Freitag, 31. Januar 2014

Đắk Nông: Dân cài thuốc nổ chống cưỡng chế phá nhà



Đắk Nông: Dân cài thuốc nổ chống cưỡng chế phá nhà
 
Ông Hoàng Nghĩa Hùng khi bị bắt giam (Ảnh: Báo CAND)
 
CTV Danlambao - Một người đàn ông tại Đắk Nông vừa bị công an bắt giam sau khi sử dụng thuốc nổ nhằm mục đính chống lại cuộc cưỡng chế của nhà cầm quyền địa phương vào cuối năm ngoái.
 
Ông Hoàng Nghĩa Hùng, 41 tuổi, bị khởi tố và bắt giam vào ngày 23/1 với cáo buộc 'chống người thi hành công vụ'.

Truyền thông nhà nước cho hay, sáng ngày 23/12/2013, nhà cầm quyền địa phương huy động lực lượng đến cưỡng chế, phá dỡ ngôi nhà của Hùng tại tại tổ 7, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
 
Để chống lại lực lượng cưỡng chế, ông Hùng đã cài sẵn 189 gram thuốc nổ trong nhà và đe dọa kích nổ.
 
Sau đó, nhà cầm quyền địa phương đã buộc lòng ngưng buổi cưỡng chế, đồng thời huy động bộ đội đến tháo gỡ quản mìn tự tạo.
 
Đúng một tháng sau, ông Hoàng Nghĩa Hùng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Gia Nghĩa khởi tố, bắt tạm giam.
 
Trong những năm qua diễn ra rất nhiều cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa người dân với nhà cầm quyền, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến đất đai, nhà cửa.
 
Khi quyền sống bị tước đoạt, đã xảy ra nhiều trường hợp mà người dân bị dồn đến đường cùng buộc phải xử dụng vũ phí để chống lại lực lượng cưỡng chế. Điển hình là vụ việc của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết...
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen