cựu lãnh đạo Bắc Hàn và là cha của Kim Jong Un. Bà đã không xuất hiện kể từ ngày 10 tháng Chín, lần cuối cùng người ta nhìn thấy bà là khi bà đến dự một buổi hoà nhạc cùng với vợ chồng của Kim Jong Un.

image
Bà Kim Kyong – Hui, 67 tuổi, là vợ của ông Jang Song – Thaek, người đã bị Kim Jong Un ra lệnh xử tử gần một tháng trước, đã qua đời. Nguyên nhân cái chết của bà được phương tiện truyền thông Bắc Hàn đưa tin là do tự tử hoặc bị đau tim.

Trước đây đã xuất hiện những đồn đoán về sức khỏe của bà Kim Kyong Hui, đặc biệt sau vụ xử tử của chồng bà vào ngày 08 tháng 12 vừa rồi, những tin đồn về tình trạng sức khoẻ của bà càng trở lên mạnh mẽ.

image
Theo báo chí Bắc Hàn, ngay sau khi chồng bà bị giết chết, bà đã lên cơn đau tim và đã được điều trị, nhưng bà không qua khỏi.

Tại Hàn Quốc, tờ Chosunilbo đưa tin rằng bà Kim Kyong Hui đã chết nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà cũng như nơi bà qua đời vẫn chưa được sáng tỏ.

Một giả thuyết khác được đưa ra là bà đã qua đời tại Singapore hoặc Moscow vì bà đến những nơi này để trị bệnh tim.

image
Kim Jong un và dì ruột bà Kim Kyong Hui.

Bà Kim Kyong Hui được xem là một nhân vật chủ chốt của chế độ độc tài, bà là em gái ruột của ông Kim Jong Il, cựu lãnh đạo Bắc Hàn và là cha của Kim Jong Un. Bà đã không xuất hiện kể từ ngày 10 tháng Chín, lần cuối cùng người ta nhìn thấy bà là khi bà đến dự một buổi hoà nhạc cùng với vợ chồng của Kim Jong Un.

image
Mặc dù chồng của bà là ông Jang Song Thaek đã bị xử tử, nhưng người ta tin rằng mạng sống của bà vẫn được bảo đảm, đặc biệt là khi bà được chọn để tham gia vào việc tổ chức lễ tang của một quan chức cấp cao thuộc đảng Lao Động, người này đã chết hồi tháng trước.

Năm 2006, đứa con duy nhất của bà và ông Jang Song Thaek là cô Jang Kum Song đã tự tử tại Paris, Pháp. Sau cái chết của con, bà Kim Kyong Hui đã bị suy sụp tinh thần và rơi vào tình trạng nghiệm rượu, trầm cảm.

image
Giáo sư Toshimitsu Shigemura hiện đang làm việc tại đại học Tokyo Waseda University nói với tờ Daily Telegraph rằng ông sẽ không ngạc nhiên nếu bà Kim Kyong Hui chết, dựa vào những bệnh tật mà bà đang mang trong mình. Ông nói:

image
“Không ai có thể chống lại bà ấy, bà Kim có thể bắt các đảng phái và quân đội phải phục tùng mệnh lệnh của bà bằng tên của cha bà. Cái chết của bà Kim Kyong Hui chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối về chính trị cho Bình Nhưỡng. Có lẽ Kim Jong Un đang cố gắng che đậy sự qua đời của bà trong một thời gian để củng cố sức mạnh chính trị của mình.”

Nguồn  : baomai.blogspot

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen