Freitag, 19. April 2013



NGÀY TÀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ ĐẾN
  
Kính thưa quý vị,
Bước vào đầu năm 2013, tại Việt Nam đang dấy lên phong trào của những tầng lớp quần chúng đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội phải có sự thay đổi tận gốc về hệ thống chính trị và luật pháp:
Khởi đầu là Kiến Nghị Thư của 72 nhân sĩ gửi đến Quốc Hội với những đề nghị cụ thể về Bản Hiên Pháp trong tương lai. Tiếp  theo đó là Lập Trường của các tổ chức tôn giáo như Công Giáo, Phật Giáo VN Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo. Đặc biệt là Bản Lên Tiếng của Các Công Dân Tự Do, và phấn khởi hơn nữa là thành phần tuổi trẻ đã nhập cuộc…
Cụ thể chính yếu của nhửng yêu sách này là nhà cầm quyền CS Hà-Nội phải tổ chức một „Quốc Hội Lập Hiến“  gồm đại diện đủ mọi thành phần khuynh hướng chính trị từ người dân để sọan thảo một Bản Hiến Pháp hoàn toàn mới và đem ra Trưng Cầu Dân Ý cho toàn thể  Quốc Dân được hành xử  Quyền Công Dân của mình một cách đúng nghĩa.
Nhìn vào sự hưởng ứng đông đảo của hàng chục ngàn người trong cũng như ngoài nước ký tên trên các Bản Lên Tiếng và Kiến Nghị nói trên.
Chúng ta xác quyết được rằng đây là một bước khởi đầu phấn khởi của đông đảo quần chúng, họ đã vượt qua bao nỗi sợ hãi trước sự đàn áp tàn bạo của chế độ độc tài chuyên chế cộng sản vốn ngự trị trên đất nước gần 70 năm qua.
Đây cũng là một sự thách thức nghiêm trọng mà Người Dân trong nước đang trực diện với đảng cộng sản Việt Nam, nhằm buộc đảng cộng sản phải chấp nhận vai trò “ Quyền Dân Tộc Tự Quyết ” trong mọi sinh họat chính trị văn hóa cũng như kinh tế và xã hội của Quốc gia.
Chúng ta nhận rõ có một sự đồng thuận rất chặt chẽ giữa giới trí thức, giới thanh niên trẻ tuổi và nhất là giới quần chúng tôn giáo trong công cuộc tranh đấu bất bạo động này , nhằm xây dựng một thể chế thật sự tự do dân chủ và nhân bản cho đất Việt.
 Chúng ta toàn thể người Việt Tị Nạn cộng sản ở hải ngoại phải tựnhận thấy có trách nhiệm hổ trợ tích cực cuộc tranh đấu vì sự sống còn của dân tộc Việt.
Trên thực tế công cuộc tranh đấu bất bạo động này chắc chắn sẽ mang đến cho đồng bào ở quốc nội những thử thách nguy hiểm, nhưng  nhờnhững yếu tố bàng quan trong nước và trên thế giới, sẽ thành công như tất cảcác cuộc tranh đấu giành tựdo từ hơn hai mươi năm nay của các dân tộc thuộc Đế quốc Nga Sô cũ và các nước chư hầu ờ Đông Âu.
Hiện chúng ta đang đứng trước một thời cơ lịch sử thuận lợi nhất vì trong nước sự sợ hải đang dần tan biến:
Dân chúng bị áp bức, bóc lột, cướp đoạt ruộng vườn, đã nổi dậy chống lại cường quyền ở nhiều địa phương, trí thức, lao động, ngay cả nhiều cựu đảng viên cộng sản cao cấp cũng đang đòi hỏi thay đổi thể chế chính trị, trả lại quyền làm chủ cho dân.
Cuộc diễn biến hòa bình đã hình thành và đang tiến tới hồi chung cuộc. Nên hơn lúc nào hết, chúng ta phải cảnh giác và đả phá các luận điệu tiêu cực, buông xuôi mà một số người Việt bi quan, an phận đã vô tình tung ra và hẳn nhiên bị cộng sản  đội lốt chống cộng khai thác tối đa trong khuôn khổ sách lược nội tuyến của chúng vào trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại để chia rẽ chúng ta như chúng đã thực hành bấy lâu nay !!!
Ngày tàn của đảng cộng sản Việt Nam đã đến càng lúc càng gần và chúng ta hãy sẳn sàng cùng với đồng bào trong nước dẹp bỏ đi cái chế độ phi nhân nầy để làm nên một trang sử mới cho Quốc Gia và Dân Tộc.
Để đạt được mục đích trên, xin tất cả chúng ta hãy nhất loạt đứng lên đặc biệt cùng với tuổi trẻ và các tiếng nói dân chủ trong nước không phân biệt giai cấp, chính kiến,  tôn giáo, sắc tộc, và cả hàng ngũ bộ đội, công an, lực lượng công nhân  cùng đồng tình đứng về phía người dân để giành lại quyền làm chủ thực sự vận mạng của đất nước.
Mùa Quốc Hận 2013
Hội Người Việt Tị Nạn tai Köln – Germany

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen