Sonntag, 9. September 2018

Ngổn ngang đổ nát sau vụ động đất 6,7 độ richter trên đảo Hokkaido

Nhật Bản vẫn còn đang loay hoay tìm cách giải quyết những thiệt hại do siêu bão Jebi gây ra, đến rạng sáng 6-9, người dân nước này lại tiếp tục hứng chịu trận động đất mạnh 6,7 độ richter trên hòn đảo Hokkaido.
Trận động đất xảy ra vào khoảng 3h08' sáng ngày 6-9 trên hòn đảo Hokkaido

Hàng nghìn người chạy đã ra khỏi nhà trong tình trạng vừa mệt mỏi vừa sợ hãi, tụ tập ngoài đường khi xảy ra động đất
Cơn địa chấn mạnh 6,7 độ richter đã gây sạt lở diện rộng, khiến nhiều ngôi nhà bị sập. Nơi chịu thiệt hại nặng nhất là 2 thành phố Asuma và Sapporo
Cảnh sạt lở và sụp đổ sau động đất ở thành phố Atsuma
Lực lượng cứu hộ đã có mặt để tiến hành giải cứu nạn nhân mắc kẹt
Vẫn còn nhiều người mất tích sau trận động đất trên, các nhóm cứu hộ đang tích cực triển khai tìm kiếm trong đống đổ nát.
Bùn đất ngập đầy trên các con đường ở đảo Hokkaido do sạt lở sau động đất
Đường phố tại Happoro bị nứt toác, sụt lún nặng nề bởi động đất
Gần như không ai có thể nhận ra các con đường trên đảo Hokkaido sau cơn địa chấn này
Trận động đất rạng sáng 6-9 đã phá hủy nặng nề cơ sở hạ tầng của người dân đảo Hokkaido
Không chỉ đường sá bị phá hủy, nhiều ngôi nhà sụp đổ sau cơn địa chấn
Ngôi nhà ở thị trấn Abira trên đảo Hokkaido trông "cứng cáp" như vậy mà cũng bị sập một phần

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen